2 đối tượng mang nhiều tiền án thực hiện hơn 10 vụ cướp

A.T Thứ bảy, ngày 05/06/2021 18:58 PM (GMT+7)
Ngày 5/6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM đang tạm giữ Võ Cự Ngọc Bảo (sinh năm 1988, ngụ tại quận 12) và Đặng Hoài Ân (sinh năm 1989, ngụ tại huyện Bình Chánh, cùng TP.HCM) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".
Bình luận 0

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản. Mỗi ngày, Bảo chở Ân đi xe máy rảo quanh các tuyến đường ở các quận như: 5, 6, Tân Bình, Tân Phú để tìm kiếm con mồi.

Hai kẻ mang nhiều tiền án thực hiện hơn 10 vụ cướp ở TPHCM - Ảnh 1.

Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Khi thấy người dân đi đường có tài sản, nhóm đi xe áp sát cướp giật điện thoại di động rồi tẩu thoát. Nhóm đi về nhà cất giữ tài sản, kiểm tra các chế độ bảo mật của điện thoại rồi mang bán chia nhau tiêu xài.

Cả hai vừa mới ra tù chưa bao lâu, tiếp tục đi gây án thì bị trinh sát Đội 3, Phòng PC02, Công an TP.HCM bắt giữ ngày 4/6.

Công an xác định cả hai tên thực hiện hơn 10 vụ cướp ở khắp các quận nói trên. Trích lục hồ sơ, Ân có 2 tiền án "Cướp tài sản", "Cướp giật tài sản"; còn Bảo có 3 tiền án về tội "Cướp giật tài sản".  

Hiện công an đang điều tra, mở rộng vụ án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem