Vụ nuôi gián đất ở Bắc Ninh: Không bồi thường sẽ kiện ra tòa

Thứ tư, ngày 26/03/2014 10:58 AM (GMT+7)
“Từ khi tôi nuôi gián đến cuối tháng 2.2014, đã có 4 đoàn từ cấp tỉnh đến xã về thăm, kiểm tra, nhưng họ cũng chỉ hỏi qua loa và lấy mẫu trứng gián chứ không hề nói gián bị cấm nuôi ở Việt Nam".
Bình luận 0
Ông Nguyễn Đình Nguyên trao đổi với PV NTNN - Dân Việt.
Ông Nguyễn Đình Nguyên trao đổi với PV NTNN - Dân Việt.

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN, ông Nguyễn Đình Nguyên – Giám đốc Công ty Cơ khí thương mại Hoàng Hiệp cho biết thêm:

"Đến giữa tháng 3.2014, báo chí lên tiếng thì tỉnh mới ra văn bản chỉ đạo buộc gia đình tôi phải tiêu hủy gián, ngoài ra Sở KHĐT còn gửi công văn đòi gia đình tôi nộp lại giấy phép đăng ký kinh doanh mà họ đã cấp cho tôi từ tháng 8.2013".

Từng có việc người Trung Quốc thu mua ốc bươu vàng, đỉa… và đã có nhiều cảnh báo làm ăn với họ phải cẩn trọng, ông có biết không?

- Tôi cũng có nghe chuyện đó, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là các cá nhân “làm rầu nồi canh” thôi, chứ trường hợp của tôi không giống như vậy. Bởi khi làm ăn với người Trung Quốc, cụ thể là ông Giang Triệu Vinh thì tôi có cơ sở để đầu tư. Ông Vinh là người Việt gốc Trung, đã lấy vợ và có con đang ở Việt Nam, đặc biệt là ông Vinh đã bỏ 50% vốn để đầu tư vào con gián với tôi, có giấy tờ, dấu đỏ ký kết đàng hoàng.

Trong trường hợp không được bồi thường thiệt hại, ông sẽ làm gì?

- Tôi chỉ là nạn nhân của gián thôi chứ không phải người phạm tội, bởi Sở KHĐT đã cấp giấy phép để tôi được nuôi gián, chứ tôi không nhân nuôi tự phát trái pháp luật. Rõ ràng việc cấp phép sai của Sở đã làm gia đình tôi bị thiệt hại hàng tỷ đồng, vì thế Sở không thể thoái thác trách nhiệm và phải xin lỗi, bồi thường thiệt hại cho gia đình tôi. Nếu không tôi sẽ làm đầy đủ hồ sơ pháp lý khởi kiện Sở ra tòa.
Trần Quang (thực hiện) (Trần Quang (thực hiện))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem