41 ca tử vong, 1.300 người nhiễm virus Corona: giới chức Trung Quốc đang làm gì?

26/01/2020 08:55 GMT+7
Tờ Reuters tối 25/1 đưa tin số người chết vì virus Corona của Trung Quốc đã tăng vọt lên con số 41 trong ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán. Hồng Kông cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế quốc gia trong ngày và hủy bỏ mọi lễ hội mừng năm mới để kiềm chế virus lây lan.

Virus Corona và nguy cơ bùng phát

41 ca tử vong, 1.300 người nhiễm virus Corona: giới chức Trung Quốc đang làm gì? - Ảnh 1.

Khẩu trang y tế là vật bất ly thân của người dân Trung Quốc trong thời điểm này

Tính đến hết ngày 25/1, số ca nhiễm virus Corona đã tăng lên 1.300 người trên toàn cầu, trong đó có 41 ca tử vong, tăng từ 26 ca tử vong hôm 24/1. Virus được cho là bắt nguồn từ một khu chợ hải sản ở thành phố Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc, nơi kinh doanh động vật hoang dã trái phép.

Australia trong cùng ngày cũng xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus Corona, trong khi Pháp đã xác nhận bệnh nhân nhiễm virus đầu tiên hôm 24/1. Malaysia cho hay hiện có 3 trường hợp mới nhiễm virus đang được theo dõi và điều trị.

Cho đến nay, virus Corona cũng được phát hiện ở nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nepal, Mỹ… và mới nhất là Australia. Số trường hợp được xác nhận nhiễm virus tại Trung Quốc là 1.287.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ hôm 24/1 cho hay đang đưa vào diện theo dõi 63 bệnh nhân với 2 trường hợp xác nhận nhiễm virus Corona. Cả hai đều là khách du lịch trở về từ Trung Quốc. 

Kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc trong ngày cũng xác nhận thông tin bác sĩ Liang Wudong (62 tuổi) là nhân viên y tế đầu tiên tử vong vì dịch virus Corona. Trong số 41 trường hợp tử vong tính đến nay, 39 trường hợp nằm ở miền trung tỉnh Hồ Bắc, gần phạm vi thành phố Vũ Hán.

Nhà lãnh đạo Hồng Kông Carrie Lam hôm 25/1 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế quốc gia với 5 trường hợp nhiễm virus Corona được xác nhận và 122 trường hợp trong diện theo dõi. Bà Carrie Lam cũng tuyên bố đình chỉ chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc Đại lục cũng như hủy bỏ sự kiện chào mừng Tết Nguyên đán trong bối cảnh virus có nguy cơ bùng phát. Các chuyến bay cũng như đường sắt cao tốc Hồng Kông - Vũ Hán sẽ bị tạm dừng trong khi các trường học tạm đóng cửa đến 17/2 để theo dõi diễn biến của virus Corona. 

Chính quyền nỗ lực cách ly ổ dịch

Tại thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc), tâm chấn của dịch virus Corona, chính quyền địa phương đã cấm các phương tiện công cộng ra vào thành phố từ hôm 23/1 trong nỗ lực kiềm chế sự bùng phát của virus. Sau Vũ Hán, 10 thành phố lớn bao gồm cả Chiết Giang, Hoàng Cương, Ngạc Châu… cũng ban hành lệnh “cách ly” tương tự. Gần như 59 triệu dân thuộc phạm vi tỉnh Hồ Bắc hiện đang trong tình trạng bị hạn chế giao thông. 

“Chúng tôi đang đẩy mạnh các nỗ lực kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh. Nhưng hiện tại, chúng tôi đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng cực kỳ nghiêm trọng” - ông Hu Yinghai, Phó Tổng giám đốc Cục Dân sự tỉnh Hồ Bắc cho hay. 

Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc hôm 25/1 tuyên bố các phương tiện vận chuyển vật tư và nhân viên y tế khẩn cấp tới Vũ Hán sẽ được ưu tiên giao thông và miễn phí cầu đường để kịp thời chi viện trong tình trạng khẩn cấp y tế. 

Trước tình hình khẩn cấp này, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã thành lập 6 đội y tế với tổng số 1.230 nhân viên y tế đến Vũ Hán trong nỗ lực kiềm chế dịch bệnh. Chính quyền địa phương tỉnh Hồ Bắc cũng đang gấp rút xây dựng bệnh viện dã chiến 1.000 giường trong thời gian 6 ngày để điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus.

WHO hiện chưa ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu với virus Corona, nhưng cũng cảnh báo tình hình khẩn cấp tại Trung Quốc do lượng ca nhiễm bệnh tăng lên nhanh chóng. Hiện loại virus này vẫn còn mang nhiều ẩn số như mức độ nguy hiểm, điều kiện lây lan giữa người với người… Các triệu chứng thường gặp ở bệnh nhân nhiễm virus là sốt, ho và khó thở. Đa số các trưởng hợp tử vong đều là người già, người mắc bệnh có sức đề kháng yếu.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục