Vườn trồng cây cảnh ai đi ngang qua cũng trầm trồ hỏi mua, ông nông dân Quảng Nam làm không hết việc

Trần Hậu - Tuyết Nhung Thứ năm, ngày 06/07/2023 18:53 PM (GMT+7)
Với niềm đam mê và bàn tay khéo léo, ông Nguyễn Nho Tuấn (54 tuổi, trú khối phố 5, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đã xây dựng nên khu vườn trồng đa dạng các loại hoa, cây cảnh (kiểng) và vươn lên làm giàu.
Bình luận 0

Đam mê trồng cây cảnh

Đến khối phố 5, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam giữa một ngày hè "đổ lửa", chúng tôi có dịp thăm vườn hoa, cây cảnh muôn sắc màu của ông Tuấn trong lúc ông đang tỉ mỉ tỉa cây.

Ông Tuấn chia sẻ: "Tôi yêu thích cái đẹp, thích trồng cây, ngắm hoa, đó là niềm đam mê của tôi từ khi còn thanh niên đến bây giờ. Thoạt nhìn ai cũng nghĩ nghề trồng hoa, cây cảnh nhàn hạ, nhưng thực ra chẳng dễ dàng gì, suốt ngày tỉ mẩn chăm cây như chăm con mọn. Đặc biệt, người làm nghề phải có mắt nhìn nghệ thuật thì mới tạo nên những cây cảnh có hồn, đem lại giá trị cao".

Vườn trồng hoa - cây cảnh ai ngang qua cũng khen, một nông dân Quảng Nam có thu nhập khấm khá - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Nho Tuấn giới thiệu vườn trồng hoa, cây cảnh của mình tại khối phố 5, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: T.N.

Vườn trồng hoa - cây cảnh ai ngang qua cũng khen, một nông dân Quảng Nam có thu nhập khấm khá - Ảnh 2.

Vườn nhà ông Tuấn trồng hàng trăm chậu cây các loại.

Từ những chậu hoa, cây cảnh đơn sơ thuở ban đầu, ông Tuấn miệt mài chăm sóc, lấy ngắn nuôi dài và dần dần nhân rộng diện tích để phát triển kinh doanh. Trong khu vườn rộng 1.000m2, ông Tuấn trồng hàng trăm chậu cây các loại, từ vườn ươm cây hoa giấy, hoa sứ, những chậu bonsai như cây sanh, mai vàng, đến những chậu hoa treo dạ yến thảo, nguyệt quế, trầu bà, hay thiên tuế, vạn tuế….

Muôn sắc xanh, sắc hoa tươi thắm không chỉ giúp cho khuôn viên nhà ông Tuấn luôn tươi mát, mà còn khiến ai ngang qua cũng trầm trồ khen ngợi đôi bàn tay khéo léo của chủ vườn.

Vườn trồng hoa - cây cảnh ai ngang qua cũng khen, một nông dân Quảng Nam có thu nhập khấm khá - Ảnh 3.

Một góc đường hoa giấy rực rỡ trước nhà ông Tuấn. Ảnh: T.N.

Từ niềm đam mê hoa, cây cảnh, ông tự tìm tòi học hỏi cách chăm sóc, kỹ thuật để cây phát triển tốt, đặc biệt là kỹ thuật ươm giống, tạo dáng, ghép cành, lai tạo được giống hoa đẹp, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Ngoài ra, ông cũng luôn nắm bắt được chế độ chăm sóc hợp lý để hoa nở đúng vào các dịp lễ, Tết.

Vườn trồng hoa - cây cảnh ai ngang qua cũng khen, một nông dân Quảng Nam có thu nhập khấm khá - Ảnh 4.

Đây là cây hoa giấy giống mới lạ được ông Tuấn chiết ghép thành công, được nhiều khách hàng hỏi mua. Ảnh: T.N.

Ông Tuấn cho biết, mỗi loại cây cảnh có đặc tính riêng nên phải am hiểu nó thì mới chăm sóc tốt được. Hơn hết, giá trị của cây không chỉ phụ thuộc vào giống, loại cây mà còn phụ thuộc vào sự sáng tạo của nghệ nhân.

Vườn trồng hoa - cây cảnh ai ngang qua cũng khen, một nông dân Quảng Nam có thu nhập khấm khá - Ảnh 5.

Vườn ông Tuấn có đa đạng các loại hoa cây cảnh, cây bonsai. Ảnh: T.N.

Từ những cây chè tàu, cây sanh tưởng chừng như vô tri, vô giác, qua đôi bàn tay và mắt nhìn của ông Tuấn đã trở thành cây cảnh có dáng bonsai đẹp, có hồn và có giá trị.

Trong quá trình trồng cây cảnh, ông luôn nắm bắt công nghệ, xu hướng mới để tạo nên chất lượng và sự độc đáo, khác biệt giữa các sản phẩm cùng loại. Cùng với đó, ông Tuấn luôn cần cù, nhẫn nại để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật kỳ công, muôn hình, muôn vẻ.

Vườn hoa giấy đẹp mê ly

Trời càng nắng, vườn hoa giấy của ông Tuấn càng nở rực rỡ cả một góc vườn, tạo nên sức hút lớn đối với mọi người.

Vườn trồng hoa - cây cảnh ai ngang qua cũng khen, một nông dân Quảng Nam có thu nhập khấm khá - Ảnh 6.

Ông Tuấn cẩn thận và tỉ mỉ tỉa cành, chăm sóc những chậu cây cảnh như "con mọn". Ảnh: T.N.

Cẩn thận tỉa từng chiếc lá, nâng niu những cành hoa giấy, ông Tuấn chia sẻ: "Lúc trước vườn tôi trồng chủ yếu là hoa hồng, nhưng loại này khá đỏng đảnh, tốn nhiều công chăm sóc, nơi đây lại thường xuyên ngập lụt, cây bị nấm hại gây chết nhiều. Vì thế, tôi chuyển sang trồng cây hoa giấy, chăm sóc khá nhàn, chịu hạn tốt, chi phí ít, thị trường đang rất ưa chuộng, mà hiệu quả kinh tế lại cao".

Vườn trồng hoa - cây cảnh ai ngang qua cũng khen, một nông dân Quảng Nam có thu nhập khấm khá - Ảnh 7.

Dịp cận Tết, ông Tuấn trồng hơn 2.000 chậu hoa treo các loại để phục vụ nhu cầu trang trí của người dân. Ảnh: T.N.

Để cây cảnh xanh tươi, hoa nở lâu, độ bền cao, thì chất dinh dưỡng trong đất cũng quan trọng. Ông Tuấn trộn vào đất cát, xơ dừa, vỏ trấu, bón phân hữu cơ định kỳ tuỳ theo từng loại cây và tưới nước đều đặn mỗi ngày.

Hiện nay, ông đã ươm tạo thành công một số giống hoa giấy mới, đẹp lạ, được nhiều người hỏi mua. Để cây hoa giấy phát triển tốt, có dáng, thế và cho hoa đẹp, ông Tuấn thường xuyên cắt tỉa cành tạo trục cân xứng nhằm tránh gãy đổ khi cây vươn cao, làm giàn đỡ để cây vững vàng trong mưa bão.

Vườn trồng hoa - cây cảnh ai ngang qua cũng khen, một nông dân Quảng Nam có thu nhập khấm khá - Ảnh 8.

Trung bình mỗi tháng, ông Tuấn có thêm nguồn thu nhập từ 7-8 triệu đồng, tạo việc làm cho nhiều lao động thời vụ tại địa phương. Ảnh: T.N.

Theo ông Tuấn, tuy hoa giấy chịu hạn tốt, nhưng khi cây ra hoa thì phải tưới nước thường xuyên để hoa lên màu đẹp, lâu tàn. Để vườn hoa thêm phong phú, ông còn sưu tầm thêm nhiều loại hoa, cây cảnh đẹp về để tự tay tạo tác, "khoác áo mới" thành tác phẩm nghệ thuật.

Với đôi tay tài hoa và mắt thẩm mỹ cao, ông Tuấn được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh thuê thi công các công trình trang trí hoa, cây cảnh. Đều đặn mỗi ngày, ông đảm nhiệm công việc chăm sóc hoa, cây cảnh tại nhà máy nước Điện Bàn, thời gian rảnh rỗi, ông lại về chăm sóc vườn cây của mình.

Từ công việc trồng và kinh doanh hoa, cây cảnh, trung bình mỗi tháng ông có thêm nguồn thu nhập từ 7-8 triệu đồng, tạo việc làm cho nhiều lao động thời vụ tại địa phương.

Vườn trồng hoa - cây cảnh ai ngang qua cũng khen, một nông dân Quảng Nam có thu nhập khấm khá - Ảnh 9.

Ông Tuấn nhiều năm liền là hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của phường Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Ảnh: T.N.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông còn thường xuyên hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm trồng cây cho các hội viên có cùng đam mê phát triển nghề trồng hoa, cây cảnh.

Vào những tháng cận Tết, ông Tuấn trồng hơn 2.000 chậu hoa treo các loại, phục vụ nhu cầu chơi hoa, trang trí không gian ngày Tết của người dân địa phương. Nhờ có kinh nghiệm lâu năm, nên vườn hoa của ông luôn xanh tươi, nở đúng dịp, đem lại mức lãi hơn 20 triệu đồng.

Hiện nay, khu vườn của lão nông Nguyễn Nho Tuấn có hàng chục loại, dao động từ vài chục ngàn đến vài triệu đồng, chủ yếu là các dòng hoa, cây cảnh phổ thông. Trong đó, bán chạy nhất là những cây hoa giấy có màu sắc mới lạ, dáng đẹp. Ông Tuấn nhiều năm liền là hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của phường Vĩnh Điện. Vườn hoa giấy của ông đã đạt giải Nhì cuộc thi Vườn của Nông dân lần thứ II năm 2022, do Hội Nông dân thị xã Điện Bàn tổ chức.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem