Thứ bảy, 18/05/2024

10 điều thú vị về vua bóng đá Pele

30/12/2022 1:00 PM (GMT+7)

Vua bóng đá Pele vừa qua đời ở tuổi 82 vì bệnh ung thư. Dưới đây là 10 điều thú vị trong sự nghiệp lẫy lừng của ông.

Ngày Maradona qua đời cách đây hơn hai năm (25-11-2020), Pele viết lời chia buồn và hẹn một ngày không xa, hai huyền thoại sẽ chơi bóng trên thiên đường. Và ngày đó đã đến khi vua bóng đá Pele vừa qua đời rạng sáng nay (30-12). 

Hãy điểm qua 10 điều độc đáo về Pele.

+ Tên thật của Pele xuất phát từ... Thomas Edison:

Tên thật của Pele là Edson Arantes do Nascimento. Bố mẹ Pele ngưỡng mộ nhà phát minh Anh Thomas Edison đã tạo ra bóng đèn thắp sáng cho thị trấn nên đặt tên con của họ là “Edson”, tương đương trong tiếng Anh là Edison.

10 điều thú vị về vua bóng đá Pele  - Ảnh 1.

Pele trong màu áo New York Cosmos đá với Toronto của Canada. Ảnh: Getty

Pele không thích “nickname” của ông. Năm 2006 ông từng viết: Tôi không thích nickname Pele, nó rất kinh khủng. Cái tên nó giống như đồ vứt đi, như cái sọt rác. Edson nghe nó nghiêm túc và quan trọng hơn”. Nickname Pele là do người bạn của bố Pele - Vasco de Sao Lourenco, một thủ môn đặt cho, được đọc là “Bile”.

+ Hoài nghi 1.283 bàn của Pele:

Con số bàn thắng mà sự nghiệp của Pele ghi được đến bây giờ vẫn bị hoài nghi. Thời ông thi đấu, chưa có thống kê chính thức của các tổ chức bóng đá đáng tin tưởng. Điều đó khiến 1.283 bàn thắng mà Pele ghi trong sự nghiệp không được công nhận rộng rãi. Có người còn nói vui thời ông 4 tuổi, 5 tuổi đá sân làng, chân đất cũng thống kê luôn à?

10 điều thú vị về vua bóng đá Pele  - Ảnh 2.

Cầu thủ duy nhất thế giới ba lần vô địch thế giới. Ảnh: Getty

Trong khi đó trang thống kê Prolific Scorers Data thống kê Pele chỉ ghi 778 bàn. Vào năm 2015, bản thân Pele quả quyết rằng ông ghi 1.283 bàn.

+ Pele, người dẫn dắt Brazil vô địch World Cup đầu tiên:

Năm 1958, Pele ghi 6 bàn trong 4 trận, giúp Brazil vô địch World Cup đầu tiên và giải này ông nhận danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải. Pele là cầu thủ đầu tiên và duy nhất trên thế giới vô địch ba kỳ World Cup, ông cũng từng tạm dừng bóng đá 6 tháng để đi nghĩa vụ quân sự.

+ Pele lớn lên trong nghèo khổ:

Từ năm lên 6 tuổi, Pele đã là một cậu bé giỏi chơi bóng, mang đôi giày rách và đá trái bóng là những quả dừa khô. Những trận bóng "phủi" của ông thường bên ngoài một nhà hát. Kỹ thuật rê dắt bóng và làm chủ, kiểm soát quả bóng của Pele thật khác người. Tuy nhiên Pele vẫn hay đá chân đất cùng chúng bạn vì không có tiền mua giày và mua banh.

10 điều thú vị về vua bóng đá Pele  - Ảnh 3.

Pele và một pha "bóng qua người ở lại".

+ Hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với lương 10 USD/tháng:

Pele ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với CLB Santos năm 1956, lúc đó Pele 15 tuổi, mỗi tháng ông nhận 10 USD. Tháng đầu có lương, ông dùng số tiền đó để trả cho một người bán ống dẫn khói cho cái bếp của gia đình.

Mười chín năm sau, ông ký hợp đồng chuyên nghiệp kỷ lục 7 triệu USD đá cho CLB Mỹ New York Cosmos. Đó là mức thu nhập cao nhất của một VĐV thể thao trên thế giới lúc bấy giờ. Sau khi trả các loại thuế, ông bỏ túi 5 triệu USD.

10 điều thú vị về vua bóng đá Pele  - Ảnh 4.

Pele về... nơi ấy cùng ông bạn Maradona. Ảnh: Getty

Những năm tháng đá cho New York Cosmos, đội... rất đau khổ vì mỗi trận đấu phải chuẩn bị 25 đến 30 chiếc áo số 10 của Pele vì đội bạn “cưỡng bức đòi đổi áo” và fan cũng xin áo Pele - HLV Gordon Bradley của New York Cosmos thời đó kể lại.

+ Pele - tác nhân giúp ngừng bắn trong cuộc nội chiến ở Nigeria năm 1967:

Năm đó tại đất nước châu Phi diễn ra ra cuộc nội chiến ác liệt, đẫm máu, Pele quyết đến để dàn hòa. Ông xuất hiện ở đó thật, các phía tham gia nội chiến ngừng bắn 48 giờ để thương lượng và hạn chế đổ máu.

+ Pele từng là một chính khách:

Pele là Bộ trưởng Bộ Thể thao Brazil. Năm 1995 Tổng thống Henrique Cardoso của Brazil chỉ định Pele làm Bộ trưởng Bộ Thể thao “đặc biệt”. Ba năm ngồi cương vị này, Pele đã cùng bộ sậu xây dựng những nền tảng cho thể thao và bóng đá, các CLB địa phương nhỏ, hành lang pháp lý, chuyên nghiệp, thuế thu nhập của cầu thủ, hợp đồng chuyên nghiệp với tài năng trẻ....

+ Một sứ giả từ thiện của LHQ:

Pele từng được LHQ mời làm “sứ giả từ thiện” giúp bảo vệ môi trường và chiến sĩ đấu tranh chống nạn tham nhũng khủng khiếp ở Brazil năm 1994.

Pele là người đứng đầu Quỹ Roots for Fight, nó trở thành một quỹ mạnh giúp trẻ em nghèo khó toàn cầu có điều kiện ăn học, chơi bóng đá.

+ Pele chưa bao giờ đoạt Quả bóng vàng:

Vua bóng đá nhưng chưa bao giờ đoạt Quả bóng vàng và cũng chưa bao giờ được bầu chọn là “cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Bởi thời Pele còn thi đấu đến năm 1995, Quả bóng vàng của Pháp chỉ dành cho những cầu thủ châu Âu mà thôi. Mãi đến năm 2014, FIFA tôn vinh ông và trao Quả bóng vàng danh dự của FIFA.

+ Ngày Pele:

Đó là ngày 19-11, ở Brazil có ngày Pele này, đó là ngày ông khoác áo CLB Santos gặp đại kỳ phùng Vasco da Gama và ông ghi bàn thắng thứ...1.000 vào ngày 19-11-1969 trên sân vận động huyền thoại Macarana. Sau trận hàng ngàn người xuống sân ôm ông và chia sẻ với ông trong vòng 90 phút. Từ đó Brazil chọn ngày này làm “ngày Pele”.

Theo PLO

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

“Đã thèm” với lễ hội Bánh mì tại TP.HCM

“Đã thèm” với lễ hội Bánh mì tại TP.HCM

Lễ hội Bánh mì đang diễn ra tại TP.HCM thu hút rất đông người dân và du khách. Lễ hội năm nay thay đổi địa điểm tổ chức, kỳ vọng mang lại nhiều trải nghiệm thú vị về ẩm thực cho khách tham quan.

Vì sao Việt Nam nên "hãm phanh" trong phân khúc khách sạn, resort hạng sang?

Vì sao Việt Nam nên "hãm phanh" trong phân khúc khách sạn, resort hạng sang?

Mỗi năm tại Việt Nam có đến gần 20 triệu phòng trống ở các khách sạn bốn và năm sao, theo công ty tư vấn bất động sản Knight Frank. Vì vậy, các chủ đầu tư cần đi chậm lại trong phân khúc này.

Lễ hội Bánh mì, nhớ đi bằng được!

Lễ hội Bánh mì, nhớ đi bằng được!

Chưa nước nào thống kê được, có bao nhiêu loại bánh mì, nói chi cả thế giới và số lượng không ngừng gia tăng. Điều chắc chắn, bánh mì phổ biến nhất, lâu đời nhất, được làm từ bột mì, trộn nước và nướng.

Cháo đậu cà, món ăn giải nhiệt hoài niệm của người Hà Nội

Cháo đậu cà, món ăn giải nhiệt hoài niệm của người Hà Nội

Hà Nội có rất nhiều món ăn ngon, làm xiêu lòng biết bao thực khách. Trong đó, món cháo đậu cà bình dân ít người biết tới nhưng luôn là thức quà đặc biệt với người Hà Nội.

Giới trẻ TP.HCM chi gần chục triệu cho thú chơi matcha

Giới trẻ TP.HCM chi gần chục triệu cho thú chơi matcha

Không chỉ sẵn sàng chi 200.000 đồng cho ly matcha cao cấp 100 ml, nhiều người trẻ đầu tư gần chục triệu đồng để sở hữu dụng cụ tự pha chế tại nhà.

Tin vui: Vietjet khai trương đường bay Hà Nội - Hiroshima

Tin vui: Vietjet khai trương đường bay Hà Nội - Hiroshima

Đón hè sôi động, hãng hàng không Vietjet tưng bừng khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Hiroshima, đường bay thứ tám của Vietjet giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản và đường bay thẳng đầu tiên giữa Việt Nam và Hiroshima.