Anh đổi thái độ với Huawei, muốn bắt tay Trump khi đại dịch Covid-19 tàn phá nền kinh tế

24/05/2020 16:30 GMT+7
Tờ Daily Telegraph mới đây đưa tin Thủ tướng Anh Boris Johnson hiện đang lên kế hoạch giảm sự tham gia của Huawei trong cơ sở hạ tầng mạng di động 5G tại Anh xuống 0% sau khi cuộc khủng hoảng dịch Covid-19 tàn phá nền kinh tế Anh.
Anh đổi thái độ với Huawei, muốn bắt tay Trump khi đại dịch Covid-19 tàn phá nền kinh tế - Ảnh 1.

Đại dịch Covid-19 khiến Thủ tướng Anh thay đổi thái độ với Huawei?

Theo nguồn tin thân cận của Daily Telegraph, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã yêu cầu các quan chức xem xét kế hoạch cắt giảm sự tham gia của gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc trong cơ sở hạ tầng mạng di động 5G của Anh xuống 0% vào năm 2023. Ông Boris Johnson dự kiến sẽ giảm bớt sự phụ thuộc vào công nghệ 5G Trung Quốc như một sự thiện chí nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán thương mại với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi Anh hoàn tất quá trình Brexit ly khai Liên minh Châu Âu.

“Ông Boris vẫn muốn duy trì mối quan hệ với Trung Quốc, nhưng thỏa thuận (phát triển mạng di động 5G thế hệ mới) với Huawei sẽ bị thu hẹp đáng kể. Các quan chức đã được yêu cầu đưa ra kế hoạch nhằm làm giảm sự tham gia của Huawei trong cơ sở mạng viễn thông 5G Trung Quốc càng nhanh càng tốt.”

Trước đó, hôm 22/5, tờ The Times cũng đưa tin Thủ tướng Boris Johnson đang chỉ đạo các quan chức trong chính phủ của ông chấm dứt sự phụ thuộc của Anh vào nguồn cung vật tư y tế cũng như sản phẩm nhập khẩu quan trọng chiến lược từ thị trường Trung Quốc.

Đây được cho là một sự thay đổi chiến lược quan trọng của Anh. Trước đó, hồi tháng 1/2020, London dự kiến sẽ cho phép Huawei tham gia cung cấp khoảng 35% thiết bị cơ sở hạ tầng mạng 5G không thiết yếu tại Anh Quốc. Thay vì cung cấp các cơ sở hạ tầng kỹ thuật quan trọng trong xử lý thông tin khách hàng, Huawei sẽ chỉ được cấp phép cung cấp các thiết bị không gây mối đe dọa an ninh như ăng-ten, trạm thu phát sóng…cho Anh. 

Quyết định được đưa ra sau khi các nhà mạng viễn thông Anh cảnh báo chính phủ rằng việc cấm cửa Huawei khỏi thị trường 5G sẽ khiến Anh tốn thêm hàng tỷ USD cho cơ sở hạ tầng viễn thông 5G nước này. 3/4 nhà mạng lớn nhất Anh quốc là EE, Vodafone và Three đều sử dụng thiết bị mạng Huawei trong các mạng di động thế hệ 3G, 4G trước đó.

Dù vậy, chính quyền Trump vẫn không mấy hài lòng với quyết định như vậy của Thủ tướng Johnson, bởi lẽ Washington từng nhiều lần thuyết phục London cấm cửa hoàn toàn Huawei do những rủi ro an ninh quốc gia mà nó có thể mang đến. Nhà Trắng thậm chí còn đe dọa sẽ cắt mạng lưới chia sẻ tin tình báo nếu Anh cố tình sử dụng thiết bị mạng Huawei. Anh hiện là một trong 4 đồng minh thuộc liên minh tình báo Five Eyes 5 thành viên do Mỹ cầm đầu.

Giờ đây, cuộc khủng hoảng đại dịch bùng phát có vẻ đã khiến Thủ tướng Boris Johnson nghĩ lại về vai trò của Huawei cũng như mối quan hệ thương mại với Mỹ. Sự thay đổi thái độ của Anh diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh hứng chịu làn sóng chỉ trích trên toàn cầu vì những sai lầm trong xử lý cuộc khủng hoảng dịch bệnh, khiến đại dịch lây lan ra 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu, khiến hơn 5 triệu người mắc bệnh và ít nhất 330.000 người tử vong. Cho đến hết ngày 23/5, Anh báo cáo 258.509 ca nhiễm Covid-19 và 36.757 ca tử vong, một trong những quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới. Đó là chưa kể tới những thiệt hại kinh tế khổng lồ và nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu sâu sắc nhất trong 9 thập kỷ. 

Hiện Huawei chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục