56/79 chủ biệt thự xây dựng "chui" ở Phú Quốc nộp giấy tay mua đất xin hoãn tháo dỡ

Hồng Cẩm - Hoàng Quân Thứ tư, ngày 05/10/2022 16:33 PM (GMT+7)
Chủ nhân 56/79 biệt thự xây "chui" trên đất rừng phòng hộ, ở TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đang bị tháo dỡ đã mang giấy tay mua đất đến trình UBND xã Dương Tơ để xin hoãn tháo dỡ công trình với nhiều lý do khác nhau.
Bình luận 0

Ngày 5/10, ông Lê Quốc Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt xử lý vi phạm trên lĩnh vực xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên ở Phú Quốc cho biết, UBND xã Dương Tơ vừa báo cáo đã có khoảng 56 trường hợp đem giấy tờ mua bán đất dạng ký tay (không công chứng, không hợp pháp) lên nộp. Một vài người nộp kèm đơn xin hoãn tháo dỡ công trình với nhiều lý do khác nhau.

56/79 chủ biệt thự xây dựng "chui" ở Phú Quốc nộp giấy tay mua đất đến địa phương xin hoãn tháo dỡ - Ảnh 1.

Một trong 79 biệt thự xây dựng "chui" ở Phú Quốc đã bị tháo dỡ. Ảnh: HC

Trước đó, Tổ công tác đặc biệt và UBND TP.Phú Quốc, UBND xã Dương Tơ đã tiến hành các thủ tục cần thiết để xử lý tháo dỡ toàn bộ 79 căn biệt thự xây dựng không phép tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ nhằm trả lại hiện trạng, thu hồi quỹ đất cho Nhà nước.

Lý do là Tổ công tác và chính quyền địa phương đã nhiều lần ra thông báo mời chủ nhân các căn biệt thự tới làm việc, xác minh nguồn gốc đất, quá trình mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng, xây dựng hoặc mua bán tài sản trên đất, hạn chót là ngày 30/9 vừa qua.

"Về nguyên tắc, dù đã quá thời hạn, nhưng người dân nộp giấy thì UBND xã và thành viên Tổ công tác đặc biệt sẽ tiếp nhận, sau đó xem xét, rà soát xử lý theo đúng quy định pháp luật. Các trường hợp khiếu nại, khiếu tố (nếu có) cũng sẽ được xem xét theo quy định" – ông Quốc Anh nói.

56/79 chủ biệt thự xây dựng "chui" ở Phú Quốc nộp giấy tay mua đất đến địa phương xin hoãn tháo dỡ - Ảnh 2.

79 căn biệt thự xây dựng "chui" trên đất rừng phòng hộ. Ảnh: HC

Khu đất xây dựng 79 căn biệt thự nói trên rộng khoảng gần 19ha, là đất rừng phòng hộ được UBND tỉnh Kiên Giang thu hồi giao cho UBND xã Dương Tơ trực tiếp quản lý.

Khoảng năm 2017-2018, một số người dân địa phương đã tiến hành bán đất bằng giấy tay cho nhiều người từ các tỉnh, thành khác vào mua. Những chủ nhân mới này đã tiến hành tự chia lô có diện tích từ 200m2 -350m2/lô, làm đường bê tông nội bộ, đặt đường ống cấp-thoát nước, kéo điện, sau đó bán lại cho nhiều người khác xây dựng tổng cộng 79 căn nhà dạng biệt thự kiên cố.

Gần đây, Tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh Kiên Giang đã xử lý đào hố sâu phá đường bê tông trong khu đất, tháo dỡ 12 căn nhà, căng dây làm hàng rào, đình chỉ việc xây dựng để tiến hành các thủ tục xử lý theo định đối với công trình xây dựng không phép.

56/79 chủ biệt thự xây dựng "chui" ở Phú Quốc nộp giấy tay mua đất đến địa phương xin hoãn tháo dỡ - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng TP.Phú Quốc phá đường bê tông, ngăn người và phương tiện vào tiếp tục xây dựng trái phép trong khu 79 biệt thự. Ảnh: HC

Đối diện với khu đất gần 19ha nói trên, Tổ công tác đặc biệt tỉnh Kiên Giang đang phối hợp với TP.Phú Quốc và xã Dương Tơ tiến hành rà soát việc xây dựng trái phép trên khu đất dự án rộng khoảng 17,3ha. Chính quyền xã Dương Tơ cũng đã ra thông báo cho những người mua, bán đất tại đây đem các giấy tờ có liên quan tới làm việc. Hạn chót là vào ngày 23/10 tới.

Ông Lâm Minh Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho hay, trong năm nay sẽ tập trung truy quét, xử lý nghiêm các hành vi xây dựng trái phép, lấn chiếm đất công, phá rừng, xâm phạm khu bảo tồn biển… trên đảo Phú Quốc. Sau khi truy quét xong, sẽ tiến hành xem xét trách nhiệm của các ngành, các cấp có liên quan. Sai tới đâu sẽ xử lý tới đó.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem