Thứ bảy, 27/04/2024

Alibaba rục rịch chia tách

20/05/2023 1:30 PM (GMT+7)

Việc phân tách thành 6 công ty con có thể thúc đẩy cổ phiếu của Alibaba trong bối cảnh tăng trưởng doanh thu ảm đạm.

Theo Bloomberg, Alibaba Group Holding vừa công bố tăng trưởng doanh thu ở mức một chữ số. Điều này làm dấy lên lo ngại về đà phục hồi của tiêu dùng nội địa tại Trung Quốc.

Mới đây, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc cho biết đã chính thức thông qua việc tách rời mảng dịch vụ đám mây bằng cách phân phối cổ phiếu cho cổ đông. Alibaba cũng nghiên cứu về các đợt IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng) của công ty logistics Cainiao và chuỗi cửa hàng tạp hóa Freshippo.

Alibaba cũng sẽ tìm kiếm các nguồn vốn bên ngoài cho mảng thương mại quốc tế của mình.

Doanh thu không như kỳ vọng

Trong quý đầu tiên của năm nay, Alibaba ghi nhận doanh thu 208,2 tỷ nhân dân tệ, thấp hơn ước tính 209,2 tỷ nhân dân tệ của giới quan sát. Tập đoàn lãi ròng 23,5 tỷ nhân dân tệ, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ cách đây một năm.

Alibaba rục rịch chia tách - Ảnh 1.

Đế chế của tỷ phú Jack Ma chia tách thành 6 công ty nhỏ. Ảnh: Reuters.

Với vị thế công ty thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc, Alibaba được coi là hàn thử biểu cho sức mạnh tiêu dùng của đất nước 1,4 tỷ dân.

Tăng trưởng doanh thu thấp hơn dự báo của Alibaba đã phơi bày những thách thức của Bắc Kinh trong việc vực dậy nền kinh tế sau nhiều năm theo đuổi các biện pháp chống dịch gắt gao. Cùng với đó là xung đột thương mại và tình trạng bấp bênh của kinh tế toàn cầu.

Sau nhiều năm mạnh tay chấn chỉnh các tập đoàn tư nhân của đất nước, đến nay, Bắc Kinh vẫn chưa đưa ra bất cứ chính sách hỗ trợ nổi bật nào như kỳ vọng.

Các nhà đầu tư đã đặt cược vào sự phục hồi của chi tiêu tiêu dùng và lĩnh vực công nghệ sau khi Bắc Kinh dỡ bỏ những hạn chế chống dịch gắt gao. Nhưng giới quan sát chỉ ra các hoạt động thương mại đang chậm lại. Nhiều dấu hiệu khác cũng cho thấy đà phục hồi đã mất đi nhiệt lượng.

Trong kỳ nghỉ lễ dài ngày vừa qua, tổng chi tiêu của người dân vẫn thấp so với số lượt đặt phòng.

Hy vọng từ việc chia tách

Một số nhà đầu tư hy vọng rằng các hoạt động riêng lẻ của một loạt công ty con thuộc Alibaba có thể thu hút sự chú ý của thị trường, từ đó kéo cổ phiếu tập đoàn lên cao.

Hồi tháng 3, Alibaba đã đưa ra một quyết định chưa từng có. Đó là chia tách đế chế của mình thành 6 công ty con, hoạt động từ lĩnh vực dịch vụ đám mây, thương mại quốc tế đến logistics.

Mỗi công ty - ngoại trừ Taobao Tmall Commerce Group - đều có thể tìm cách niêm yết và huy động vốn.

Bất chấp tình trạng bất ổn nói chung, thương mại trực tuyến vẫn có dấu hiệu đi lên. Tăng trưởng GMV (tổng giá trị hàng hóa) trong ngành TMĐT (thương mại điện tử) của Trung Quốc đã tăng tốc lên 11% trong tháng 3, sau khi rơi xuống 5% trong 2 tháng đầu năm.

Tuần trước, JD.com cho biết tăng trưởng sản lượng trong quý II cao hơn quý đầu năm. Tuyên bố đã thúc đẩy cổ phiếu của tập đoàn. Tencent Holdings cũng vừa ghi nhận tốc độ tăng trưởng doanh thu nhanh nhất kể từ năm 2021.

Hiện tại, Alibaba đang đẩy mạnh cắt giảm chi phí để tăng biên lợi nhuận nhằm bù đắp cho tăng trưởng doanh thu yếu ớt. Đó là sự thay đổi lớn đối với đế chế thương mại điện tử từng chi tiền mạnh tay để giành giật thị phần.

Cuộc đàn áp đối với lĩnh vực thương mại điện tử của chính quyền Chủ tịch Tập Cận Bình đã buộc Alibaba phải thay đổi mô hình kinh doanh. Trước đó, mô hình này bị cho là có xu hướng độc quyền và triệt tiêu tính cạnh tranh trong ngành.

Việc Alibaba tái cấu trúc có thể mang tới một số đợt IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng).

Với Alibaba, việc thúc đẩy lợi nhuận đang trở nên cấp bách do sự cạnh tranh khốc liệt tại quê nhà. Còn ở nước ngoài, tham vọng mở rộng toàn cầu của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc cũng đã nguội lạnh.

Alibaba đã bán hết số cổ phần cuối cùng tại gã khổng lồ fintech Ấn Độ Paytm trong tháng này, đẩy nhanh việc rút vốn khỏi thị trường Internet và di động đang phát triển nhanh nhất thế giới.

Theo Zing

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao Vietbank sẽ chia cổ tức tới 25%?

Vì sao Vietbank sẽ chia cổ tức tới 25%?

Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% trong năm 2024 và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%. Ngân hàng này cũng ghi tên mình vào nhóm các nhà băng có tỷ lệ chia cổ tức cao.

Quyền CEO Eximbank nói "rút kinh nghiệm sâu sắc" vụ chủ thẻ tín dụng bị ghi nợ hơn 8,8 tỷ đồng

Quyền CEO Eximbank nói "rút kinh nghiệm sâu sắc" vụ chủ thẻ tín dụng bị ghi nợ hơn 8,8 tỷ đồng

Trả lời cổ đông tại đại hội về sự vụ gần đây liên quan đến chủ thẻ thẻ tín dụng nợ hơn 8,8 tỷ đồng sau 11 năm, ông Nguyễn Hoàng Hải, Quyền CEO Eximbank cho biết đây là một bài học lớn.

Giá lúa gạo, cà phê lên hương, nông dân và doanh nghiệp phân bón cùng lãi lớn

Giá lúa gạo, cà phê lên hương, nông dân và doanh nghiệp phân bón cùng lãi lớn

Giá lúa gạo, cà phê và các loại nông sản khác tăng đẩy nhu cầu tiêu thụ phân bón tăng cao. CEO Phân bón Bình Điền Ngô Văn Đông tiết lộ quý I/2024, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Phân bón Bình Điền lên đến 91 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ gần 40 tỷ đồng.

Hệ thống KRX lại "lỗi hẹn" vận hành vào ngày 2/5 tới, vì sao?

Hệ thống KRX lại "lỗi hẹn" vận hành vào ngày 2/5 tới, vì sao?

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng chưa đủ cơ sở để chấp thuận đề nghị của HoSE đưa hệ thống KRX vào vận hành chính thức vào 2/5 tới.

HDBank lần đầu “bật mí” chi tiết về sức khỏe HD SAISON

HDBank lần đầu “bật mí” chi tiết về sức khỏe HD SAISON

Tính đến 31/12/2023, tổng tài sản của HD Saison đạt 17.593 tỷ đồng, trong đó cho vay khách hàng đạt 16.086 tỷ đồng. Hệ số an toàn vốn (CAR) tỷ lệ an toàn vốn cuối năm 2023 là 22,5%, cao hơn 13,5% so với quy định tối thiểu 9,0% của Ngân hàng Nhà nước.

Ông Dương Công Minh chia sẻ nguồn cơn mà facebook "Thang Dang" nói xấu mình

Ông Dương Công Minh chia sẻ nguồn cơn mà facebook "Thang Dang" nói xấu mình

Ông Dương Công Minh – Chủ tịch Sacombank chia sẻ: "Khi Sacombank cho Bamboo vay tiền, tôi phải làm cố vấn cho khoản tín dụng của Bamboo không mất vốn. Khi đó, ông Thắng có đòi 200 tỷ đồng cho cá nhân, nhưng sau đó ông Thắng nghỉ trước khi nhà đầu tư mới vào đầu tư. Tôi có đề nghị ông Thắng làm việc với đối tác mớI".