Ấn-Trung xung đột lớn, Trump bất ngờ tuyên bố tự nguyện làm điều này

Tuấn Anh (Theo Sputnik) Thứ sáu, ngày 29/05/2020 10:22 AM (GMT+7)
Trong khi căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc đang có những xung đột lớn, Tổng thống Mỹ Trump nói rằng, ông sẵn sàng đóng vai trò hòa giải, tháo ngòi xung đột.
Bình luận 0
Ấn-Trung xung đột lớn, Trump bất ngờ tuyên bố tự nguyện làm điều này - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Trump và Thủ tướng Ấn Độ Modi.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẵn sàng làm trung gian hòa giải trong cuộc xung đột giữa Ấn Độ và Trung Quốc.

“Giữa Ấn Độ và Trung Quốc đang có xung đột lớn. Hai nước có dân số 1,4 tỷ người (mỗi nước), hai nước với quân đội rất hùng hậu. Ấn Độ không vui sướng gì, Trung Quốc cũng vậy. Tôi có thể nói rằng tôi đã nói chuyện với Thủ tướng (Ấn Độ Narendra) Mody, ông ấy tuyệt nhiên không vui vẻ gì trước tình hình đang xảy ra (trong quan hệ) với Trung Quốc”, ông Trump nói với các nhà báo.

Đồng thời ông Trump gọi Thủ tướng Modi là một “quý ông tuyệt vời”.

“Tôi những muốn làm điều gì mà họ cho là có thể giúp được. Làm trung gian hay trọng tài tôi đều sẵn lòng”, tổng thống Trump nói thêm.

Tuần trước, truyền thông Ấn Độ đưa tin nước này đã điều chuyển một số tiểu đoàn bộ binh tới Ladakh, nơi có đường kiểm soát thực tế thay thế đường biên giới với Trung Quốc. Cần lưu ý rằng động thái này diễn ra sau một cuộc đụng độ giữa lính biên phòng Trung Quốc và Ấn Độ, một số binh sĩ Ấn Độ mới đầu bị bắt giữ rồi sau sau đó được thả ra. Theo tin truyền thông, việc này xảy ra sau một vụ xô xát giữa binh lính hai nước.

Vài ngày trước đó, Ấn Độ và Trung Quốc đã điều chuyển một số đơn vị đến đường kiểm soát thực tế ở Ladakh, ranh giới thay thế biên giới giữa hai nước, sau vụ đụng độ ở gần hồ Pangong Tso trên núi cao ngày 5-6/5. Truyền thông Ấn Độ cho biết, quân đội Trung Quốc đã dựng lều trại ở bờ sông Galvan và bắt đầu công việc xây dựng, cụ thể là xây dựng các boong-ke và một đường băng.

Nguyên nhân chính thức khiến hai nước gia tăng căng thẳng không được nêu ra, nhưng các phương tiện truyền thông nói rằng Trung Quốc đang tức giận trước việc Ấn Độ hoàn thành xây dựng một con đường dài 255 km, mở lối vào bình nguyên Depsang, thung lũng Galvan và dẫn lên đến tận đèo Karakoram, tạo điều kiện cho quân đội Ấn Độ có thể nhanh chóng điều chuyển lực lượng đến những nơi cần thiết.

Trước đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Ấn Độ tuyên bố sẽ sớm bắt đầu đưa công dân Trung Quốc từ Ấn Độ về nước do tình hình dịch bệnh coronavirus lây lan. Nhiều phương tiện truyền thông Ấn Độ đã liên hệ động thái này với sự gia tăng căng thẳng ở Ladakh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem