Xem xét công nhận liệt sĩ cho nhân viên y tế chống dịch tử vong

Thùy Anh Thứ năm, ngày 19/08/2021 16:17 PM (GMT+7)
Cả nước đã có hàng nghìn nhân viên y tế nhiễm Covid-19, 2 trong số đó tử vong. Trước thực trạng này, Công đoàn Y tế (Bộ Y tế) đã đề xuất, kiến nghị công nhận liệt sĩ cho các y, bác sĩ làm nhiệm vụ tuyến đầu bị tử vong.
Bình luận 0

Hơn 2.300 nhân viên y tế mắc Covid-19

PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế Việt Nam cho biết, trong cả nước đã có 2.380 nhân viên y tế nhiễm Covid-19. Trong đó, có 2 nhân viên y tế ở Bình Dương và Sài Gòn là F0 không tử vong.

PGS. TS Phạm Thanh Bình cũng cho biết hiện có hơn 200 đoàn xuất quân, chi viện cho miền Nam chống dịch. Trong đó cán bộ trung ương, ngành y tế hỗ trợ 7.000 nhân viên y tế, các địa phương hỗ trợ là 5.000 cán bộ y tế.

Bà Bình cho biết, Công đoàn ngành cũng đã nhiều lần có văn bản đề nghị Tổng liên đoàn và Bộ Y tế về việc phải coi nhân viên y tế, cán bộ tuyến đầu chống dịch phải là người thi hành công vụ và được coi như là liệt sĩ khi tử vong.

PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế Việt Nam (bên trái ảnh) trả lời câu hỏi  của phóng viên Báo Dân Việt về việc Đề xuất công nhận liệt sĩ với nhân viên y tế tử vong khi chống dịch Covid-19. Ảnh: PV

PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế Việt Nam (bên trái ảnh) trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Dân Việt về việc Đề xuất công nhận liệt sĩ với nhân viên y tế tử vong khi chống dịch Covid-19 trong Tọa đàm ngày 19/8. Ảnh: I.T

 Ngoài ra, công đoàn ngành cũng đề nghị các cơ quan chức năng đảm bảo đầy đủ chính sách cho cán bộ đi tăng cường và thân nhân của nhân viên y tế đi tăng cường.

"Chúng tôi cũng kiến nghị các địa phương đang có dịch tăng cường hỗ trợ thêm dinh dưỡng cho cán bộ y tế. Tiếp nữa, chúng tôi kiến nghị tăng tiền hỗ trợ cho mỗi nhân viên y tế đi tăng cường là 2 triệu đồng/người. Phát 20 nghìn thẻ BHYT cho nhân viên y tế, trong đó có 10 nghìn thẻ cho nhân viên y tế đi tăng cường. Theo đó, lợi ích bảo hiểm tối đa là 50 triệu đồng/người.

Công đoàn cũng kiến mỗi đoàn chỉ đi tăng cường 2 tháng để bảo đảm sức khỏe cho nhân viên. Ngoài ra, ngành y tế cũng đang kiến nghị mỗi tỉnh cần thành lập Trung tâm tư vấn tâm lý, đường dây nóng để hỗ trợ nhân viên y tế", bà Bình nói.

Công đoàn đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen cho tất cả các cán bộ, nhân viên đi tăng cường. Tinh thần Bộ trưởng đã đồng ý, ngày hôm qua (18/8) cũng đã ký quyết định tặng bằng khen cho một số đơn vị và một số cán bộ ở BV Bạch Mai.

Trả lời câu hỏi của PV Báo Dân Việt trong Tọa đàm "Bảo vệ Blouse trắng nơi tuyến đầu" do Công đoàn Y tế và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức vào sáng nay (19/8) về việc có hay không việc đề xuất công nhận liệt sĩ cho nhân viên y tế khi chống dịch Covid-19, PGS.TS Phạm Thanh Bình cho biết, Bộ Y tế đang hoàn thiện hồ sơ.

"Đề nghị phong liệt sĩ với các cá nhân nhân viên y tế, tử vong trong quá trình làm nhiệm vụ thì đã được Bộ trưởng Bộ Y tế đồng ý. Chúng tôi đang phối hợp với các đơn vị hoàn thiện hồ sơ để gửi Bộ LĐTBXH trình công nhận liệt sĩ cho các cán bộ, nhân viên trong quá trình chống dịch Covid-19", bà Bình nói.

Về vấn đề này, ông Ngọ Duy Hiểu - PHó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cũng khẳng định:

"Tổng liên đoàn sẽ nghiên cứu về đề xuất công nhận liệt sĩ cho một số nhân viên y tế tử vong làm nhiệm vụ. Chúng tôi sẽ căn cứ vào Pháp lệnh ưu đãi người có công và mối tương quan của các lực lượng khác từ đó để có đề xuất", ông Hiểu nói.

Công nhận liệt sĩ cho nhân viên y tế tử vong làm nhiệm vụ là chưa từng có tiền lệ 

Chiều ngày 19/8, trao đổi với PV Báo Dân Việt, ông Nguyễn Duy Kiên - Phó Cục trưởng Cục Người có công (Bộ LĐTBXH) - cho biết, hiện Cục Người có công (Bộ LĐTBXH) chưa tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ cho các trường hợp nhân viên y tế làm nhiệm vụ tử vong do dịch Covid-19.

Ông Kiên cho biết thêm, Pháp Lệnh người có công có quy định 2 trường hợp để được công nhận liệt sĩ. Trường hợp thứ nhất là dũng cảm làm nhiệm vụ quốc phòng; trường hợp thứ 2 là dũng cảm trong cứu người, cứu tài sản của nhân dân.

Ông Nguyễn Duy Kiên - Phó Cục trưởng Cục Người có công (Bộ LĐTBXH) cho biết, việc công nhận liệt sĩ với nhân viên y tế khi làm nhiệm vụ chống dịch Covid-19 là chưa từng có trong tiền lệ. Cục và Bộ LĐTBXH sẽ xem xét các trường hợp khi nhận được hồ sơ cụ thể. Ảnh: I.T

Ông Nguyễn Duy Kiên - Phó Cục trưởng Cục Người có công (Bộ LĐTBXH) cho biết, việc công nhận liệt sĩ với nhân viên y tế khi làm nhiệm vụ chống dịch Covid-19 là chưa từng có trong tiền lệ. Cục và Bộ LĐTBXH sẽ xem xét các trường hợp khi nhận được hồ sơ cụ thể. Ảnh: I.T

Hiện nay các trường hợp được công nhận là liệt sĩ chủ yếu rơi vào trường hợp làm nhiệm vụ an ninh, quốc phòng. Một số trường hợp khác được công nhận vì dũng cảm cứu người (cứu người chết đuối; chống cướp...) nhưng đây đều là những trường hợp có biên bản hiện trường, xác định được lí do tử vong.

"Trường hợp công nhận liệt sĩ cho nhân viên y tế tử vong là chưa từng có trong tiền lệ nên việc xác định thủ tục, lập hồ sơ cần được xem xét kỹ. Khi có đề xuất của cơ quan liên quan gửi tới Bộ LĐTBXH, chúng tôi sẽ nghiên cứu xem xét", ông Kiên nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem