200 hộ dân di cư tự do đến Đăk Lăk

Thứ sáu, ngày 01/02/2013 05:56 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bạn đọc Điểu KRếp ở 94 Y Ngông, TP.Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk phản ánh: Năm 2012 tỉnh Đăk Lăk có 200 hộ dân từ các địa phương trong cả nước di cư tự do đến lập nghiệp, trong đó chủ yếu là người các dân tộc Mông, Dao, Tày từ các tỉnh miền núi phía Bắc.
Bình luận 0

Sau khi các hộ dân này đến, chính quyền các huyện đã chỉ đạo các xã sắp xếp, chỉ dẫn, giúp đỡ đồng bào tổ chức đời sống, sinh hoạt và sản xuất nhằm ổn định trật tự xã hội. Tỉnh đã bố trí 11 tỷ đồng xây dựng hạ tầng cơ sở, trong đó chủ yếu là đường giao thông, công trình thủy lợi và điện dân dụng tại những nơi có dân di cư tự do.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem