Xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội xử lý Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai

Đình Văn Thứ năm, ngày 03/09/2020 18:22 PM (GMT+7)
Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xử lý kỷ luật về mặt chính quyền đối với Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Đặng Phan Chung.
Bình luận 0

Ngày 3/9, nguồn tin của Dân Việt, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để xử lý kỷ luật về mặt chính quyền đối với ông Đặng Phan Chung – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai.

Xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội xử lý Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai - Ảnh 1.

Ông Đặng Phan Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai.

Trước đó, ngày 15 - 17/7, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 46, thông báo đã thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Đặng Phan Chung. Lý do, ông Chung can thiệp không đúng quy định vào hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Theo HĐND tỉnh Gia Lai, chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai của ông Đặng Phan Chung là do HĐND tỉnh bầu lên. Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tuy nhiên, trong công tác xử lý cán bộ, lại chưa có quy định thống nhất về cơ quan nào sẽ xử lý kỷ luật hành chính đối với Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Do vậy, HĐND tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xin ý kiến xử lý kỷ luật về mặt chính quyền đối với ông Đặng Phan Chung - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai.

Xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội xử lý Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai - Ảnh 2.

Văn bản ông Đặng Phan Chung can thiệp vào hoạt động tòa án.

Sau khi có ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao về địa phương xử lý thì Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai sẽ tiến hành xử lý kỷ luật đối với ông Đặng Phan Chung theo đúng trình tự pháp luật quy định.

Như Dân Việt đã phản ánh, DNTN Phú Lợi ký hợp đồng thế chấp 20.000 tấn sắn lát khô cho BIDV Nam Gia Lai để vay vốn kinh doanh, ngân hàng tạm tính giá trị kho hàng hơn 88 tỷ đồng.

Tháng 3/2016, kho hàng bị cháy toàn bộ, thiệt hại ước tính hơn 105 tỷ đồng nên DNTN Phú Lợi khởi kiện BIDV Nam Gia Lai ra TAND TP Pleiku, yêu cầu bồi thường 117 tỷ đồng.

Xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội xử lý Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai - Ảnh 3.

Văn bản ông Đặng Phan Chung can thiệp vào hoạt động của Viện kiểm sát.

Tháng 4/2018, án sơ thẩm tuyên ngân hàng bồi thường cho DNTN Phú Lợi hơn 115 tỷ đồng (gồm hàng hóa, nhà kho, tiền lãi).

Tuy nhiên, ngày 18/5/2018, ông Đặng Phan Chung (thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, ký thay Chủ tịch HĐND tỉnh) đề nghị Ủy ban thẩm phán TAND tỉnh và lãnh đạo TAND TP Pleiku báo cáo quan điểm giải quyết vụ án, đề nghị lãnh đạo TAND tỉnh yêu cầu thẩm phán Ngô Thanh Quảng (chủ tọa phiên tòa sơ thẩm) viết bản giải trình.

Đúng 1 tuần sau, ông Chung ký một văn bản gởi VKSND tỉnh với những yêu cầu tương tự.

Tại bản án phúc thẩm (tháng 8/2018), TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên hủy bản án sơ thẩm.

Ông Chung ký văn bản thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, ký thay Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai …, nhưng Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai không tổ chức cuộc họp, không có Thông báo kết luận cuộc họp về vấn đề này, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai thời điểm đó cũng không hề biết.

Năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã thành lập đoàn kiểm tra đối với ông Đặng Phạn Chung, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Gia Lai và thống nhất "không kỷ luật".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem