Ai Cập tăng cường các nguồn lực y tế để đối phó với đại dịch COVID-19

Chủ nhật, ngày 25/04/2021 14:00 PM (GMT+7)
Trong tuần vừa qua, Bộ Y tế Ai Cập cho biết họ đã gửi quân tiếp viện và thiết bị y tế đến một tỉnh phía nam Cairo, sau khi các nhân viên y tế phàn nàn về tình trạng thiếu nguồn lực để đối phó với sự gia tăng nhanh chóng của các ca nhiễm coronavirus.
Bình luận 0
Ai Cập tăng cường các nguồn lực y tế để đối phó với đại dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Số ca nhiễm Covid-19 mới gia tăng nhanh chóng tại Ai Cập

Sự gia tăng các ca nhiễm bệnh ở tỉnh Sohag, cách 400 km (250 dặm) về phía thủ đô, đã gây ra mối lo ngại về một làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần thứ 3 ở Ai Cập, nơi mà hầu hết hạn chế về di chuyển và biện pháp phòng ngừa khác đã được dỡ bỏ sau khi đợt dịch trước đã gần như kết thúc vào năm ngoái. Người phát ngôn của Bộ y tế cho biết, các hoạt động triển khai tới Sohag bao gồm các nhóm tiến hành thăm khám tại nhà, cung cấp oxy và máy thở, trong khi đó các bệnh viện cũng đã mở rộng khả năng tiếp nhận các bệnh nhân mới. Tuyên bố đưa ra sau những lời phàn nàn của người dân về những thiếu sót nghiêm trọng trong các dịch vụ y tế công cộng và khả năng tiếp cận điều trị trong bối cảnh gia tăng nhanh chóng các ca nhiễm COVID-19 trong khu vực, bao gồm cả các trường hợp nguy kịch và tử vong.

Vào đầu tuần, người đứng đầu hiệp hội các bác sĩ của Sohag, Mahmoud Fahmy Mansour, đã kêu gọi các nhà chức trách phản ứng với "sự gia tăng bất thường" các trường hợp nhiễm coronavirus ở Sohag. Mansour chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình: "Trong 48 hoặc 72 giờ, chúng tôi đã mất năm bác sĩ, một phần nguyên nhân là do việc công dân không tuân thủ các biện pháp phòng ngừa gia tăng." Ông nói thêm rằng thiếu nguồn cung cấp y tế cũng là một nguyên nhân.

Ai Cập tăng cường các nguồn lực y tế để đối phó với đại dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Đợt bùng phát quay lại sau khi người dân tham gia tháng lễ của người Hồi Giáo

Một bác sĩ tại một bệnh viện công ở Sohag trả lời phóng viên của Reuters rằng tình hình y tế trở nên tồi tệ hơn khoảng 10 đến 15 ngày trước nhưng được cải thiện nhờ sự can thiệp gần đây của Bộ. Bác sĩ giấu tên này cho biết: "Nguồn lực y tế ở các tỉnh miền nam Ai Cập nhìn chung ít hơn các tỉnh khác, nhưng tôi thấy rằng đã có một sự cải thiện đáng chú ý."

Tính đến thứ Năm vừa qua, Ai Cập đã ghi nhận 219.774 trường hợp nhiễm corona mới và 12.914 trường hợp tử vong. Các ca nhiễm đã gia tăng trong những tuần gần đây khi bắt đầu tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Các chuyên gia cho biết con số chính thức chỉ phản ánh một phần nhỏ các trường hợp thực tế, vì tỷ lệ xét nghiệm PCR tự nguyện ở Ai Cập tương đối thấp và các xét nghiệm tư nhân không được đưa vào thống kê của chính phủ.

Hà Trang (Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem