54 căn nhà trái phép dưới chân núi Voi: Bí thư Huyện ủy chỉ đạo giải tỏa

Văn Long Thứ sáu, ngày 30/10/2020 06:00 AM (GMT+7)
Bí thư Huyện ủy huyện Đức Trọng đã chỉ đạo UBND huyện cần xây dựng kế hoạch giải tỏa toàn bộ khu vực liên quan đến vụ việc 54 căn nhà xây dựng trái phép tại tiểu khu 268 thôn Định An, xã Hiệp An.
Bình luận 0

Ngày 29/10, ông Nguyễn Ngọc Phúc - Bí thư Huyện ủy huyện Đức Trọng đã chủ trì cuộc họp với UBND huyện Đức Trọng và các ngành để làm việc về các nội dung liên quan đến côntác quản lý, bảo vệ rừng, sử dụng đất, xây dựng công trình trái phép nhà ở tại tiểu khu 268 thôn Định An, xã Hiệp An mà các cơ quan báo chí liên tục phản ánh trong thời gian gần đây.

54 căn nhà trái phép dưới chân núi Voi: Được chỉ đạo giải tỏa - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc đã chỉ đạo UBND huyện Đức Trọng xử lý tình trạng xây dựng nhà trái phép tại tiểu khu 268.

Sau khi nghe các đơn vị liên quan báo cáo về vụ việc, ông Nguyễn Ngọc Phúc đã chỉ đạo huyện Đức Trọng thành lập tổ trực 24/24 và trạm trực tại khu vực trên để không phát sinh thêm bất cứ công trình vi phạm nào ở đây. Đặc biệt, UBND huyện Đức Trọng cũng được Bí thư Huyện ủy giao khẩn trương cung cấp thông tin chính thức cho các cơ quan báo chí về nguồn gốc đất đai, hiện trạng sử dụng đất từ trước đến nay, số lượng công trình và quá trình phát hiện xử lý, đường điện trung thế được dẫn vào khu vực trên...

54 căn nhà trái phép dưới chân núi Voi: Được chỉ đạo giải tỏa - Ảnh 2.

Bí thư Huyện ủy Đức Trọng yêu cầu UBND huyện phải nhanh chóng thông tin chính thức cho báo chí những vấn đề liên quan đến vụ việc.

Đặc biệt, ông Nguyễn Ngọc Phúc đã yêu cầu UBND huyện Đức Trọng phải xây dựng kế hoạch giải tỏa toàn bộ khu vực trên và cần phân chia giai đoạn để phù hợp với yêu cầu thực tế. Đồng thời kết hợp cưỡng chế với vận động thuyết phục người dân tự tháo dỡ công trình xây dựng trái phép. 

Ngoài ra, Bí thư Huyện ủy huyện Đức Trọng cũng đề nghị UBND huyện yêu cầu Công an huyện tiến hành rà soát, kiểm tra, xử lý các đối tượng cầm đầu kích động, lôi kéo người dân ngăn chặn việc giải tỏa, cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép tại khu vực trên.

54 căn nhà trái phép dưới chân núi Voi: Được chỉ đạo giải tỏa - Ảnh 3.

Việc ngăn chặn cơ quan chức năng giải tỏa những căn nhà trái phép tại khu vực trên sẽ được xử lý nghiêm.

Ngày 28/10, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản hoả tốc gửi các đơn vị liên quan và UBND huyện Đức Trọng kiểm tra và kịp thời xử lý nghiêm hành vi vi phạm liên quan đến tình trạng xây dựng nhà trái phép tại tiểu khu 268 thôn Định An, xã Hiệp An (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng).

Trước đó, Báo điện tử Dân Việt đã thông tin, tại tiểu khu 268, thuộc địa phận xã Hiệp An, huyện Đức Trọng đã xảy ra tình trạng xây dựng nhà trái phép trên đất lâm nghiệp. Qua kiểm tra của cơ quan chức năng đã có 54 căn nhà không phép được xây dựng tại địa điểm trên. Đặc biệt, tại địa điểm trên chỉ có 5-7 ngôi nhà của đồng bào dân tộc, còn lại của những người từ TP.Đà Lạt và nơi khác đến mua đất của đồng bào dân tộc rồi xây dựng nhà trái phép.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem