Vừa thoát tù tội lại cầm dao đâm chết bố vợ

Thứ sáu, ngày 01/06/2012 13:49 PM (GMT+7)
Từng thụ án chung thân về tội “giết người” song sau khi ra tù, lấy vợ và sinh con, Nguyễn Văn Thắng, 48 tuổi, đã lại lấy dao đâm chết tại chỗ bố vợ là ông Nguyễn Văn Ứng khi nổi thói côn đồ trong một lần cãi vã.
Bình luận 0

Vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng trên xảy ra vào quá trưa ngày 29.5, tại thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, TP Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên). Khoảng 12 giờ cùng ngày, Nguyễn Văn Thắng (SN 1964, trú tại thôn Nội Mai, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên) đạp xe sang nhà bố vợ là ông Nguyễn Văn Ứng (SN 1943, ở thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, TP Hưng Yên) để gặp gỡ vợ con.

img
Nguyễn Văn Thắng đang khai nhận hành vi giết người tại cơ quan điều tra

Vợ Thắng là chị Nguyễn Thị Thơm đã bế con gái mới 1 tuổi về nhà bố mẹ đẻ trước đó do mâu thuẫn với chồng.

Đến nhà vợ nhưng chỉ thấy một mình ông Ứng ở nhà nên giữa Thắng và bố vợ đã xảy ra lời qua tiếng lại. Thói hung đồ dã man nổi lên, Thắng chạy ngay xuống bếp nhà bố vợ lấy con dao gọt hoa quả, lao lên nhà đâm liên tiếp vào đầu, tay, cổ và lưng khiến ông Ứng tử vong tại chỗ.

Ngay sau đó, Thắng đã bị quần chúng nhân dân địa phương cùng lực lượng công an bắt giữ. Khi bắt giữ, Thắng cũng đã bị người dân địa phương bức xúc tẩn cho một trận tả tơi.

Được biết, Nguyễn Văn Thắng đã từng có một tiền án về tội “giết người” vào năm 1990 và đã bị TAND tỉnh Hải Hưng cũ tuyên phạt với mức án “Chung thân”.

Năm 2007, Thắng ra tù, qua mai mối đã gặp gỡ và kết hôn cùng chị Nguyễn Thị Thơm (SN 1980) và hai người đã có với nhau 1 con gái tên là Nguyễn Thị Hồng Ngát (SN năm 2011).

Theo Người lao động
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem