4 nhân viên Công ty Alibaba bị đề nghị từ 2 năm đến trên 5 năm tù

Mạnh Quân Thứ tư, ngày 27/11/2019 15:25 PM (GMT+7)
Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Huỳnh Tú Trinh từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng tù, Trần Quốc Tĩnh từ 3 năm 9 tháng đến 4 năm 6 tháng tù. Hai bị cáo Phan Quỳnh Long và Huỳnh Ngọc Thiện mỗi bị cáo từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm 6 tháng tù về hai tội Cố ý hủy hoại tài sản và Gây rối trật tự công cộng.
Bình luận 0

Chiều 27/11, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục phiên xét xử đối với 4 bị cáo là nhân viên Công ty Alibaba. Đại diện Viện Kiểm sát nhận định, thời gian gần đây, tình trạng đập phá, gây rối trật tự công cộng tại địa phương diễn ra phức tạp và có xu hướng gia tăng. Đây là vụ án các bị cáo hành động có tổ chức, cùng nhau quyết tâm thực hiện phạm tội đến cùng.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh có thái độ hung hãn, chỉ đạo các nhân viên thực hiện. Xét hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự xã hội tại địa phương. Trong quá trình điều tra, xét hỏi, bị cáo Trinh chưa thành khẩn khai báo, còn cố ý bảo vệ cho Nguyễn Thái Luyện và lãnh đạo Công ty Alibaba. Bị cáo Trinh với trình độ học vấn cao, tuy nhiên đã có hành vi vô cùng nghiêm trọng nên đề nghị xử phạt nghiêm khắc.

img

Bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh thản nhiên cười rất tươi ngay tại tòa. Ảnh: M.Q

Các bị cáo Trần Quốc Tĩnh, Huỳnh Ngọc Thiện, Phan Quỳnh Long cũng thừa nhận hành vi đập phá tài sản của đoàn cưỡng chế, thực hiện theo mệnh lệnh của lãnh đạo Công ty Alibaba. Qua quá trình điều tra, xét xử các bị cáo đã khai báo thành khẩn. Do đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt các bị cáo hai tội Cố ý hủy hoại tài sản và Gây rối trật tự công cộng.

Cụ thể, Viện Kiểm sát đề nghị phạt Nguyễn Huỳnh Tú Trinh từ 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù về tội Cố ý hủy hoại tài sản; 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng, tổng hợp hình phạt từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng tù.

Đối với bị cáo Tĩnh, đề nghị phạt tù từ 9 đến 12 tháng về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản; từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng, tổng cộng hình phạt từ 3 năm 9 tháng đến 4 năm 6 tháng tù.

img

Clip thể hiện hình ảnh Trinh cầm đầu, chỉ đạo các nhân viên đập phá xe cuốc. Ảnh: M.Q

Riêng 2 bị cáo Thiện và Long bị đề nghị tuyên phạt mỗi bị cáo từ 6 đến 9 tháng về tội Cố ý hủy hoại tài sản và từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng về tội Gây rối trật tự công cộng, tổng cộng hình phạt từ 2 năm 6 tháng tù đến 3 năm 3 tháng tù.

Trách nhiệm dân sự buộc các bị cáo bồi thường hơn 29 triệu đồng do phá hoại xe cuốc của đoàn cưỡng chế và các chi phí liên quan. Trong khi đó, luật sư bào chữa cho rằng, các bị cáo chỉ phạm tội Cố ý hủy hoại tài sản, chứ không phạm tội Gây rối trật tự công cộng. Theo luật sư, nguyên nhân là do việc cưỡng chế của UBND xã Tóc Tiên chưa đúng trình tự, thủ tục.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem