Ai đưa những lao động đang mất liên lạc ở Hà Tĩnh đi Anh?

27/10/2019 08:49 GMT+7
Một lãnh đạo xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, qua rà soát, ở địa phương hiện có 5 lao động vừa đi Anh đầu tháng 10/2019 bị mất liên lạc, chưa rõ tung tích.

Vụ 39 người chết trong xe container ở Anh đang có những diễn biến mới. Theo báo chí Anh, nghi vấn trong số nạn nhân có 6 người Việt, nhưng thông tin chưa được xác nhận chính thức...

Theo thông tin mới nhất từ báo chí Anh ngày 26/10, nghi vấn có ít nhất 6 nạn nhân là người Việt trong số 39 chết chết trong xe container.

Thông tin khá cụ thể nghi vấn thiếu nữ người Việt Nam có tên là Phạm Thi Trà My, quê ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, nằm trong số nạn nhân tử vong thương tâm trong xe container.

Nghi vấn xuất phát khi gia đình Trà My nhận được đoạn tin nhắn từ cô có nội dung "con chết vì không thở được", "con xin lỗi" và nhắn rõ quê quán của mình...

Cảnh sát ở Essex, nơi phát hiện vụ việc, từ chối xác nhận thông tin nghi vấn trên bởi đang trong quá trình điều tra.

Ai đưa những lao động đang mất liên lạc ở Hà Tĩnh đi Anh? - Ảnh 1.

Nhiều gia đình ở Can Lộc, Hà Tĩnh lo lắng khi người thân đi Anh gần đây bị mất liên lạc

Trong khi đó, ngày 25/10, UBND thị trấn Nghèn huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã nhận được lá đơn của ông Phạm Văn Thìn trình báo chính quyền cho biết con gái Phạm Thi Trà My có thể là một trong 39 nạn nhân tử vong trong container ở Anh.

Trong đơn, ông Thìn nêu, con gái ông là Trà My, xuất phát từ Việt Nam ngày 3/10, sau đó sang Trung Quốc, Pháp và Anh... "Có khả năng con gái tôi là một trong 39 nạn nhân trong xe container ở khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Grays, Vương quốc Anh", ông Thìn viết.

Theo một số người thân, ngoài nhắn tin về cho mẹ, Trà My còn nhắn tin với anh trai tên Cường, dặn "hãy cố gắng làm ăn giúp bố mẹ nha". Gia đình sau đó đã gọi điện lại cho Trà My song đầu dây bên kia đổ chuông chứ không bốc máy.

Ai đưa những lao động đang mất liên lạc ở Hà Tĩnh đi Anh? - Ảnh 2.

Số điện thoại chính quyền địa phương cho biết là người gọi thông báo người thân chuẩn bị sang anh và chuẩn bị thu tiền các hộ dân (Ảnh CQCC)

Vào chiều qua (26/10) một lãnh đạo xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, qua rà soát, ở địa phương hiện có 5 lao động vừa đi Anh đầu tháng 10/2019 bị mất liên lạc, chưa rõ tung tích.

"Các hộ dân cho biết, ngày 22/10/2019 họ nhận được điện thoại từ số 036… 223 của người được cho là "môi giới" đưa những lao động nói trên đi Anh thông báo người thân chuẩn bị sang Anh, gia đình chuẩn bị nộp tiền", vị lãnh đạo này cho biết.

Cũng theo vị lãnh đạo này, sau đó các gia đình gọi lại cho các lao động nhưng không liên lạc được. Gọi lại vào số người "môi giới" cũng không được.

Chiều 26/10, PV Báo Giao thông liên lạc theo số người dân cung cấp cho chính quyền địa phương nhưng các cuộc gọi đều không được.

Trong khi đó, chiều nay, Đài Sky News của Anh dẫn các nguồn tin riêng cho rằng đoàn vượt biên trái phép vào Anh ngày 23/10 có thể lên tới 100 người, trong đó có 39 người tử vong trong thùng xe đông lạnh.

Cận cảnh chiếc xe tải chở 39 thi thể

Chánh thanh tra cảnh sát Anh - ông Martin Pasmore cho biết chúng tôi chưa thể suy đoán được quốc tịch của các nạn nhân. Nhưng đang có thông tin từ những người Việt đang sống ở Anh và người Việt Nam trong nước cho biết người thân của họ là nạn nhân vụ này. Ông Martin mong nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng Việt Nam tại Anh để đẩy nhanh việc nhận diện thi thể. Theo quy định của Anh, việc xác định danh tính nạn nhân không dựa vào ảnh và phải dựa vào căn cứ sinh trắc học, di truyền học nên mất nhiều thời gian.

Hiện nay, Bộ Ngoại giao VN, Đại sứ quán VN tại Anh đều đang phối hợp với các cơ quan nước sở tại để bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

An Vũ (t/h)
Cùng chuyên mục