5 "người không tuổi" trình làng V.League 2021: Tân binh Sài Gòn FC số 1

Nguyễn Anh Thứ năm, ngày 10/12/2020 10:10 AM (GMT+7)
Trong bóng đá luôn có những điều phi thường xảy ra, một cầu thủ trung bình có thể chơi bóng đỉnh cao tới năm 30 tuổi trước khi chuyển sang giai đoạn sườn dốc của sự nghiệp. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp đặc biệt có thể phá bỏ nguyên tắc đó.
Bình luận 0

Đỗ Merlo - 1985

5 "Lão tướng không tuổi" trình làng V.League 2021: Tân binh Sài Gòn FC số 1 - Ảnh 1.

Đỗ Merlo vẫn đều đặn nổ súng tại V.League.

Tiền đạo Đỗ Merlo mới đây đã quyết định đầu quân cho đội bóng Sài Gòn FC theo bản hợp đồng có thời hạn một năm.

Đỗ Merlo từng được biết đến là chân sút hàng đầu lịch sử V.League. Theo thống kê của Soccerway, anh đã ghi 131 bàn sau tổng cộng 10 mùa giải khoác áo SHB Đà Nẵng. Ngoài ra, tiền đạo sinh năm 1985 còn từng bốn lần giành danh hiệu Vua phá lưới V.League ở mùa 2009, 2010, 2011 và 2016.

Mùa giải trước, Dù đã không còn ở thời kì đỉnh cao phong độ, nhưng Đỗ Merlo vẫn đóng góp 6 bàn thắng sau 17 trận trong màu áo DNH Nam Định.

Lê Tấn Tài - 1984

5 "Lão tướng không tuổi" trình làng V.League 2021: Tân binh Sài Gòn FC số 1 - Ảnh 2.

Lê Tấn Tài thuộc dạng của hiếm của bóng đá Việt Nam.

Sinh năm 1984, Lê Tấn Tài là một cầu thủ hiếm hoi của bóng đá Việt Nam vẫn giữ được nền tảng thể lực sung mãn và phong độ cao cho tới thời điểm hiện tại.

Dù đã sắp bước sang độ tuổi 37, thế nhưng cựu binh "Thế hệ vàng đội tuyển Việt Nam 2008" vẫn chưa cho thấy dấu hiệu tuổi tác và vẫn sẵn sàng chơi bóng thêm một vài năm nữa tại V.League.

Đinh Xuân Việt - 1983

5 "Lão tướng không tuổi" trình làng V.League 2021: Tân binh Sài Gòn FC số 1 - Ảnh 3.

Đinh Xuân Việt vẫn giữ được phong độ ổn định trong màu áo Nam Định.

Là đội trưởng của CLB DNH Nam Định, Đinh Xuân Việt là đầu tầu góp công rất lớn trong hành trình trụ hạng tại V.League 2020 của đội bóng Thành Nam.

Ở độ tuổi "xưa nay hiếm" trên sân đấu đỉnh cao, Đinh Xuân Việt vẫn cho thấy sự chắc chắn và bản lĩnh của mình trong khung gỗ. 

Không những vậy, rất nhiều cổ động viên Nam Định còn ví anh với thủ thành kì cựu Edwin Van der sar của M.U, khi cả hai có cùng điểm chung là nở muộn và chỉ được biết đến ở giai đoạn cuối sự nghiệp.

Phùng Văn Nhiên - 1982

5 "Lão tướng không tuổi" trình làng V.League 2021: Tân binh Sài Gòn FC số 1 - Ảnh 4.

Phùng Văn Nhiên tái xuất sân cỏ ở tuổi 38.

Mùa giải trước, với việc được đăng ký vào danh sách của DNH Nam Định ở vòng 11 V.League 2020, hậu vệ Phùng Văn Nhiên (38 tuổi) đã chính thức phá kỷ lục của thủ môn Đinh Xuân Việt để trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất thi đấu tại V.League.

Mùa giải mới chỉ còn hai tháng nữa sẽ khởi tranh, CLB DNH Nam Định vẫn chưa chốt danh sách đăng kí thi đấu, nhưng nếu đội bóng thiếu hụt nhân sự, "người không phổi" Phùng Văn Nhiên vẫn sẽ là một phương án dự phòng cần thiết.

Daisuke Matsui - 1981

5 "Lão tướng không tuổi" trình làng V.League 2021: Tân binh Sài Gòn FC số 1 - Ảnh 5.

Tân binh Sài Gòn FC - Daisuke Matsui.

Cựu tiền vệ đội tuyển Nhật Bản từng dự World Cup 2010 Daisuke Matsui 39 tuổi, là tân binh mới nhất của CLB Sài Gòn FC.

Trước khi chuyển đến Việt Nam thi đấu, Matsui đã có ba mùa giải khoác áo Yokohama và trước đó là chơi cho Jubilo Iwata khi từ châu Âu trở về .

Daisuke Matsui được mệnh danh là "lãng tử chu du" khi anh đã trải qua rất nhiều CLB từ Pháp, Nga, Ba Lan, Bulgaria, rồi năm 2014 quay về Nhật. Ở cấp độ đội tuyển, Matsui từng khoác áo đội tuyển Nhật thi đấu đủ các trận tại World Cup 2010 diễn ra tại Nam Phi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem