Xung đột ở Đông Ukraine: Người đứng đầu Lugansk tiết lộ lý do Kiev không muốn chấm dứt cuộc chiến

Phương Đăng (theo Tass) Thứ năm, ngày 30/12/2021 14:00 PM (GMT+7)
Cuộc xung đột ở Đông Ukraine (Donbass) có lợi cho Kiev và những người ủng hộ họ ở Washington. Do đó, họ có ý định tiếp tục duy trì cuộc chiến, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng (LPR), ông Leonid Pasechnik cáo buộc.
Bình luận 0
Xung đột ở Đông Ukraine: Người đứng đầu Lugansk tiết lộ lý do Kiev không muốn chấm dứt cuộc chiến - Ảnh 1.

Tổng thống Vladimir Zelensky tới thăm chiến trường Donbass. Ảnh Reuters.

Theo hãng tin Tass của Nga, ông Pasechnik đã tuyên bố như vậy trong cuộc phỏng vấn với Trung tâm Truyền thông Lugansk hôm 29/12.

"Rõ ràng là cuộc xung đột ở Donbass có lợi cho Kiev hay đúng hơn là những người ủng họ chính phủ Kiev ở nước ngoài. Họ có ý định duy trì nó chứ không phải kết thúc nó. Hiện tại, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky có rất ít ảnh hưởng ở đất nước mình. Thay vào đó, Washington đứng sau tất cả", ông Pasechnik cáo buộc.

Ông nói thêm rằng tình hình ở Donbass đã leo thang trong năm qua. Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk cho biết: “Nếu năm ngoái nước cộng hòa (tự xưng) bị Lực lượng vũ trang Ukraine nã pháo 238 lần, thì đã có 522 cuộc tấn công được ghi nhận trong 11 tháng của năm nay, con số này đã tăng hơn gấp đôi”, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk nêu rõ.

Theo ông Pasechnik, số lượng nạn nhân trong số các thành viên của Lugansk cũng đã tăng lên. "Hầu hết tất cả những người thiệt mạng và bị thương đều là do các cuộc bắn tỉa có mục tiêu của các đội vũ trang của Ukraine".

Ông nói thêm rằng, một dân thường đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương, hơn 100 cơ sở hạ tầng bị hư hại, 5 trong số đó bị phá hủy hoàn toàn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem