Xăng giảm giá gần 800 đồng/lít từ 15 giờ ngày 3.11

Mai Hương Thứ ba, ngày 03/11/2015 15:19 PM (GMT+7)
Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp giảm giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, giá xăng RON 92 giảm 771 đồng/lít, xăng E5 giảm 881 đồng/lít, dầu diezel giảm 432 đồng/lít, dầu hỏa giảm 481 đồng/lít, dầu mazut giảm 316 đồng/kg.
Bình luận 0

Với mức giảm này, giá bán lẻ xăng RON 92 bán ra trên thị trường không được cao hơn 17.232 đồng/lít, xăng E5 không vượt quá 16.737 đồng/lít. Giá các mặt hàng như dầu diezel chỉ còn 13.513 đồng/lít, dầu hỏa 12.523 đồng/lít và dầu mazut là 9.571 đồng/kg.

img

Ảnh: Hiệp hội xăng dầu Việt Nam

Liên Bộ cũng yêu cầu các doanh nghiệp trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu như hiện hành, riêng xăng khoáng mức trích lập trở về mốc 300 đồng/lít thay vì 200 đồng/lít ở kỳ điều hành hôm 19.10.

Lần điều chỉnh gần đây nhất hôm 19.10, giá xăng RON 92 được doanh nghiệp giảm phổ biến về mức 18.000 đồng/lít (giảm 130 đồng/lít), trong khi tăng giá các mặt hàng dầu 170-280 đồng/lít. Tính từ từ đầu năm đến nay, xăng trải qua 6 lần tăng và 9 lần giảm giá.

Bộ Công Thương cho biết, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới 15 ngày kể từ 19.10 đến 2.11 là 58,122 USD/thùng xăng RON 92; 58,012 USD thùng dầu diezel; 58,014 USD/thùng dầu hỏa và 239,059 USD/tấn dầu mazut.

Quyết định giảm giá xăng dầu hôm nay diễn ra trong bối cảnh giá dầu thế giới tiếp tục trượt dốc trước chỉ báo kinh tế gây bất an từ Trung Quốc. Giá dầu thô Mỹ giao tháng 12 giảm 45 cent, tương ứng 1%, xuống 46,14USD/thùng trên sàn New York Mercantile Exchange. Giá dầu Brent giao tháng 12 giảm 77 cent, tương đương 1,6%, xuống 48,79USD/thùng trên sàn ICE Futures Europe.

Sản lượng cao của các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và Nga cũng như chỉ số kinh tế yếu ớt của Trung Quốc đã đẩy giá dầu đi xuống. Những chỉ báo đáng lo ngại từ Trung Quốc đã đè nặng giá dầu. Như chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) trong tháng 10 của Trung Quốc chỉ đạt 48,3 điểm, tiếp tục chưa chạm ngưỡng 50 điểm trong 8 tháng liên tiếp, cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc đang chậm lại. Ước tính tăng trưởng nhu cầu dầu thô của Trung Quốc tiếp tục giảm khi trong tháng 9 đã giảm 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó là lo ngại về tình trạng thừa cung gia tăng sau khi Nga thông báo sản lượng đạt 10,78 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 10 vừa qua, mức cao kỷ lục. Khảo sát của Reuters đối với chuyên gia phân tích cho thấy giá dầu có thể vẫn duy trì ở mức thấp trong năm tới, trước khả năng OPEC tiếp tục giữ sản lượng trong cuộc họp vào ngày 4.12 tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem