3 lý do để Israel đánh Iran

Thứ tư, ngày 07/03/2012 06:37 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama, ngày 6.3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, cả Mỹ và Israel đều nỗ lực để ngăn chặn việc làm giàu uranium của Tehran.
Bình luận 0

Tuy nhiên, thời gian cho Iran đã hết và khả năng mở các cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân của Iran là rất cao.

Không có ý định từ bỏ quân sự

Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Barack Obama ngày 5.3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tỏ ra không có ý định từ bỏ hành động quân sự tiềm tàng, đồng thời cho rằng, Israel phải làm chủ được vận mệnh của mình.

img
Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố, Israel sẽ làm chủ vận mệnh của mình trước vấn đề hạt nhân của Iran.

Ông Obama đã tái khẳng định với ông Netanyahu rằng, ông sẽ ủng hộ Israel, nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh rằng ông vẫn thấy còn cơ hội để áp dụng các biện pháp ngoại giao. Hiện ngày càng có nhiều tin đồn về việc Israel có thể sớm tiến hành một hành động quân sự đơn phương tiềm ẩn nhiều rủi ro nhằm vào Iran.

Ông Obama và ông Netanyahu đã có cuộc gặp gỡ kéo dài 2 giờ tại Phòng Bầu dục. Mặc dù cả ông Obama và ông Netanyahu đều tìm cách đưa ra một quan điểm chung về vấn đề hạt nhân Iran, song các phát biểu công khai của họ đã bộc lộ những bất đồng sâu sắc về cái mà họ cho là "mối đe dọa hạt nhân từ Iran" và cách ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, một nguồn tin nắm rõ cuộc gặp này cho biết, ông Netanyahu cũng đã xác nhận với ông Obama về những điều mà Tổng thống Mỹ đã công khai công bố, đó là Israel vẫn chưa quyết định tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, nhưng vẫn duy trì quyền sử dụng hành động quân sự.

Lo sợ bị hủy diệt

Trong khi đó, giới phân tích nhận định, có 3 lý do để Israel có thể mở các cuộc tấn công nhằm vào Tehran cho dù Mỹ có đồng thuận hay không. Theo đó, ngăn chặn hủy diệt là lý do hàng đầu, tiếp đến là lo sợ người Iran cực đoan và cuối cùng là lo sợ Iran cung cấp vũ khí hủy diệt cho các phần tử khủng bố.

Mặc dù Iran cho biết chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ các mục đích hòa bình, nhưng Israel không tin và sợ rằng, với một vũ khí hạt nhân trong tay, chính quyền của Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad có thể hủy diệt Israel bất cứ lúc nào.

Trong khi đó, nếu các tuyên bố công khai về Iran của Thủ tướng B. Netanyahu và một số quan chức Israel là đúng, họ tin tưởng thái độ của họ đối với các quan chức Iran có thể kích động Tehran sử dụng vũ khí hạt nhân nếu có. Được mô tả là một chính khách mạnh mẽ, Tổng thống Iran Ahmadinejad dường như chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội làm tăng nỗi lo sợ của người Israel.

Hãng tin AP ngày 6.3 cho biết, Israel đã chuyển đổi nhiều bãi đỗ xe ở Tel Aviv thành hầm tránh bom phức hợp để chứa hàng ngàn người trong trường hợp các cuộc phản đòn khốc liệt của Iran.

Ông Wayne White - cựu quan chức ngoại giao cao cấp của Cơ quan Phân tích tình báo về Trung Đông trực thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, theo quan điểm của cơ quan ông, Chính phủ Iran không mạnh và "sự tồn tại của chế độ" là ưu tiên hàng đầu của các quan chức cấp cao, kể cả lãnh tụ tinh thần tối cao Đại Giáo chủ Ali Khamenei.

Nhưng ông White cho rằng tuyên bố và hành động của Tổng thống Ahmadinejad thường vô lý, từ đó làm tăng khả năng xảy ra một cuộc xung đột.

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak cho biết ông sợ rằng nếu Iran sản xuất được các loại vũ khí hạt nhân, một ngày nào đó Tehran sẽ trang bị các loại vũ khí giết người này cho các nhóm khủng bố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem