9/17 thuyền viên dương tính SARS-CoV-2, TP.HCM đề xuất không cho tàu từ Ấn Độ cập cảng Sài Gòn

Bạch Dương Thứ năm, ngày 27/05/2021 12:03 PM (GMT+7)
Tại cuộc họp khẩn của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP.HCM, đại diện cảng biển thành phố cho biết, nguy cơ dịch từ các tàu chở hàng từ Ấn Độ về là rất cao.
Bình luận 0
9/17 thuyền viên dương tính SARS-CoV-2, TP.HCM đề xuất không cho tàu từ Ấn Độ cập cảng Sài Gòn - Ảnh 1.

TP.HCM đề xuất các tàu từ Ấn Độ về phải neo đậu ở phao số 0, không cập cảng thành phố.

Theo đó, tàu Ashico Victoria, quốc tịch Panama có 17 thuyền viên, hoạt động trên vùng biển Ấn Độ trong tháng 5. Ngày 15/5, tàu chở gạo từ Kakinada (Ấn Độ) về Việt Nam, dự kiến cập cảng ngày 25/5.

Trên đường đi, tàu thông báo có khoảng 10 người trên tàu sốt, ho, mất vị giác. Nhận được thông tin, biên phòng Việt Nam đã không cho tàu cập cảng, yêu cầu dừng ở phao số 0 ngoài biển Vũng Tàu.

Tối 25/5, khi tàu đến phao số 0, cano đưa 4 người bị bệnh nặng nhất vào bờ, sử dụng xe chuyên dụng chở thẳng đến Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ. Kết quả xét nghiệm 4 người này đều dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 2 người viêm phổi.

Sáng 26/5, tiếp tục đưa thêm 5 người có triệu chứng khác về Cần Giờ và cả 5 người này đều có kết quả xét nghiệm dương tính. 8 thuyền viên còn lại đã được cách ly tại tàu.

Đại diện biên phòng cảng biển cho biết, nguy cơ dịch bệnh từ các tàu hoạt động lâu trên vùng biển Ấn Độ, từ Ấn Độ về Việt Nam là rất cao. Từ thực trạng này, các cơ quan chức năng đề xuất Cảng vụ hàng hải thành phố hạn chế cho phép các chuyến tàu từ Ấn Độ được cập cảng thành phố, chỉ cho dừng ở phao số 0 để kiểm soát, giảm nguy cơ dịch bệnh xâm nhập.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem