Xúc động lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Ngọc Vũ Thứ sáu, ngày 07/04/2017 11:50 AM (GMT+7)
Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn (7.4.1907 - 7.4.2017) được long trọng tổ chức tại tỉnh Quảng Trị vào sáng nay (7.4).
Bình luận 0

Dự lễ có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng nhiều lãnh đạo cấp cao khác.

Về phía Quảng Trị có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính cùng nhiều lãnh đạo ban, ngành của tỉnh, các mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách mạng…

img

Phút mặc niệm tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Ảnh: Ngọc Vũ

Dự lễ còn có lãnh đạo nhiều địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Cà Mau, Quảng Bình…

Lễ kỷ niệm bắt đầu bằng chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Tổng Bí thư Lê Duẩn - Cả cuộc đời hiến dâng cho dân tộc đã phần nào khắc họa cái tâm, đức và tài năng người học trò lỗi lạc của Bác Hồ.

Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tên thật là Lê Văn Nhuận, sinh ngày 7.4.1907, trong một gia đình lao động có truyền thống yêu nước tại làng Bích La Đông, xã Triệu Đông (Triệu Phong, Quảng Trị).

Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn từng được giao phó nhiều trọng trách như Ủy viên Ban Tuyên huấn Xứ ủy Bắc Kỳ (năm 1931); Bí thư Xứ ủy lâm thời Trung Kỳ (năm 1937); Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng (năm 1939); Bí thư Xứ ủy Nam Bộ (1946-1951, 1954-1957); Bí thư Trung ương Cục miền Nam (1951-1954); Ủy viên Bộ Chính trị (từ năm 1951); Bí thư thứ Nhất, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1960-1986). Mỗi trọng trách là một bước ngoặt lịch sử.

img

Đoàn cán bộ cấp cao do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu dâng hoa tại tượng đài cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Ảnh: Ngọc Vũ

60 năm tận tụy vì cách mạng, cố Tổng Bí thư Lê Duẩn để lại di sản vô cùng to lớn. Đó là tầm cao trí tuệ, phương pháp cách mạng khoa học, sáng tạo, đức tính ham học hỏi, luôn chan hòa, gần gũi đồng bào, lòng kiên trung…

Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn là người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam, người học trò lỗi lạc, người cộng sự gần gũi và tin cậy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng thời là người con ưu tú của quê hương Quảng Trị.

img

Tượng đài Tổng Bí thư Lê Duẩn vào sáng 7.4 có rất nhiều người đến dâng hoa tưởng nhớ. Ảnh: Ngọc Vũ

Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn còn được nhắc nhiều với quan điểm con người phải có 3 yếu tố: Lao động, tình thương và lẽ phải. Ông được nhân dân yêu mến gọi là Anh Ba Duẩn hay Ngọn đèn 200 nến.

Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn luôn căn dặn người dân hăng say sản xuất, đoàn kết, cùng nhau phát triển.

img

Chương trình nghệ thuật với chủ đề Tổng Bí thư Lê Duẩn - Cả cuộc đời hiến dâng cho dân tộc phần nào khắc họa cái tâm, đức và tài năng của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Ảnh: Ngọc Vũ

Thấm nhuần lời căn dặn của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, tỉnh Quảng Trị đã vượt khó phát triển toàn diện. Thu nhập bình quân đầu người hiện nay đạt 36 triệu đồng. Sản lượng lương thực đạt trên 26 vạn tấn; 31 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016, chiếm 24,8% tổng số xã...

Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trần Đại Quang và lãnh đạo các cấp cùng nhân dân đã dâng hoa lên tượng đài cố Tổng Bí thư Lê Duẩn (tại công viên Lê Duẩn, Quảng Trị).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem