8 bệnh nhân tử vong: Triệu tập người sửa máy lọc nước để điều tra

Thứ sáu, ngày 09/06/2017 14:11 PM (GMT+7)
Công an làm việc với đơn vị sửa chữa hệ thống lọc nước ở Bệnh viện Hòa Bình để làm rõ quy trình cấp nước phục vụ chữa bệnh.
Bình luận 0

Điều tra việc 8 bệnh nhân bị tử vong do chạy thận ở Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, ngày 8.6, Công an tỉnh Hoà Bình đã triệu tập giám đốc một công ty có trụ sở ở Bắc Ninh.

Theo điều tra, công ty này là nhà thầu phụ được thuê sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO, một ngày trước khi xảy ra sự cố tai biến y khoa. Giám đốc công ty trực tiếp sửa chữa máy lọc nước. Công an đề nghị vị giám đốc làm rõ một số vấn đề trong việc ký hợp đồng, nghiệm thu, bàn giao, sửa chữa hệ thống máy lọc...

img

Các bác sĩ nỗ lực hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân bị tai biến chạy thận. Ảnh: N.P.

Chiều cùng ngày, Sở Y tế Hoà Bình thông báo Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình sử dụng hệ thống RO số 2 từ ngày 18.1.2011 do Công ty Thiên Sơn (nhà thầu chính) cung cấp.

Ngày 24.5, hệ thống hoạt động không ổn định nên bệnh viện đề nghị thay cát thạch anh, sỏi, than hoạt tính, màng RO, bộ đèn lõi lọc, tiệt trùng màng hệ thống nước... Ngày 25.5, bệnh viện ký hợp đồng sửa chữa với Thiên Sơn và công ty này thuê lại đơn vị trên.

Về giả thuyết nguyên nhân sự cố xảy ra do nguồn nước, Sở Y tế Hoà Bình cho rằng chưa đủ cơ sở và bằng chứng khoa học để kết luận nhưng điều được Hội đồng chuyên môn hướng đến nhiều nhất là "sự bất thường của nguồn nước RO sử dụng trong quá trình chạy thận nhân tạo cho bệnh nhân".

Cơ quan điều tra cũng cho rằng chưa có kết luận cụ thể về sự cố này và cần chờ thêm các kết quả giám định pháp y của Viện Khoa học Hình sự, khám nghiệm tử thi, giám định sinh học, mẫu nước, hoá chất...

Sáng 29.5, 18 bệnh nhân suy thận mãn đang chạy thận nhân tạo ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đột ngột có dấu hiệu bất thường. 8 người lần lượt tử vong; 10 người được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai ngay trong đêm hiện sức khỏe đã hồi phục.

Nguyên nhân gây tai biến đang được điều tra. Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình Trương Quý Dương gửi lời xin lỗi các bệnh nhân và gia đình. Bộ Y tế đánh giá đây là ca tai biến y khoa nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua. Công an tỉnh Hòa Bình khởi tố vụ án để điều tra nguyên nhân tai biến.

Ngày 24.5, hệ thống hoạt động không ổn định nên bệnh viện đề nghị thay cát thạch anh, sỏi, than hoạt tính, màng RO, bộ đèn lõi lọc, tiệt trùng màng hệ thống nước... Ngày 25.5, bệnh viện ký hợp đồng sửa chữa với Thiên Sơn và công ty này thuê lại đơn vị trên.

Sáng 8.6, Sở Y tế Hoà Bình công bố quyết định tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra và xem xét trách nhiệm liên quan với các ông, bà: Trương Quý Dương (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình); Trần Văn Sơn (nhân viên phòng vật tư bệnh viện) và điều dưỡng Đỗ Thị Điệp (khoa Thận nhân tạo).

P.V (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem