Xuất khẩu tăng mạnh, vì sao Thái Lan đứng trước nguy cơ suy thoái kinh tế kép?

04/08/2021 06:25 GMT+7
Trước tình trạng dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, giới chuyên môn nhận định Thái Lan đang đứng trước nguy cơ suy thoái kinh tế kép trong quý III/2021.

Số liệu từ Bộ Công nghiệp Thái Lan cho thấy, thời gian qua, chỉ số sản xuất công nghiệp của Thái Lan tăng trưởng hết sức khả quan. Cụ thể, tháng 6/2021 cao hơn 17,58% so với cùng kỳ năm 2020, cả quý 2/2021 tăng trung bình 20,41% và nửa đầu năm 2021 tăng trung bình 9,4%. Sản xuất hồi phục giúp xuất khẩu của Thái Lan trong tháng 6/2021 đạt kim ngạch 23,7 tỷ USD, tăng 43,82%, cao nhất trong 11 năm.

Các thị trường xuất khẩu quan trọng có mức tăng trưởng cao nhất gồm Hoa Kỳ (tăng 41% so với cùng kỳ 2020), Trung Quốc (tăng 42%), Nhật Bản (tăng 32%) và Liên minh châu Âu (47%).

Trái với những tín hiệu tích cực về xuất khẩu, ngành lúa gạo Thái Lan đang gặp nhiều yếu tố bất lợi do dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng và vấn đề thiếu hụt hạt giống lúa.

Xuất khẩu tăng mạnh, vì sao Thái Lan đứng trước nguy cơ suy thoái kinh tế kép? - Ảnh 1.

Dịch Covid-19 tái bùng phát khiến nền kinh tế Thái Lan đứng trước nguy cơ khủng hoảng kép. (Ảnh: Reuters)

Theo đó, hiện tại, Thái Lan có khoảng 70 triệu hécta diện tích trồng lúa, với nhu cầu 1.364.800 tấn hạt giống chất lượng tốt mỗi năm. Hợp tác xã nông nghiệp, Trung tâm lúa gạo cộng đồng và khu vực tư nhân chỉ có thể cung cấp khoảng 40%, tương đương 537.000 tấn hạt giống tốt, được phân bổ theo tiêu thức: Cục Gạo 95.000 tấn, Hợp tác xã nông nghiệp 30.000 tấn, Trung tâm lúa gạo cộng đồng 112.000 tấn và khu vực tư nhân 300. 000 tấn.

Cục Lúa gạo đề xuất chính phủ cấp ngân sách thực hiện các dự án nâng cao năng lực sản xuất và quản lý giống lúa hiệu quả, hỗ trợ mục tiêu sản xuất. Dự án ban đầu hoàn thành 120.000 tấn/năm, tiến tới nâng công suất sản xuất thêm 32.000 tấn/năm, tổng cộng 152.000 tấn/năm, tạo việc làm cho khoảng 4.400 người.

Đồng thời, thúc đẩy việc sử dụng giống lúa chất lượng tốt vào hệ thống sản xuất và phân phối, nâng cao kỹ thuật canh tác lúa trên cả nước.

Tuy hoạt động có những tín hiệu tích cực những hiện tại, Thái Lan vẫn trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục lây nhiễm cao, căng thẳng chính trị gia tăng và hy vọng về sự hồi sinh của ngành du lịch ngày càng giảm.

Do đó, các chuyên gia kinh tế tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng kinh tế cả năm của Thái Lan chỉ còn 1,8%. Theo đó, nước này sẽ là quốc gia có nền kinh tế tăng trưởng thấp nhất ở khu vực Đông Nam Á trong năm nay.

Đây là kết quả khảo sát từ 36 chuyên gia kinh tế được Bloomberg thực hiện. Chỉ số tăng trưởng trên là cực kỳ thấp vì năm ngoái, nền kinh tế Thái Lan đã giảm 6,1%, mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ.

Bangkok và 12 tỉnh khác, chiếm tỷ trọng hơn một nửa nền kinh tế Thái Lan, đã bị phong tỏa một phần kể từ trung tuần tháng 7 do số ca nhiễm mới ngày càng tăng cao.

Theo dự báo mới của Bộ Tài chính Thái Lan, GDP sẽ dao động trong khoảng 0,8% -1,8%, với giả định rằng Thái Lan sẽ đón 300.000 khách du lịch trong năm nay, giảm 96% so với năm 2020. Cùng với đó là dự kiến việc phong tỏa một phần chỉ kéo dài một tháng với sự bùng phát dịch Covid-19 vào tháng 8/2021.

Tuy nhiên, hiện tại, giới chuyên môn nhận định đợt bùng phát dịch Covid-19 ngày càng trầm trọng ở Thái Lan nhiều khả năng sẽ đẩy nền kinh tế vào cuộc suy thoái kép trong quý 3/2021.

Thanh Phong
Cùng chuyên mục