Vụ thi thể cuộn bạt ở Vĩnh Phúc: Chế tài hình sự đối với kẻ giết người, giấu xác

Quang Trung Thứ bảy, ngày 10/09/2022 19:14 PM (GMT+7)
Sau 24 giờ điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã làm rõ hung thủ gây ra vụ án trên là Dương Văn Thế. Tại cơ quan Công an, Thế khai nhận đã giết P. vào rạng sáng 5/9. Với hành này, đối tượng có thể bị xử lý thế nào?
Bình luận 0

Giết thiếu nữ rồi giấu xác ven đường

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Dương Văn Thế (sinh năm 1988, trú tại thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi Giết người.

Vụ thi thể cuộn bạt ở Vĩnh Phúc: Chế tài hình sự đối với kẻ giết người, giấu xác - Ảnh 1.

Sau 24 giờ kể từ khi nhận tin báo, cơ quan điều tra đã làm rõ nghi phạm gây án trên là Dương Văn Thế. Ảnh công an cung cấp.

Trước đó, khoảng 7h ngày 8/9, người dân đi qua đường liên xã thuộc thôn Hiệp Thuận, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên đã phát hiện một thi thể được che bạt nằm ven đường, đang trong quá trình phân hủy mạnh, bốc mùi hôi thối và chưa rõ danh tính.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an xác định đây là vụ giết người. Khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân là chị G.T.P. (sinh năm 2005, trú tại huyện Quảng Bạ, tỉnh Hà Giang).

Sau 24 giờ điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã làm rõ hung thủ gây ra vụ án trên là Dương Văn Thế. Tại cơ quan Công an, Thế khai nhận đã giết P. vào rạng sáng 5/9.

Kẻ giết thiếu nữ rồi giấu xác ven đường ở Vĩnh Phúc có thể bị xử lý thế nào?

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, pháp luật bảo vệ tính mạng, sức khỏe của mọi công dân, đặc biệt là với người dưới 18 tuổi là người chưa thành niên.

Hành vi xâm phạm trái pháp luật đến tính mạng của người khác là hành vi giết người, người thực hiện hành vi tước đoạt trái pháp luật tính mạng của người khác sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.

Ông Cường cho biết, trường hợp hành vi được xác định là giết người vì lý do nhỏ nhặt, đây là hành vi có tính chất côn đồ, hoặc để cướp tài sản… đây là những tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, người gây án có thể phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 12 năm đến hai 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của đối tượng gây án, phương thức, thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội, mục đích của hành vi vi phạm pháp luật này để có căn cứ giải quyết vụ việc.

Đồng thời làm rõ mối quan hệ giữa nạn nhân và đối tượng gây án, làm rõ mâu thuẫn (nếu có), mục đích, nguyên nhân, động cơ thực hiện hành vi phạm tội, tính chất của vụ án, làm căn cứ giải quyết.

Theo ông Cường, trong trường hợp có căn cứ cho thấy đối tượng thực hiện hành vi sát hại nạn nhân để chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với đối tượng này về tội cướp tài sản.

Nếu kết quả điều tra cho thấy nạn nhân không bị mất tài sản, đối tượng thực hiện hành vi giết người do ghen tuông, mâu thuẫn hoặc do động cơ khác, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi giết người có thuộc trường hợp là có tính chất côn đồ, vì động cơ đê hèn hay không.

Trường hợp hành vi được xác định là có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn, đối tượng gây án có thể phải chịu mức chế tài nghiêm khắc của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem