Vụ “Vừ Già Pó lưu lạc sang Pakistan”: Đề nghị truy tố 2 bị can

Thắng Quang Thứ ba, ngày 19/08/2014 07:58 AM (GMT+7)
Ngày 18.8, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã hoàn tất kết luận điều tra vụ “Vừ Già Pó lưu lạc sang tận Pakistan” và đề nghị truy tố 2 bị can.
Bình luận 0

 Theo kết luận điều tra: Ngày 6.4, báo chí đưa tin về việc Vừ Già Pó (SN 1977, trú xã Khâu Vai, Mèo Vạc) bị lưu lạc sang tận Pakistan là do Vừ Sìa Già tổ chức đưa Pó và Ly Mí Tử (SN 1987) cùng em trai là Ly Mí Na (trú cùng xã Khâu Vai) sang Trung Quốc làm thuê. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang vào cuộc điều tra và lần lượt khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vừ Sìa Già (SN 1970, trú xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc) và Vừ Mí Mua (SN 1966, trú xã Khâu Vai, Mèo Vạc) về tội danh tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài.

img

Vừ Già Pó đoàn tụ với gia đình trong nước mắt hội ngộ.

Cơ quan an ninh điều tra làm rõ: Khoảng tháng 1.2012, Vừ Sìa Già sang Trung Quốc làm thuê và có gặp một người Trung Quốc tên Vư (không biết cụ thể danh tính). Già được Vư đặt vấn đề tìm người sang Trung Quốc làm thuê cho Vư. Nếu tìm được, Vư sẽ trả tiền công cho Già 300.000 đồng/người.

Đến tháng 2.2012, trong một lần đi mua bán bò tại xã Khâu Vai, Già gặp Vừ Mí Mua. Già đặt vấn đề với Mua giúp đỡ tìm người để đưa sang Trung Quốc làm thuê.

Sau đó, Vừ Sìa Già và Vừ Mí Mua đã vận động được 11 người trú xã Khâu Vai và xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc, để đưa sang Trung Quốc. Còn 4 người khác đến nhà Vừ Sìa Già tự nguyện xin đi cùng. Đầu tháng 2.2012, Vừ Mí Mua vận động được 4 người đồng ý đi làm thuê. Lần đó, Già nhận từ Vư tiền công 1.200.000 đồng.

Khoảng 1 tuần sau, Mua tiếp tục gọi Già đến đón và tổ chức đưa 5 người sang Trung Quốc. Trót lọt, Già nhận 1.500.000 đồng tiền công. 10 ngày sau, Già lại đến nhà Mua đón 6 người khác sang Trung Quốc. Lần này, Già được Vư trả 1.800.000 đồng. Xong việc, Già trích lại cho Mua tiền công và chi phí điện thoại là 2,3 triệu đồng.

Sau khi vượt biên trái phép sang Trung Quốc, đến tháng 10.2012, chỉ có 12 người trở về Việt Nam, còn 3 người là Vừ Già Pó, Ly Mí Na, Vàng Mí Mua không rõ tung tích. Hơn 2 năm sau, Vừ Già Pó bất ngờ xuất hiện tại Pakistan - cách quê hương Hà Giang khoảng 5.800km. Sau khi Bộ Ngoại giao và chính quyền địa phương vào cuộc hỗ trợ, tháng 5.2014, Vừ Già Pó đã trở về địa phương. Ngày 31.7.2014, Ly Mí Na cũng đã từ Trung Quốc trở về Hà Giang. Hiện, còn 1 người là Vàng Mí Mua trú xã Lũng Pù, Mèo Vạc, được Vừ Sìa Già đưa sang Trung Quốc lao động vẫn đang mất tích.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem