5 sự thật chưa từng được biết tới về Quốc ca Nga

Thứ tư, ngày 08/12/2021 07:52 AM (GMT+7)
Nếu bạn thấy bài Quốc ca Nga trên Youtube (do Dàn hợp xướng Hồng quân hát) và cuộn xuống phần bình luận, bạn sẽ hiểu tại sao nó được toàn thế giới yêu thích đến vậy. Nhưng có 5 bí mật 'không ngờ' giờ mới được tiết lộ.
Bình luận 0

Nga từng có tổng cộng 7 bài Quốc ca khác nhau

Bài Quốc ca chính thức đầu tiên được Sa hoàng Alexander giới thiệu vào năm 1816 với tên gọi Lời cầu nguyện của người Nga (Молитва русских). Năm 1833, nó được thay thế bằng God save the Tsar! (Боже, царя храни!). Vào tháng 3 năm 1917 nó được thay thế bằng Công nhân Marseillaise (Рабочая марсельеза). Chỉ sau 2 tháng, bài hát này đã bị bãi bỏ khi chính phủ Bolshevik thông qua Quốc tế ca, bài Quốc ca của chủ nghĩa xã hội cách mạng quốc tế. Tuy nhiên, vào năm 1944, một bài Quốc ca khác đã được giới thiệu, đó là bài Quốc ca của Liên bang Xô Viết, kéo dài cho đến khi Liên Xô cũ sụp đổ vào năm 1991. Sau đó nó được thay thế bằng Bài hát yêu nước '(Патриотическая песня), do Mikhail Glinka, một nhà soạn nhạc người Nga ở thế kỷ XIX sáng tác. Tuy nhiên, ngay sau khi nhậm chức vào năm 2000, Vladimir Putin đã giới thiệu lại bài Quốc ca của Liên Xô nhưng có lời bài hát mới.

5 sự thật mà bạn chưa từng được biết tới về Quốc ca Nga - Ảnh 1.

Một số giai điệu Quốc ca đến từ nước ngoài

Lời bài hát của Lời cầu nguyện của người Nga (Молитва русских) được viết bởi Vasilii Zhukovskii, nhưng giai điệu được lấy từ bài Quốc ca Anh God save the King. Ngoài ra, giai điệu bài Quốc ca từ năm 1917,Công nhân Marseillaise (Рабочая марсельеза) xuất phát từ Pháp, nhưng đã được Pyotr Lavrov thay đổi để giai điệu và hòa âm nghe Nga hơn.

Có hai thời kỳ Quốc ca không có lời

Sau khi Stalin qua đời năm 1953, chính phủ Liên Xô bắt đầu lên án ông và để giảm bớt dư luận về ông, chính phủ phải cắt bỏ hoàn toàn lời bài hát của Quốc ca từ năm 1944. Và vì không có lời bài hát thay thế nên Quốc ca của Nga không có lời bài hát nào từ năm 1955 đến 1977. Điều này cũng xảy ra với Bài hát yêu nước (Патриотическая песня), ban đầu là một bản piano không có lời.

Người dân Nga được đề xuất lời bài hát của riêng họ cho bài Quốc ca

Năm 1943, Stalin bắt đầu tìm kiếm một bài Quốc ca mới để thay thế cho bài Quốc tế ca. Ông đã tổ chức một cuộc thi nơi các nhà soạn nhạc có thể gửi sáng tác của chính họ. Hai nhà soạn nhạc nổi tiếng người Nga, Dmitrii Shostakovich và Aram Khachaturian đã tham gia cuộc thi trong một sáng tác chung nhưng bị từ chối. Cũng có một cuộc thi như vậy vào những năm 90, theo đó những người dân bình thường cũng có thể tham gia để đề xuất lời cho Bài ca yêu nước (nhưng tiếc là Tổng thống Boris Yeltsin khi đó đã không chọn bất kỳ bài dự thi nào).

Có những quy tắc đặc biệt về cách hát Quốc ca Nga

Luật pháp Nga quy định rằng Quốc ca của Liên bang Nga chỉ có thể được biểu diễn với âm nhạc và lời gốc của quốc gia họ. Trong các buổi lễ chính thức, mọi người phải đứng dậy (chỉ vào lá cờ Nga nếu có) và nam giới phải bỏ mũ đội đầu.


Như San (Lidenz)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem