40 năm công tác, lương hưu hơn 400.000 đồng/tháng

Hồng Đức Thứ năm, ngày 09/04/2015 12:00 PM (GMT+7)
Mấy chục năm cống hiến cho ngành giáo dục mầm non, khi về hưu, mỗi tháng nhận hơn 400.000 đồng tiền lương. Nhiều giáo viên mầm non (MN) ở Thanh Hóa đã... bật khóc khi nhận lương hưu.
Bình luận 0

Tủi thân khi nhận lương hưu

Cô Phạm Thị Sang (SN 1958), thôn Yên Minh, xã Trường Sơn, Nông Cống, nguyên Hiệu trưởng Trường MN xã Trường Sơn (huyện Nông Cống), vào ngành giáo dục MN từ tháng 9.1973, tháng 11.2013 cô Sang đến tuổi nghỉ hưu.

img
Cô giáo Phạm Thị Sang trao đổi với PV NTNN về mức lương hưu. (ảnh H.T)

Tâm sự với NTNN, cô Sang cho biết, cô bắt đầu công tác, gắn bó với bậc học MN của xã từ lúc còn trẻ, từng làm hiệu trưởng, bí thư chi bộ Trường MN xã Trường Sơn nhiều năm liền. Từ năm 1973-1995, bậc học MN ở nông thôn gặp muôn vàn khó khăn, GV và cán bộ quản lý chỉ được hưởng công điểm của hợp tác xã nông nghiệp bằng thóc, ngô, khoai…

Cuộc sống của cán bộ, GVMN rất vất vả nhưng vì yêu trẻ, các cô vẫn quyết tâm bám lớp. “40 năm công tác khó khăn, vất vả là vậy nhưng khi về hưu, lương chỉ 437.236 đồng/tháng. Nhận lương mà tôi tủi thân quá, cứ ngồi khóc mãi”- cô Sang nói.

Theo tìm hiểu của NTNN, từ tháng 1.1995, cô Sang cùng  giáo viên MN địa phương được hưởng phụ cấp mức 290.000 đồng/tháng, được hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện. Từ đó đến hết năm 2011, cô Sang cùng đồng nghiệp chỉ được hưởng mức phụ cấp của huyện, tỉnh; được hỗ trợ đóng BHXH. Từ ngày 1.1.2012, cô Sang mới được biên chế vào công chức nhà nước (theo quyết định của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về chuyển đổi 525 trường học MN bán công sang công lập), được đóng BHXH bắt buộc. Đến tháng 11.2013, cô Sang đủ 55 tuổi nghỉ hưu, nhưng còn thiếu 14 tháng đóng BHXH mới đủ 20 năm để được hưởng lương hưu theo quy định. Vì vậy, cô phải tự đóng BHXH tự nguyện 14 tháng (từ tháng 11.2013 đến hết năm 2014). Tháng 1.2015, cô Sang có quyết định nhận lương hưu với mức 400.000đ/tháng...

Cùng chung cảnh ngộ với cô Sang, cô Nguyễn Thị Thủy (SN 1959), từng làm hiệu trưởng nhiều năm của Trường MN xã Định Tăng (Yên Định, Thanh Hóa), nghỉ hưu từ ngày 1.7.2014. Cô Thủy đóng BHXH mới được 19 năm 6 tháng, nên phải đóng BHXH tự nguyện thêm 6 tháng cho đủ 20 năm. Tuy nhiên, do lương hưu quá thấp, hiện cô Thủy đang còn kiến nghị nên đến nay BHXH tỉnh Thanh Hóa chưa ra quyết định cấp lương hưu hàng tháng cho cô.

Đang đề nghị lên cấp trên

Quan điểm

Cô Phạm Thị Sang
  40 năm công tác khó khăn, vất vả là vậy nhưng khi về hưu, lương chỉ 437.236 đồng/tháng. Nhận lương mà tôi tủi thân quá, cứ ngồi khóc mãi”. 
Hiện nay, tại Thanh Hóa có hơn 100 người là giáo viên MN có đủ 20 năm đóng BHXH và đã được BHXH tỉnh giải quyết hưởng chế độ hưu trí tự nguyện kể từ ngày 1.1.2015, với mức lương hưu từ 320.000 đến dưới 500.000 đồng/tháng. Vì vậy có nhiều đơn thư gửi đến BHXH tỉnh, kiến nghị về mức lương trên là chưa thỏa đáng, mong muốn Chính phủ xem xét về chế độ lương hưu.

 

Trao đổi với NTNN, bà Nguyễn Thị Diệp - Trưởng phòng Chế độ BHXH tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Những trường hợp là giáo viên MN vừa nghỉ hưu không đủ thời gian đóng BHXH bắt buộc 20 năm theo quy định của Luật BHXH và nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành nên họ không được bù bằng mức lương cơ sở. Lý do là khởi điểm số giáo viên này đóng BHXH tự nguyện ở mức rất thấp nên lương hưu thấp. Hiện nay BHXH tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản báo cáo BHXH Việt Nam; BHXH Việt Nam cũng đã báo cáo Bộ LĐTBXH. Hiện nay, BHXH tỉnh Thanh Hóa đang chờ chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem