Vụ Vũ “nhôm”: "Bộ trưởng Công an trả lời tôi hài lòng vì 3 lý do"

Ngọc Lương Thứ ba, ngày 14/08/2018 11:09 AM (GMT+7)
Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm (chiều 13.8), đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đã đặt câu hỏi liên quan vụ Vũ “nhôm”. Vị đại biểu này đã có chia sẻ với Dân Việt khi đánh giá về phần trả lời của người đứng đầu ngành Công an.
Bình luận 0

img

Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trả lời chất vấn chiều 13.8 (ảnh Quochoi.vn)

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, Ủy viên Thường trực Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết: Tôi rất hài lòng với câu trả lời của Bộ trưởng Tô Lâm về vụ Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm”. Bởi: Thứ nhất Bộ trưởng thừa nhận có sai phạm và đã xử lý một loạt những cán bộ Công an có liên quan, kể cả cán bộ cấp cao của ngành, điều đó thể hiện không có vùng cấm trong xử lý sai phạm; thứ hai Bộ trưởng Tô Lâm cũng nói, vụ Vũ “nhôm” là bài học lớn, bài học đắt giá của ngành Công an; thứ ba Bộ trưởng nói đã có rà soát, đồng thời hứa sẽ không bao giờ để xảy ra vụ việc tương tự như vụ Vũ “nhôm”.

img

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (ảnh Quochoi.vn).

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nói thêm, vụ Vũ “nhôm” so với vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ có hai cựu tướng Công an bao che (Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa) nguy hiểm hơn rất nhiều. “Chính vì thế tôi mới đặt câu hỏi để trục lợi, chuyện cài cắm thì vô cùng nguy hiểm nếu không phát hiện kịp thời, còn các ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi cá nhân nên mức độ có khác”, đại biểu Nhưỡng phân tích.

Đánh giá tổng thể về phần trả lời của Bộ trưởng Tô Lâm, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho rằng Thượng tướng Tô Lâm nắm chắc vấn đề, trả lời rõ ràng, không giấu diếm, che đậy, rất thẳng thắn và có tinh thần cầu thị.

Tại phần trả lời đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết: Vụ Vũ “nhôm” có liên quan đến nhiều vụ án khác, có một vụ đã được đưa ra xét xử.

Ngày 4.1.2018, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ. Ông này đã bị Singapore trục xuất do vi phạm Luật di trú. Sau đó Phan Văn Anh Vũ bị khởi tố 2 tội 2 tội danh Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước; đến tháng 4.2018, Vũ “nhôm” bị khởi tố thêm tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản liên quan đến vụ án xảy ra ở Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á.

Ngày 8.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm” về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Ngày 30.7, vừa qua, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Phan Văn Anh Vũ và hai bị cáo Phan Hữu Tuấn (từng là trung tướng Công an nhưng bị tước danh hiệu khi khởi tố), Nguyễn Hữu Bách (từng là cán bộ Công an nhưng bị tước danh hiệu khi khởi tố) về tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước. Tòa đã tuyên phạt Phan Văn Anh Vũ 9 năm tù , Phan Hữu Tuấn 7 năm tù và Nguyễn Hữu Bách 6 năm tù.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem