3 nhà đầu tư Thái Lan muốn thực hiện dự án trung tâm công nghệ hóa dầu tại TT-Huế

02/09/2022 19:04 GMT+7
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu vừa có buổi làm việc với đại diện Tập đoàn Sermsang, Tập đoàn AGR và Công ty TNHH ETS Holding (Thái Lan) về dự án trung tâm công nghệ hóa dầu tại Thừa Thiên Huế.

Tại buổi làm việc, ông Sombat Chalermuwutinan- Chủ tịch Tập đoàn AGR cho biết, tập đoàn mong muốn được phát triển dự án trung tâm hóa dầu ở Thừa Thiên Huế tại mỏ dầu Kèn Bầu vừa được phát hiện tại huyện Phong Điền, phát triển nhà máy năng lượng và những dự án công nghiệp bổ trợ.

3 nhà đầu tư Thái Lan muốn thực hiện dự án trung tâm công nghệ hóa dầu tại TT-Huế - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu vừa có buổi làm việc với đại diện Tập đoàn Sermsang, Tập đoàn AGR và Công ty TNHH ETS Holding (Thái Lan) về dự án trung tâm công nghệ hóa dầu tại Thừa Thiên Huế.

Theo ông Sombat Chalermuwutinan, tiềm năng tài chính cũng như tiềm năng thực hiện dự án của Tập đoàn AGR là rất lớn. ARG là tập đoàn sản xuất gạo lớn nhất ở Thái Lan, 1 năm xuất khẩu 5.000 triệu tấn gạo với doanh thu khoảng hơn 3 triệu bạt, ngoài ra còn phát triển logistis, điện năng. AGR còn có đối tác tiềm năng kinh tế tài chính cực mạnh là Tập đoàn Sersamg.

Chủ tịch Tập đoàn AGR hy vọng với tiềm năng và kinh nghiệm, dự án sẽ phát triển kinh tế và tạo ra công ăn việc làm cũng như những lợi ích về kinh tế, công nghiệp.

Ông Tummavarankub- Giám đốc điều hành Tập đoàn năng lượng Sermsang cho biết, Tập đoàn Sermsang chuyên về năng lượng, có tiềm năng lớn để thực hiện thành công dự án. Sermsang có nhiều dự án tại Nhật, Việt Nam, Mông cổ, Thái Lan, được sự hỗ trợ mãnh mẽ về tài chính của các ngân hàng thế giới. Sermsang vào thị trường Việt Nam đã 4 năm với các dự năng lượng mặt trời tại Quảng Ngãi và dự án điện gió ở Trà Vinh...

Theo ông Tummavarankub, 3 nhà đầu tư tham gia làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế có những thế mạnh khác nhau và sẽ quyết tâm thực hiện thành công dự án trung tâm công nghệ hóa dầu tại tỉnh. Các nhà đầu tư mong muốn nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu hoan nghênh 3 nhà đầu tư Thái Lan đã quan tâm, tìm hiểu đầu tư tại Thừa Thiên Huế.

3 nhà đầu tư Thái Lan muốn thực hiện dự án trung tâm công nghệ hóa dầu tại TT-Huế - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà đầu tư Thái Lan.

Theo ông Lê Trường Lưu, việc phát hiện mỏ dầu khu vực huyện Phong Điền giáp với tỉnh Quảng Trị là cơ hội lớn trong đầu tư ở lĩnh vực hóa dầu và điện năng. Dự án trung tâm công nghệ hóa dầu tại Thừa Thiên Huế đòi hỏi nguồn lực lớn, nên các nhà đầu tư cần nghiên cứu thật kỹ lưỡng.

"Những cái gì triển khai được tỉnh sẽ triển khai, với những cái quy mô lớn, địa phương phải báo cáo Chính phủ xin thêm ý kiến để đưa vào quy hoạch năng lượng hóa dầu quốc gia. Các thủ tục, sở ban ngành của tỉnh sẽ hỗ trợ cho các nhà đầu tư. Trước mắt, tỉnh Thừa Thiên Huế quy hoạch quỹ đất để hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư về cơ sở hạ tầng. Hy vọng thời gian sớm nhất các nhà đầu tư Thái Lan nghiên cứu thành công dự án quan trọng này", Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cho hay.


Quỳnh Nhi
Cùng chuyên mục