17% người già nông thôn sống quá nghèo khổ

Thứ năm, ngày 27/09/2012 07:39 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đó là thông tin được các cơ quan nghiên cứu, quản lý về dân số đưa ra tại tọa đàm “Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở nông thôn Việt Nam”, diễn ra ngày 26.9 tại Hà Nội
Bình luận 0

Tọa đàm do T.Ư Hội NDVN, Hội Liên hiệp Phụ nữ VN và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tổ chức.

Tại toạ đàm, GS - TS Nguyễn Đình Cử (Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội) cho biết, trong số hơn 9 triệu người cao tuổi của nước ta thì 72% sống ở nông thôn và có tới 68% không có lương hưu, trợ cấp... Còn theo công bố của đại diện UNFPA, hiện có 17% người cao tuổi VN ở nông thôn sống dưới mức nghèo khổ...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem