Alibaba của Trung Quốc mời doanh nghiệp dùng thử chatbot AI

Huỳnh Dũng Thứ hai, ngày 10/04/2023 14:59 PM (GMT+7)
Alibaba là công ty công nghệ mới nhất của Trung Quốc tiếp tục phát triển một giải pháp thay thế ChatGPT được phát triển trong nước, nhưng bản phát hành beta có rất ít thông tin chi tiết.
Bình luận 0

Theo đó, gã khổng lồ công nghệ Alibaba đang tìm kiếm các công ty để thử nghiệm chatbot AI Tongyi Qianwen của mình, ấn phẩm kinh doanh STAR Market Daily đưa tin hôm 7/4, cho thấy công ty này chính thức tham gia vào cuộc chạy đua để mô phỏng thành công bùng nổ của ChatGPT.

Vốn dĩ, ChatGPT miễn phí sử dụng, một ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) của OpenAI do Microsoft hậu thuẫn tạo ra, đã được phát hành ra công chúng vào tháng 11 năm ngoái và có thể tạo các bài báo và tiểu luận theo yêu cầu để đáp ứng lời nhắc của người dùng.

Gã khổng lồ thương mại điện tử sẽ ra mắt chatbot của mình sau nhiều tuần, sau khi Baidu nhận được sự đón nhận trái chiều, khi Trung Quốc chạy đua để phát triển trí tuệ nhân tạo. Ảnh: @AFP.

Gã khổng lồ thương mại điện tử sẽ ra mắt chatbot của mình sau nhiều tuần, sau khi Baidu nhận được sự đón nhận trái chiều, khi Trung Quốc chạy đua để phát triển trí tuệ nhân tạo. Ảnh: @AFP.

Và trong động thái mới nhất, Alibaba đã mở đăng ký cho các doanh nghiệp tiến hành thử nghiệm ứng dụng chatbot AI của mình, tờ STAR Market Daily đưa tin mà không nêu chi tiết. Một nguồn tin thân cận với vấn đề đã xác nhận với trang Reuters rằng, ứng dụng này là một LLM nhắm đến người dùng doanh nghiệp. Hay nói rõ hơn thì việc ra mắt không mở rộng cho công chúng mà chỉ giới hạn ở một số doanh nghiệp đủ điều kiện.

Hiện tại, công ty chủ yếu chỉ mở rộng lời mời cho người dùng doanh nghiệp tham gia thử nghiệm trải nghiệm. Người dùng quan tâm có thể gửi đơn đăng ký của họ thông qua trang web chính thức và những người nào đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện sẽ được xem xét tham gia.

Alibaba Cloud tiết lộ dịch vụ được gọi là Tongyi Qianwen thông qua tài khoản WeChat chính thức của mình. Các chuyên gia nhận định, động thái này phù hợp với lập trường của Trung Quốc về AI vốn đã và đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi quá trình ra quyết định tập trung của Chính phủ Trung Quốc. 

Hiện tại, công ty chủ yếu chỉ mở rộng lời mời cho người dùng doanh nghiệp tham gia thử nghiệm trải nghiệm. Người dùng quan tâm có thể gửi đơn đăng ký của họ thông qua trang web chính thức và những người nào đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện sẽ được xem xét tham gia. Ảnh: @AFP.

Hiện tại, công ty chủ yếu chỉ mở rộng lời mời cho người dùng doanh nghiệp tham gia thử nghiệm trải nghiệm. Người dùng quan tâm có thể gửi đơn đăng ký của họ thông qua trang web chính thức và những người nào đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện sẽ được xem xét tham gia. Ảnh: @AFP.

Gần đây, Bộ Khoa học và Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia Trung Quốc đã đưa ra một kế hoạch có tên là Trí tuệ nhân tạo cho Khoa học, nhằm mục đích đẩy nhanh việc sử dụng AI trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ quan trọng, chẳng hạn như phát triển thuốc, nghiên cứu gen và chọn lọc sinh học. Kế hoạch này phù hợp với chiến lược sử dụng AI của Trung Quốc để đạt được những đột phá về khoa học và công nghệ.

Tongyi Qianwen là một mô hình AI tiên tiến được thiết kế để hiểu và đáp ứng mệnh lệnh của con người. Nó phục vụ như một trợ lý đắc lực và thậm chí có thể tạo ra ý tưởng. Nó đang được phát triển bởi viện nghiên cứu tiên tiến của Alibaba, Học viện DAMO. Học viện Alibaba DAMO là bộ phận nghiên cứu và phát triển của Tập đoàn Alibaba, một trong những công ty thương mại điện tử lớn nhất thế giới. Học viện được thành lập vào năm 2017 và tập trung vào nghiên cứu tiên tiến trong các lĩnh vực như học máy, trí tuệ nhân tạo, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và điện toán lượng tử.

Học viện có một số trung tâm nghiên cứu đặt tại Trung Quốc, Hoa Kỳ, Israel, Singapore, Nga và các quốc gia khác. Mục tiêu của học viện là sử dụng nghiên cứu của mình để hỗ trợ các doanh nghiệp của Alibaba và đóng góp đáng kể cho cộng đồng học thuật và khoa học. Học viện có quan hệ đối tác với các trường đại học và tổ chức nghiên cứu hàng đầu trên thế giới và hợp tác với các nhà nghiên cứu hàng đầu trong các lĩnh vực khác nhau.

Trở lại vấn đề chính, Bộ phận điện toán đám mây của Alibaba, Alibaba Cloud đã công bố một đoạn giới thiệu vào ngày 7/4, đăng một thông điệp trên mạng xã hội với nội dung đơn giản: "Xin chào, tôi tên là Tongyi Qianwen, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi hoan nghênh phản hồi của bạn".

Trang đích cho trang web của Tongyi Qianwen rất thưa thớt và không có chi tiết nào, mà chỉ có dòng mô tả các chức năng của dịch vụ, được mô tả là "trợ lý năng suất và trình tạo ý tưởng dành riêng để đáp ứng mệnh lệnh của con người thông qua việc sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn ( LLM).

Ngoài ra, còn lại trang web chính thức của ứng dụng chatbot AI này chỉ có các hộp để nhập số điện thoại và địa chỉ email để yêu cầu lời mời nhưng không cung cấp chi tiết cụ thể về cách sử dụng chính xác của nó.

Alibaba Cloud đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận qua email nào của Reuters về thông tin này.

Alibaba Group Holding là công ty Công nghệ lớn mới nhất của Trung Quốc tiết lộ câu trả lời được mong đợi của mình cho ChatGPT, khi cuộc đua tạo ra đối thủ nội địa của chatbot đình đám từ OpenAI do Microsoft hậu thuẫn tiếp tục thu hút nguồn lực và sự chú ý rộng rãi. Ảnh: @AFP.

Alibaba Group Holding là công ty Công nghệ lớn mới nhất của Trung Quốc tiết lộ câu trả lời được mong đợi của mình cho ChatGPT, khi cuộc đua tạo ra đối thủ nội địa của chatbot đình đám từ OpenAI do Microsoft hậu thuẫn tiếp tục thu hút nguồn lực và sự chú ý rộng rãi. Ảnh: @AFP.

Một buổi ra mắt chính thức dự kiến sẽ diễn ra tại một sự kiện của Alibaba Cloud vào ngày 11 tháng 4. Alibaba cũng có kế hoạch tích hợp công nghệ mô hình AI quy mô lớn của mình với các công cụ năng suất của DingTalk. Ngoài ra, có thông tin cho rằng công ty chuẩn bị phát hành một mô hình ngôn ngữ lớn khác, có thể sánh ngang với ChatGPT 2.5, vào nửa cuối năm nay. Daniel Zhang, Giám đốc điều hành của Tập đoàn Alibaba cũng như bộ phận đám mây của công ty, dự kiến sẽ phát biểu tại sự kiện này.

Những công ty khác đã tham gia cuộc đua chatbot AI bao gồm Baidu, với ứng dụng Ernie Bot chỉ mở cho người dùng thử vào lúc này. Thậm chí, nhà sản xuất thiết bị mạng Huawei Technologies cũng chuẩn bị tổ chức một sự kiện ra mắt Pangu, mô hình AI xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) của họ. SenseTime cũng sẽ tổ chức một sự kiện vào tuần tới để giới thiệu "những tiến bộ tiên tiến trong phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI)".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem