21 ngày không có ca Covid-19 trong cộng đồng, Đà Nẵng sẽ nới lỏng một số hoạt động từ đêm nay

Đình Thiên Thứ ba, ngày 08/06/2021 19:16 PM (GMT+7)
Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP.Đà Nẵng đã họp chiều nay và quyết định sẽ nới lỏng một số hoạt động như cho mở lại nhà hàng, tắm biển, thể thao ngoài trời...
Bình luận 0

Chiều 8/6, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 (BCĐ) TP.Đà Nẵng đã tổ chức họp bàn về tình hình phòng chống dịch và bàn các phương án nới lỏng một số hoạt động sau 21 ngày Đà Nẵng không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Thông tin tại cuộc họp, trong ngày 8/6, các chốt kiểm soát dịch Covid-19 đã dừng hơn 10 ngàn phương tiện với gần 20 ngàn người vào thành phố. Qua đó, phát hiện và đưa đi cách ly tập trung 18 người về từ các vùng có dịch.

Tại cuộc họp này, BCĐ phòng chống dịch đề nghị lãnh đạo thành phố xem xét, cho phép từ 0 giờ ngày mai (9/6), các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (kể cả quán cà phê, vỉa hè) được mở bán tại chỗ nhưng không được quá 21 giờ. Tuy nhiên, chủ cơ sở buôn bán phải ký cam kết với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ phải khai báo y tế thường xuyên. Đối với nhà hàng đủ điều kiện phải có máy quét QR-Code, người bán nhà hàng phải thường xuyên mở bluezone, thường xuyên đeo khẩu trang, bố trí sẵn nước khử khuẩn để rửa tay.

Bên cạnh đó, chủ các nhà hàng, quán ăn bố trí khu vực và yêu cầu khách hàng rửa tay với xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay trước, sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh. Tiến hành vệ sinh, khử khuẩn bề mặt bàn, ghế ngồi ngay sau khi mỗi lượt khách rời đi. Đo thân nhiệt của khách hàng trước khi vào nhà hàng, quán ăn. Thành phố khuyến khích chủ nhà hàng có điều kiện lắp vách ngăn chống giọt bắn khi khách hàng ăn, uống.

Ngoài ra, BCĐ cũng đề nghị thành phố cho phép hoạt động tắm biển trở lại, trong khoảng thời gian từ 4h30 đến không quá 7h30 và 16h30 đến không quá 18h30, không phục vụ nước ngọt; Nghiêm cấm tập trung đông người vui chơi, chơi thể thao, ăn uống, bán hàng rong... tại bãi biển.

21 ngày không có ca Covid-19 trong cộng đồng, Đà Nẵng sẽ nới lỏng một số hoạt động từ đêm nay - Ảnh 1.

Ông Hồ Kỳ Minh Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (đứng) đề nghị bộ phận văn phòng làm văn bản để Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng ký quyết định nới lỏng một số hoạt đông. Ảnh: Đình Thiên

Một số hoạt động thể thao không tiếp xúc trực tiếp như cầu lông, tenis, golf, bóng bàn cũng được đề nghị hoạt động trở lại. Đồng thời các hoạt động hớt tóc nam, hớt tóc nữ được hoạt động trở lại, với các điều kiện phải tuân thủ quy định 5K. Chỉ thực hiện hoạt động hớt tóc, kỹ thuật làm đẹp tóc, chăm sóc tóc. Nghiêm cấm hoạt động massage, thẩm mỹ, spa, chăm sóc da, chăm sóc sắc đẹp.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị Văn phòng UBND thành phố hoàn thiện văn bản trình Chủ tịch UBND thành phố ký văn bản ban hành trong đêm nay.

"Kể từ 0 giờ ngày 9/6 thì một số hoạt động đã tạm dừng sẽ hoạt động trở lại. Cụ thể như là các dịch vụ nhà hàng, cửa hàng dịch vụ ăn uống được bán phục vụ khách tại chỗ. Tất nhiên là kèm theo hàng loạt các điều kiện như xét nghiệm SAR-CoV-2, khai báo y tế..

Sau cuộc họp này thì đề nghị Văn phòng UBND thành phố tổng hợp các ý kiến báo cáo các đồng chỉ lãnh đạo thành phố, trình Chủ tịch UBND thành phố ký trong đêm nay, công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng để dân người ta biết, thực hiện. Bời dân người ta rất mong chờ văn bản này để người ta trở lại các hoạt động dân sinh thiết yếu", ông Minh nói

Theo đó, từ ngày 27/4, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 của các nước láng giềng, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các địa phương, đơn vị thực hiện tốt việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế và thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là Công điện hỏa tốc số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ...

21 ngày không có ca Covid-19 trong cộng đồng, Đà Nẵng nới lỏng một số hoạt động - Ảnh 1.

Ông Lê Minh Trung - Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP.Đà Nẵng (bên trái) cùng ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Đà Nẵng chủ trì cuộc họp chiều 8/6. Ảnh: Đình Thiên

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã giao Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo rà soát, hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án, biện pháp phòng, chống dịch phù hợp trong tình hình mới. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là tại những nơi có nguy cơ dễ xảy ra lây nhiễm như khu vực tập trung đông người, công sở, sân bay, các cơ sở y tế, du lịch, chợ, siêu thị, phương tiện công cộng, trường học, khu công nghiệp, nhà máy...

Tuy nhiên, vào chiều 2/5, sau đợt nghỉ Lễ 30/4-1/5, Đà Nẵng đã xuất hiện ca Covid-19 trong cộng đồng, đó là trường hợp cho xuất viện anh N.T.N. (28 tuổi, trú TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam), nhân viên bán vé massage tại khách sạn Phú An (quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Tính từ ngày 3/5 tới nay, Đà Nẵng có 158 trường hợp mắc Covid-19 và đã có 91 bệnh nhân đủ điều kiện khỏi bệnh và xuất viện.

Sau khi phát hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng, Đà Nẵng đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc phòng chống dịch. Với sự vào cuộc quyết liệt, khoa học và áp dụng các biện pháp y tế sáng tạo, 21 ngày vừa qua Đà Nẵng không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem