Xung đột Nga-Ukraine 'còn lâu mới kết thúc', Nga có khả năng xoay chuyển tình thế nếu làm được điều này

Minh Nhật (theo NZ Herald) Thứ tư, ngày 06/04/2022 15:02 PM (GMT+7)
Mặc dù Nga đã buộc phải thay đổi chiến thuật trong cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng một số chuyên gia cho rằng Ukraine vẫn có nguy cơ bị đè bẹp, Nga có khả năng xoay chuyển tình thế nếu giành được chiến thắng ở miền Đông.
Bình luận 0
Xung đột Nga-Ukraine 'còn lâu mới kết thúc', Nga có khả năng xoay chuyển tình thế nếu làm được điều này - Ảnh 1.

Cư dân địa phương đi qua khu dân cư bị phá hủy vào ngày 4/4 ở Bucha, Ukraine. Ảnh Getty

Theo NZ Herald, sau khi không chiếm được thủ đô Kiev của Ukraine sau hơn 5 tuần xung đột, Tổng thống Nga đã ra lệnh cho các lực lượng Nga rút về phía đông và nam nước láng giềng - nơi nhiều người tin rằng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới.

Mặc dù quân đội Nga phải rút khỏi Kiev và miền Bắc Ukraine, nhưng các chuyên gia tin rằng, Nga vẫn có khả năng xoay chuyển tình thế.

Một đánh giá gần đây về tình hình Ukraine từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) lưu ý, mặc dù "chiến thắng" của Ukraine ở Kiev là rất quan trọng, nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc xung đột sắp kết thúc.

"Xung đột còn lâu mới kết thúc và Moscow vẫn có thể xoay chuyển tình thế nếu quân đội Nga có thể tiến hành một chiến dịch thành công ở miền đông Ukraine", đánh giá của ISW nêu rõ.

Theo ISW, Nga có thể gây áp lực lên Ukraine lớn hơn nhiều so với trước chiến dịch và theo thời gian có thể tập hợp lại một lực lượng chiến đấu hiệu quả hơn.

Nhưng việc rút khỏi Kiev một cách hỗn loạn, có nghĩa là quân đội Nga có thể sẽ cần một thời gian để hồi phục trước khi tiến hành một cách hiệu quả vào các hoạt động quân sự ở phía đông và nam Ukraine.

Quân đội Nga đã sử dụng các lực lượng yểm trợ, pháo và mìn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc rút lui nhanh chóng, có trật tự khỏi các vị trí xung quanh Kiev.

Tuy nhiên, cuộc rút lui không thực sự diễn ra theo kế hoạch, trong đó một số binh sĩ Nga đã bị mắc kẹt.

“Sự xáo trộn trong quá trình rút quân của Nga cho thấy rằng ít nhất một số đơn vị hiện đang tập trung lại ở Belarus và miền Tây nước Nga sẽ vẫn hoạt động kém hiệu quả trong một thời gian dài”, ISW cho biết.

Bây giờ, Ukraine tuyên bố họ đang chuẩn bị cho bất cứ điều gì mà Nga đang lên kế hoạch thực hiện.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng, Ukraine đang "chuẩn bị" cho những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Ông Zelensky cảnh báo Nga có khả năng đang lên kế hoạch gia tăng sức ép ở phía đông và phía nam Ukraine, nơi Moscow đã nắm giữ những vùng lãnh thổ rộng lớn.

"Chúng tôi đang tăng cường phòng thủ ở hướng đông và ở Donbass. Chúng tôi biết rằng đối phương có lực lượng dự trữ để gia tăng sức ép ở hướng đông", nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố.

"Mục tiêu của quân đội Nga là gì? Họ muốn đánh chiếm cả Donbass và miền nam Ukraine. Mục tiêu của chúng tôi là gì? Bảo vệ chúng tôi, tự do của chúng tôi, đất đai và người dân của chúng tôi", ông Zelensky nói thêm.

Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhaylo Podolyak ủng hộ tuyên bố này, và khẳng định việc Nga rút lui có nghĩa là họ đang "ưu tiên một chiến thuật khác".

Ông cảnh báo Ukraine vẫn cần thêm vũ khí để lực lượng của họ có khả năng đánh đuổi quân đội Nga.

"Nếu không có vũ khí hạng nặng, chúng tôi sẽ không thể đánh đuổi (Nga)", ông Podolyak tuyên bố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem