10 người lớn, 6 trẻ em sinh hoạt "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" trái phép trong chung cư

Thứ hai, ngày 19/04/2021 15:57 PM (GMT+7)
Kiểm tra một căn hộ chung cư trên đường Nguyễn Phong Sắc, TP.Vinh, Nghệ An, lực lượng chức năng đã phát hiện có 16 người đang tham gia sinh hoạt "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" trái phép, trong đó có 6 trẻ em.
Bình luận 0

Ngày 19/4, Phòng an ninh đối nội Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này vừa phối hợp Công an TP.Vinh, Công an phường Hưng Dũng phát hiện nhóm đối tượng sinh hoạt "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" trái phép.

10 người lớn, 6 trẻ em sinh hoạt Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ trái phép trong chung cư - Ảnh 1.

Nhóm người tham gia sinh hoạt "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" trái phép - Ảnh: Đài truyền hình Nghệ An

Trước đó vào ngày 17/4, cơ quan chức năng kiểm tra căn hộ 2610, chung cư Mường Thanh Cửa Đông (số 167, đường Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng, TP.Vinh) đã phát hiện có 16 người đang tham gia sinh hoạt "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" trái phép. Trong số 16 người này có 10 người lớn và 6 trẻ em. Danh tính những người lớn tham gia gồm: Dương Đình Hưng (SN 1980, trú tại huyện Anh Sơn; Nguyễn Đình Tám (SN 1985), Nguyễn Thị Hậu (SN 1988) cùng trú tại Hà Nội; Nguyễn Thị Cúc (SN 1950), Nguyễn Đức Năm (SN 1982), Nguyễn Thị Hòa (SN 1972) trú tại thị xã Thái Hòa; Dương Lê Nhâm (SN 1973), Nguyễn Anh Hằng (SN 1987) cùng trú tại TP Vinh, Lê Thị Thu Hiền (SN 1989) trú tại tỉnh Hòa Bình và Lý Thị Thảo (SN 1981) trú tại tỉnh Quảng Ngãi.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3 chai nước màu tím loại 1,5 lít và 1 chai nhỏ 330 ml dạng siro nho (nước dùng để làm lễ), 2 tấm vải trắng, 5 chiếc khăn voan trắng trùm đầu, nhiều sổ ghi chép và các tờ rơi có ghi nội dung liên quan đến "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" trái phép.

Lực lượng chức năng sau đó đã mời số đối tượng trên về trụ sở Công an phường Hưng Dũng để làm rõ nội dung sự việc.

Qua đấu tranh khai thác, nhóm người trên khai nhận đang tổ chức sinh hoạt ngày Sa-bát của "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" do Hoàng Văn Thức (SN 1980, trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An) cầm đầu. Căn hộ số 2610 (chung cư Mường Thanh Cửa Đông) là của Võ Thanh Hòe (SN 1980, trú tại phường Trường Thi, TP.Vinh) sở hữu. Hòe cũng được xác định là người thường tổ chức "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" trái phép trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Căn hộ của Hòe thường xuyên được sử dụng làm điểm sinh hoạt trái phép của hội.

Hiện, lực lượng công an đã lập biên bản sự việc, tạm giữ các tài liệu liên quan, buộc những người liên quan cam kết không thực hiện các hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật trên địa bàn.


Đức Ngọc (nld.com.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem