3 người nguy kịch sau khi uống rượu

Ngọc Vũ Thứ ba, ngày 25/12/2018 10:51 AM (GMT+7)
3 người, trong đó có một Trạm trưởng Trạm y tế xã đã có biểu hiện bị ngộ độc, đang trong tình trạng nguy kịch sau khi uống rượu.
Bình luận 0

Ngày 25.12, ông Nguyễn Chơn Hoà - Chủ tịch UBND xã Triệu Độ (Triệu Phong, Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa có 3 người có triệu chứng nghi bị ngộ độc sau khi uống rượu. Cả 3 người đều đang trong tình trạng rất nguy kịch.

img

Bệnh nhân Nguyễn Văn Nhật - Trưởng Trạm y tế xã Triệu Độ đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Ngọc Vũ

3 người bị ngộ độc gồm ông Nguyễn Văn Nhật (48 tuổi, trú thôn An Giạ, xã Triệu Độ, Trưởng Trạm y tế xã Triệu Độ) đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị; ông Lê Văn Xược (64 tuổi, trú thôn Quy Hà, Triệu Độ) và Hoàng Thanh Chiến (58 tuổi, trú thôn Gia Độ, Triệu Độ) cùng được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Bà Lê Thị Ái Sương (42 tuổi, vợ ông Nguyễn Văn Nhật) cho biết, 15h ngày 23.12, ông Nhật đến thăm, dự lễ Noel ở một địa điểm tôn giáo trên địa bàn thôn Đồng Giám (Triệu Độ). Đến 17h, ông Nhật về nhà và có biểu hiện say.

Ngày 24.12, mặc dù đã hết say nhưng ông Nhật vẫn còn mệt nên không thể đi làm và chỉ ăn được cháo.

Đến 3h sáng 25.12, ông Nhật kêu mệt, chóng mặt nên được gia đình đưa vào nhập viện và chỉ 1 giờ sau, ông hôn mê sâu, phải điều trị tích cực.

Bác sĩ Lê Văn Lâm - Trưởng khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, bệnh nhân Nguyễn Văn Nhật nhập viện trong tình trạng nguy kịch với triệu chứng ngộ độc methanol có trong rượu.

Ông Nguyễn Chơn Hoà - Chủ tịch UBND xã Triệu Độ cho biết, cơ quan chức năng của địa phương đang vào cuộc làm rõ vụ việc nêu trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem