Ấn Độ "xử" con hổ nặng gần 2 tạ, từng ăn thịt 3 người

Đăng Nguyễn - Daily Star Thứ ba, ngày 09/06/2020 09:55 AM (GMT+7)
Một con hổ đực 5 tuổi tại Ấn Độ, từng ăn thịt 3 người và nhiều lần tấn công gia súc, mới đây đã bị giam giữ suốt phần đời còn lại vì quá nguy hiểm.
Bình luận 0

img

Con hổ nặng gần 2 tạ từng ăn thịt người và bắt trộm gia súc.

Theo Daily Star, con vật hung dữ nặng 180kg này đã lang thang hơn 500 km từ phía Tây bang Maharashtra đến quận Betul của bang Madhya Pradesh vào năm 2018.

Các quan chức Ấn Độ nói rằng con hổ cứ liên tục lảng vảng gần các ngôi làng, khiến giới chức địa phương đưa con vật này vào danh sách “nguy hiểm với con người”.

“Chúng tôi đã cho nó nhiều cơ hội để có cuộc sống hoang dã nhưng con hổ vẫn quay lại và dường như có thói quen ăn thịt người. Lựa chọn duy nhất là đặt nó trong điều kiện nuôi nhốt để đảm bảo cả hổ và người đều an toàn”, Giám đốc Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã của bang Madhya Pradesh, S.K. Mandal, nói.

Toàn bộ các 3 vụ ăn thịt người xảy ra từ tháng 10 đến tháng 12.2018. Nạn nhân đầu tiên bị con hổ ăn thịt là vào ngày 19.10 và người thứ hai sau đó 3 ngày. Con hổ sau đó liên tục tấn công gia súc, ăn thịt người thứ 3 vào tháng 12.2018.

img

Giới chức Ấn Độ đã hết kiên nhiễn và quyết định buộc con hổ phải sống trong môi trường nuôi nhốt.

Theo giới chức Ấn Độ, con hổ từng bị bắt hai lần, đều ở gần các ngôi làng có đông người sinh sống. Lần bắt giữ lần đầu tiên vào tháng 12.2018 và khi đó con hổ bị giam cầm trong 2 tháng.

Sau khi được gắn chip theo dõi, con hổ được thả vào một khu bảo tồn và công viên quốc gia. Các nhà chức trách cho biết nó thường xuyên đi lạc và săn mồi gần các khu dân cư, vẫn “ngựa quen đường cũ” tấn công gia súc và gây nguy hiểm cho con người.

Gần đây, vào ngày 6.6, con hổ đã bị bắt và đưa đến một sở thú ở thành phố Bhopal, thủ phủ bang Madhya Pradesh. Các nhà chức trách cho biết quyết định bắt giữ con hổ trưởng thành đã được đưa ra vài tháng trước, nhưng đã bị hoãn lại do lệnh phong tỏa vì dịch Covid-19.

Con hổ hiện đang bị biệt giam, không được phép tiếp xúc với con người. ““Đôi khi con vật sẽ thích nghi với môi trường mới. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi hành vi của nó. Cho đến thời điểm hiện tại, nó vẫn sẽ bị biệt giam”, ông Kamlika Mohanta, Giám đốc Công viên Quốc gia Bhopal, Van Vihar, nói.

“Nếu con hổ thể hiện thái độ tốt. Có thể nó sẽ được nuôi nhốt ở sở thú hoặc công viên có rào chắn”, ông Mohanta nói thêm.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem