Vừa sửa chữa hết 18 tỷ đồng, cầu Đoan Hùng chuẩn bị được xây mới gần 70 tỷ

03/03/2021 08:18 GMT+7
Bộ Giao thông vận tải vừa phê duyệt dự toán đầu tư xây mới cầu Đoan Hùng (Phú Thọ) với chi phí 69,4 tỷ đồng. Trước đó không lâu, cầu Đoan Hùng cũ cũng vừa được sửa chữa với số tiền 18 tỷ đồng.

Cụ thể, từ nhiều năm nay, cây cầu này đã có nhiều dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt, do tình trạng sói lở dòng sông, đã khiến phần đế móng trụ cầu ở giữa sông bị hư hỏng nặng.

Vừa sửa chữa hết 18 tỷ đồng, cầu Đoan Hùng chuẩn bị được xây mới gần 70 tỷ - Ảnh 1.

Cầu Đoan Hùng cũ vừa được sửa chữa, thông xe đầu tháng 2/2021

Cầu Đoan Hùng được khởi công sửa chữa từ ngày 25/8/2020, với kinh phí thực hiện khoảng 18 tỷ đồng. Đến đầu tháng 2/2021, cầu Đoan Hùng chính thức được thông xe 2 chiều.

Là cây cầu nằm trên tuyến giao thông huyết mạch, cầu Đoan Hùng đảm bảo lưu thông liên tỉnh Hà Giang - Tuyên Quang với các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc theo quốc lộ 2. Dù đã được sửa chữa, nhưng do thân cầu, trụ cầu đã được làm lâu năm, xuống cấp nghiêm trọng nên đã phê duyệt xây dựng mới cây cầu này với chi phí xây dựng là 69,4 tỷ đồng từ nguồn vốn vay Hiệp định vay vốn Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF) giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc.

Theo phê duyệt, cầu Đoan Hùng xây mới có quy mô 2 làn xe, mặt cắt ngang 12m; phần đường thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng. Công tác giải phóng mặt bằng tách riêng thành tiểu dự án do UBND tỉnh Phú Thọ triển khai thực hiện.

Vừa sửa chữa hết 18 tỷ đồng, cầu Đoan Hùng chuẩn bị được xây mới gần 70 tỷ - Ảnh 2.

Sơ đồ vị trí cầu Đoan Hùng mới được thiết kế xây dựng gần với cầu cũ

Qua khảo sát thực tế, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải đã có ý kiến chỉ đạo lựa chọn phương án thi công cầu Đoan Hùng mới tại vị trí sát cầu cũ và yêu cầu Ban Quản lý dự án 2 khẩn trương hoàn thiện thiết kế, đảm bảo yêu cầu về mặt kỹ thuật, kiến trúc; đồng thời lựa chọn nhà thầu thi công thực sự có năng lực để đảm bảo chất lượng công trình.

Đối với cầu cũ để đảm bảo an toàn trong quá trình triển khai, Ban Quản lý dự án 2 cần kiểm định chất lượng đề xuất phương án tiếp tục gia cố, đảm bảo an toàn cho quá trình thi công cầu mới.

Bộ Giao thông vận tải cũng đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công có thể triển khai khởi công dự án trong quý IV/2021. Sau khi hoàn thành dự án sẽ tổ chức phân luồng giao thông 1 chiều trên cầu mới và cầu cũ.

Việc xây dựng cầu Đoan Hùng mới không chỉ có ý nghĩa giảm tải cho cầu cũ mà còn có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Danh mục xây mới cầu Đoan Hùng nằm trong dự án "Cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (giai đoạn I)".


Tuấn Trung
Cùng chuyên mục