Toạ đàm xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, thúc đẩy chế biến, xuất khẩu thịt và sản phẩm chăn nuôi

Thứ ba, ngày 25/07/2023 13:34 PM (GMT+7)
Sáng nay (25/7), Toạ đàm trực tuyến về xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, thúc đẩy chế biến, xuất khẩu thịt và sản phẩm chăn nuôi đã diễn ra tại trụ sở Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt.
Hình ảnh Tọa đàm xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, thúc đẩy chế biến, xuất khẩu thịt và sản phẩm chăn nuôi - Ảnh 1.

Mặc dù là nước có đàn gia cầm lớn thứ 2 thế giới, đàn lợn lớn thứ 5 thế giới về đầu con và thứ 6 về sản lượng…, nhưng đến nay Việt Nam vẫn chưa có cơ sở, vùng đạt an toàn dịch bệnh đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Thú y thế giới (OIE). Để tìm lời giải cho vấn đề nói trên, góp phần tìm lời giải cho chăn nuôi bền vững và hiệu quả, Báo NTNN/Dân Việt phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Tập đoàn De Heus tổ chức buổi Tọa đàm trực tuyến chủ đề "Xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, thúc đẩy chế biến, xuất khẩu thịt và sản phẩm chăn nuôi".

Hình ảnh Tọa đàm xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, thúc đẩy chế biến, xuất khẩu thịt và sản phẩm chăn nuôi - Ảnh 2.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Nguyễn Văn Hoài, Phó Tổng biên tập Báo Nông thôn ngày nay/Điện tử Dân Việt nhấn mạnh:"Để xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh theo tiêu chuẩn của Tổ chức Thú y thế giới thì rất khó, với những tiêu chuẩn cực kì khắt khe, người chăn nuôi, hay một mình doanh nghiệp không thể làm được, đòi hỏi chúng ta cần có hệ thống giải pháp từ chính sách, đất đai, nguồn lực, các giải pháp kỹ thuật… để cùng tổ chức chuỗi liên kết sản xuất hiệu quả.Tại cuộc tọa đàm này, chúng tôi mong các doanh nghiệp, chuyên gia và bà con cùng chia sẻ kinh nghiệm đến các địa phương, người chăn nuôi trong cả nước để làm sao chúng ta có thể phát triển được một nền chăn nuôi an toàn, đảm bảo tiêu chuẩn của thế giới".

Hình ảnh Tọa đàm xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, thúc đẩy chế biến, xuất khẩu thịt và sản phẩm chăn nuôi - Ảnh 3.

Tham dự buổi Tọa đàm trực tuyến, có: ông Phan Quang Minh – Phó Cục trưởng Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và PTNT); ông Nguyễn Văn Hưởng – Phó Trưởng phòng Khuyến nông chăn nuôi và thú y - Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và PTNT); ông Vũ Văn Dũng – Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội ; ông Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam; ông Nguyễn Quang Hiếu – Giám đốc Đối ngoại Công ty TNHH De Heus Việt Nam; ông Nguyễn Minh Kha - chủ chuỗi trang trại Miền Đông, kết nối với tọa đàm qua Zoom.

Hình ảnh Tọa đàm xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, thúc đẩy chế biến, xuất khẩu thịt và sản phẩm chăn nuôi - Ảnh 4.

Nói về công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, tạo nền tảng cho việc xây dựng các cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh, ông Phan Quang Minh – Phó Cục trưởng Cục Thú y cho biết: "Trong những năm gần đây, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm xuất hiện những bệnh mới như dịch tả lợn Châu Phi, viêm da nổi cục, cúm gia cầm,.. kéo dài từ trước đó vài năm đến thời gian gần đây. Các doanh nghiệp chăn nuôi có nhu cầu chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn thú y các cấp và các đơn vị liên quan của địa phương lập kế hoạch, đề án xây dựng chuỗi chăn nuôi an toàn dịch bệnh".

Hình ảnh Tọa đàm xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, thúc đẩy chế biến, xuất khẩu thịt và sản phẩm chăn nuôi - Ảnh 5.

Thời gian qua Trung tâm Khuyến nông quốc gia đã triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật, mô hình chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hưởng – Phó Trưởng phòng Khuyến nông Chăn nuôi và Thú y - Trung tâm Khuyến nông quốc gia cho biết:"Trong thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia sẽ đánh giá việc thành thành lập và hoạt động của tổ khuyến nông cộng đồng để xây dựng quy chế mẫu nhằm nhân rộng trong giai đoạn tới. Đồng thời, xây dựng và ban hành hướng dẫn thành lập và hỗ trợ khuyến nông cộng đồng dựa trên kinh nghiệm và bài học của một năm hoạt động để nhân rộng trên toàn quốc".

Hình ảnh Tọa đàm xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, thúc đẩy chế biến, xuất khẩu thịt và sản phẩm chăn nuôi - Ảnh 6.

Tham luận tại tọa đàm, ông Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam cho rằng, chăn nuôi trong những năm qua đã có tốc độ phát triển rất là cao đặc biệt giai đoạn từ năm 2016 - 2020 là những giai đoạn rất là khó khăn về thị trường. Năm 2017 giá lợn xuống rẻ như cho.

Hình ảnh Tọa đàm xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, thúc đẩy chế biến, xuất khẩu thịt và sản phẩm chăn nuôi - Ảnh 7.

Tại điểm cầu Đồng Nai, ông Nguyễn Minh Kha, chủ chuỗi Trang trại Miền Đông, khởi nghiệp với nghề nuôi gà tại Đồng Nai từ năm 2009, đến năm 2014 đã mạnh dạn hợp tác với doanh nghiệp tham gia chuỗi liên kết khép kín định hướng xuất khẩu gà sang Nhật Bản đã chia sẻ kinh nghiệm tham gia vào chuỗi liên kết chăn nuôi với doanh nghiệp.

Hình ảnh Tọa đàm xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, thúc đẩy chế biến, xuất khẩu thịt và sản phẩm chăn nuôi - Ảnh 8.

Phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp tại buổi tọa đàm.

Hình ảnh Tọa đàm xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, thúc đẩy chế biến, xuất khẩu thịt và sản phẩm chăn nuôi - Ảnh 9.

Đồng quan điểm, ông Vũ Văn Dũng – Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội cho biết, thời gian qua, ngành chăn nuôi của Hà Nội có bước phát triển rất lớn. Hà Nội có tổng đàn gia súc, gia cầm lớn tốp đầu cả nước lại đông dân cư, áp lực lớn của đô thị hóa. Trong năm qua vừa, Hà Nội vừa có thời cơ nhưng lại vừa có nhiều thách thức trong phát triển chăn nuôi, Hà Nội đã và đang đã định hướng ngành chăn nuôi theo Nghị quyết 02 ban hành khu vực không được phép chăn nuôi và di dời chăn nuôi ra khỏi khu dân cư.

Hình ảnh Tọa đàm xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, thúc đẩy chế biến, xuất khẩu thịt và sản phẩm chăn nuôi - Ảnh 10.

Chia sẻ về các giải pháp quan trọng để bảo vệ đàn vật nuôi trước dịch bệnh; kinh nghiệm xây dựng chuỗi liên kết chăn nuôi khép kín, hướng tới xuất khẩu, ông Nguyễn Quang Hiếu-Giám đốc đối ngoại Công ty De Heus Việt Nam cho biết:"chúng tôi đã xác định từ đầu là phải chú trọng kiểm soát dịch bệnh, coi đây là yếu tố trọng yếu trong đầu tư chăn nuôi của mình. Chúng tôi đầu tư làm thức ăn chăn nuôi cho nên để thành công được chúng tôi đã đang và tiến hành rất nhiều công việc quan trọng".

Hình ảnh Tọa đàm xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, thúc đẩy chế biến, xuất khẩu thịt và sản phẩm chăn nuôi - Ảnh 11.

Ông Nguyễn Văn Hoài - Phó tổng biên tập báo Nông thôn ngày nay/điện tử Dân Việt chụp ảnh lưu niệm cùng các chuyên gia nông nghiệp và phóng viên.

Viết Niệm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem