50 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ sở hữu khối tài sản tương đương 165 triệu dân nghèo

14/10/2020 08:42 GMT+7
Một báo cáo của Bloomberg công bố mới đây cho thấy 50 người giàu nhất nước Mỹ hiện đang nắm trong tay khối tài sản tương đương nửa dân số nước Mỹ khi đại dịch Covid-19 làm đầy thêm túi tiền của các ông lớn này.
50 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ sở hữu khối tài sản tương đương 165 triệu dân nghèo - Ảnh 1.

50 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ sở hữu khối tài sản tương đương 165 triệu dân nghèo

Cụ thể, báo cáo của Bloomberg dựa trên dữ liệu mới được công bố bởi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho thấy sự chênh lệch rõ rệt trong thu nhập người dân trong nửa đầu năm 2020 từ nhiều góc độ như tuổi tác, chủng tộc, giai cấp. Trong khi 1% người Mỹ giàu nhất sở hữu tổng giá trị tài sản ròng lên tới 34,2 nghìn tỷ USD thì 50% người nghèo nhất - tương đương khoảng 165 triệu người - chỉ nắm giữ khoảng 2,08 nghìn tỷ USD (bằng 1,9% tổng tài sản hộ gia đình).

Chỉ tính riêng 50 người giàu nhất nước Mỹ, số tài sản họ nắm giữ đã lên tới gần 2 nghìn tỷ USD, theo bảng theo dõi tỷ phú của Bloomberg. Con số này tăng 339 tỷ USD so với hồi đầu năm 2020 và gần ngang bằng với tổng tài sản của 165 người nghèo nhất nước Mỹ.

Theo Bloomberg, đại dịch Covid-19 không nghi ngờ gì đã làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng ở Mỹ khi tỷ lệ thất nghiệp tăng mạnh ở đối tượng người lao động thu nhập thấp, đặc biệt là người da màu. Trong khi đó, những người thuộc tầng lớp trung, thượng lưu được làm việc tại nhà và chứng kiến tài khoản hưu trí tăng giá trị khi Bộ Tài chính và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ liên tục bơm thêm các gói kích thích vào nền kinh tế.

Các chuyên gia Bloomberg cũng chỉ ra một nguyên nhân khác khiến chênh lệch giàu nghèo ở Mỹ ngày càng rõ rệt là đại đa số người Mỹ không được hưởng lợi từ việc giá cổ phiếu tăng. Dữ liệu của FED cho thấy 1% người giàu nhất nước Mỹ sở hữu tới 50% vốn cổ phần trong các tập đoàn và quỹ tương hỗ, quỹ đầu tư. 9% tiếp theo sở hữu hơn 1/3 số cổ phần này. Nghĩa là chỉ riêng nhóm 10% người giàu nhất nước Mỹ đã nắm giữ khoảng 88% cổ phần.

FED cũng chỉ ra rằng thế hệ Millennial, sinh từ năm 1981 đến năm 1996 hiện chỉ kiểm soát khoảng 4,6% tài sản của nước Mỹ dù họ là nhóm lớn nhất trong thị trường lao động với 72 triệu người. Sự giàu có ở những người trẻ Mỹ chỉ tập trung vào một nhóm thiểu số, tiêu biểu là CEO Facebook Mark Zuckerberg hay người thừa kế nhà Walmart Lukas Walton.

Chủ tịch FED Jerome Powell trong tuần này đã cảnh báo sự phục hồi của kinh tế Mỹ sẽ không bền vững và thêm chênh lệch nếu chính phủ không bơm thêm các gói hỗ trợ tiếp theo. Nhưng cho đến nay, triển vọng về một gói kích thích mới vẫn còn nhiều bất ổn do sự bất đồng của lưỡng đảng Mỹ.

Những tỷ phú công nghệ Mỹ được đánh giá là đối tượng hưởng lợi lớn nhất trong cuộc khủng hoảng dịch bệnh Covid-19; khi các lệnh giãn cách xã hội thúc đẩy nhu cầu sử dụng ứng dụng công nghệ để học tập, làm việc, giải trí, liên lạc... Trong đó dẫn đầu là nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos với khối tài sản tăng 64% trong năm 2020 lên tới 188,5 tỷ USD.

Dữ liệu nghiên cứu cũng cho thấy người Mỹ da trắng hiện đang nắm giữ tới 83,9% tổng tài sản quốc gia, cao gấp khoảng 20 lần so với con số 4,1% của các hộ gia đình da đen. Trong số 25 người Mỹ giàu nhất, chỉ có CEO Zoom Eric Yuan không phải người da trắng. Ông Eric đã chứng kiến khối tài sản tăng 7 lần lên 24,2 tỷ USD trong năm nay khi ứng dụng Zoom được sử dụng phổ biến do đại dịch.


NTTD
Cùng chuyên mục