8 công ty Trung Quốc bị Mỹ thêm vào danh sách đen có vai trò chiến lược ra sao với Bắc Kinh?

09/10/2019 12:59 GMT+7
Bộ Thương mại Mỹ hôm 8/10 đã bổ sung 28 thực thể Trung Quốc vào danh sách đen. Đáng chú ý, trong danh sách đen lần này có thêm 8 Doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, giám sát kỹ thuật số.
8 công ty Trung Quốc bị Mỹ thêm vào danh sách đen có vai trò chiến lược ra sao với Bắc Kinh? - Ảnh 1.

8 Doanh nghiệp Trung Quốc vừa bị Mỹ đưa vào danh sách đen đều là các nhân tố cốt lõi trong kế hoạch Made in China 2025 nhằm đưa Trung Quốc trở thành cường quốc dẫn đầu thế giới

Động thái của Bộ Thương mại Mỹ ngay lập tức đã thổi bùng lên quan ngại xung đột Mỹ Trung leo thang, dù cho Chính quyền Trump đã phát đi tuyên bố hành động này không liên quan tới đàm phán thương mại sắp tới.

Danh sách đen của Bộ Thương mại đã nhận được sự đồng tình của nhiều quan chức tình báo, những người từ lâu đã cho rằng việc các công ty Trung Quốc tham gia cung cấp cơ sở hạ tầng công nghệ, giám sát an ninh cho Mỹ sẽ làm giảm khả năng tự vệ của Mỹ. Nhưng đồng thời, về phía các Doanh nghiệp và tổ chức thương mại, họ cho rằng danh sách đen sẽ tạo ra sự gián đoạn nhất định cho chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như làm xấu đi môi trường đàm phán thương mại diễn ra tại Washington vào 10-11/10.

Hikvision, nhà sản xuất camera giám sát lớn nhất hành tinh từ lâu đã được Cục tình báo Mỹ để mắt khi mạng lưới camera giám sát của nó được lắp đặt ở nhiều địa điểm nhạy cảm trên nước Mỹ, bao gồm cả các căn cứ quân sự và đơn vị hành chính thuộc Chính phủ. Tuy nhiên, trong một tuyên bố năm 2017, phát ngôn viên Hikvision khẳng định: “Hikvision, với tư cách là nhà tiên phong toàn cầu trong lĩnh vực giám sát bảo mật, có nghĩa vụ tôn trọng nhân quyền và bảo vệ công dân Mỹ nói riêng cũng như công dân thế giới nói chung, một cách kiên quyết và nghiêm túc”.

8 công ty Trung Quốc bị Mỹ thêm vào danh sách đen có vai trò chiến lược ra sao với Bắc Kinh? - Ảnh 2.

Hikvision, hãng camera giám sát lớn nhất thế giới cũng bị đưa vào danh sách đen

Thiết bị giám sát an ninh của Hikvision phổ biến đến nỗi phủ sóng khắp các thành phố Châu Á, theo ông Derek Yang, Giám đốc kinh doanh Khu vực Châu Á của hãng. Hikvision là nhà cung cấp giải pháp giám sát giao thông tại Hàn Quốc. Hệ thống camera của hãng được sử dụng trong nhà hát Esplanade của Singapore để quản lý lượng người xem, sân bay quốc tế tại Malaysia để đảm bảo an toàn hành khách...

Cũng như Hikvision, Dahua Technology là gã khổng lồ camera giám sát an ninh của Trung Quốc, với 35 chi nhánh trên toàn cầu và một trụ sở tại Bắc Mỹ. Hikvision và Dahua Technology là hai hãng công nghệ giám sát lớn nhất Trung Quốc, có quan hệ hợp tác với nhiều Chính phủ trên thế giới. 

iFlyTek, công ty tiếp theo của Trung Quốc bị Mỹ đưa vào danh sách đen là một trong những nhà tiên phong trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI. iFlyTek vừa huy động thành công 350 triệu USD để đầu tư phát triển AI.

Megvii Technology là hãng đi đầu trong lĩnh vực nhận dạng khuôn mặt tại Trung Quốc, với giá trị định giá khoảng 3,5 tỷ USD. Doanh nghiệp này vừa nộp đơn niêm yết trên sàn chứng khoán Hồng Kông hồi tháng 8 vừa qua.

SenseTime, công ty tiếp theo lọt vào danh sách đen là một nền tảng phát triển trí tuệ nhân tạo được định giá tới 7,5 tỷ USD. Một trong những cổ đông lớn đứng sau SenseTime là SoftBank. 

Meiya Pico là hãng giám định kỹ thuật số hàng đầu Trung Quốc, chiếm tới 45% tổng thị phần giám định kỹ thuật số ở thị trường tỷ dân. 

YITU là công ty phát triển trí tuệ nhân tạo A.I. chuyên cung cấp các sản phẩm nhận dạng khuôn mặt dựa trên nền tảng đám mây.

Yixin Technology chuyên ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các hoạt động bảo mật thông tin từ các sự kiện an ninh cho đến mạng lưới giám sát an ninh công cộng. 

Nhìn chung, 8 cái tên kể trên đều là những kẻ tiên phong trong ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo và giám sát an ninh của Trung Quốc. Cùng với Huawei, đây là các nhân tố cốt lõi trong kế hoạch Made in China 2025 mà Chính quyền Tập Cận Bình công bố nhằm đưa Trung Quốc trở thành cường quốc dẫn đầu thế giới.

Cả 8 Doanh nghiệp này bị Mỹ cáo buộc tham gia vào các hoạt động đàn áp, giám sát công nghệ cao nhắm vào người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc Hồi giáo Thiểu số khác vùng Tân Cương, điều mà Washington nhận định là hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục