Vụ trung tâm tăng học phí bất thường tại Đắk Nông: Giám đốc từng bị kỷ luật vì lạm thu

An Nhiên Thứ tư, ngày 21/09/2022 14:38 PM (GMT+7)
Ông Lê Đức Ánh – Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Ngoại ngữ-Tin học tỉnh Đắk Nông từng bị kỷ luật cảnh cáo vì có sai phạm trong hoạt động quản lý, lạm thu gây bức xúc dư luận kéo dài, phát sinh nhiều đơn tố cáo.
Bình luận 0

Như báo điện tử Dân Việt đã phản ánh, mới đây, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Ngoại ngữ - Tin học tỉnh Đắk Nông (trực thuộc Sở GDĐT tỉnh Đắk Nông) bất ngờ thông báo tăng mức học phí cho 1 khóa học chứng chỉ tiếng M'nông từ 1,5 triệu lên 2,5 triệu đồng chỉ sau 9 ngày gây bức xúc cho nhiều học viên.

Vụ Trung tâm tăng học phí bất thường tại Đắk Nông: Giám đốc từng bị kỷ luật vì lạm thu - Ảnh 1.

Vụ Trung tâm tăng học phí tăng mức học phí cho 1 khóa học chứng chỉ tiếng M'nông từ 1,5 triệu lên 2,5 triệu đồng chỉ sau 9 ngày gây bức xúc cho học viện. Ảnh: CMH


Theo nguồn tin của PV Dân Việt, ông Lê Đức Ánh - Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Ngoại ngữ - Tin học tỉnh Đắk Nông, người ký quyết định điều chỉnh mức thu lệ phí của khóa học từng bị Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đắk G'Long kỷ luật với hình thức cảnh cáo vào năm 2014. Cũng trong năm 2014, Sở GDĐT tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Lê Đức Ánh về mặt chính quyền.

Thời điểm này ông Ánh là Hiệu trưởng Trường PTTH Lê Duẩn (trường gồm 2 cấp học là Trung học cơ sở và Trung học phổ thông với hơn 1.200 học sinh thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Quảng Sơn, huyện Đắk G'Long).

Trước khi bị kỷ luật, ông Ánh đã để xảy ra nhiều sai phạm và bị phụ huynh học sinh phản đối, gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng về việc thu chi tài chính không minh bạch. Cụ thể, ban lãnh đạo nhà trường đã đề xuất mỗi năm đóng 1 mức học phí khác nhau (đóng 1.250.000 đồng/HS năm học 2012 - 2013 và 2.490.000 đồng đến 2.620.000 đồng/HS khối THCS và THPT trong năm học 2013 - 2014).

Đồng thời, việc nhà trường thu học phí ngay từ khi học sinh bắt đầu nghỉ hè, chưa họp tổng kết các khoản chi đã thông báo thu tiền trường năm học mới mà không có sự thống nhất, chấp thuận của phụ huynh học sinh, khiến phụ huynh không khỏi hoài nghi về số tiền phải đóng.

Theo đó, mỗi học sinh phải đóng đến 16 khoản, tổng số tiền phải nộp từ 2.450.000 - 2.670.000 đồng. Trong đó, những khoản thu như: Quỹ hoạt động dạy và học, điện, máy bơm nước, đồng phục, tu sửa cơ sở vật chất, nâng cấp phòng máy vi tính, bảo trì máy phô tô, ôn tập, phụ đạo, photo giấy thi... là những khoản thu bắt buộc nhưng bất hợp lý nằm ngoài quy định của nhà nước.

Vì địa phương là vùng khó khăn, thuộc vùng sâu vùng xa của tỉnh nên nhiều phụ huynh không có tiền đóng. Lúc này, phía lãnh đạo nhà trường đã đề ra phương án "chẳng giống ai" là nếu không đóng đủ tiền thì viết giấy khất nợ (?) đến thời gian nào sẽ nộp hết, nhưng vẫn phải nộp trước một khoản.

Đến đầu tháng 1/2015, Sở GDĐT tỉnh Đắk Nông đã có quyết định điều chuyển công tác đối với ông Lê Đức Ánh - Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Lê Duẩn sang giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Đắk Nông (nay là Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Ngoại ngữ - Tin học tỉnh Đắk Nông).

Vụ Trung tâm tăng học phí bất thường tại Đắk Nông: Giám đốc từng bị kỷ luật vì lạm thu - Ảnh 2.

Ông Lê Đức Ánh (cầm quyết định, bên phải) được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Ngoại ngữ -Tin học tỉnh Đắk Nông từ tháng 9/2019. Ảnh: TTGDTX

Đến tháng 9/2019, Sở GDĐT tỉnh Đắk Nông đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Đức Ánh - Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Ngoại ngữ -Tin học tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm.

Đến tháng 9/2022, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Ngoại ngữ -Tin học tỉnh Đắk Nông do ông Lê Đức Ánh làm Giám đốc bị học viên tố tăng học phí bất thường từ 1,5 triệu đồng/học viên/khóa, lên 2,5 triệu đồng (tăng hơn 66% chỉ trong vòng 9 ngày)

Ngay sau khi báo điện tử Dân Việt phản ánh sự việc trên, cùng ngày (20/9), UBND tỉnh Đắk Nông đã có văn bản chỉ đạo Sở GDĐT chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin trên, đồng thời xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 30/9 và trả lời cho báo điện tử Dân Việt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem