Ảnh: Giá lạnh 12 độ C, người Hà Nội vẫn ra đường vui chơi dịp Tết

Cao Oanh - Ngọc Hải Thứ bảy, ngày 29/12/2018 16:55 PM (GMT+7)
Ngày 29.12, kỳ nghỉ Tết dương Lịch kéo dài 4 ngày chính thức bắt đầu. Tuy có ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhưng người dân Thủ đô vẫn thích thú ra đường vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ.
Bình luận 0

anh: gia lanh 12 do c, nguoi ha noi van ra duong vui choi dip tet hinh anh 1

Ngày 29.12, thời tiết Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ, rất lạnh. Nền nhiệt độ duy trì ngưỡng 12 độ C. 

anh: gia lanh 12 do c, nguoi ha noi van ra duong vui choi dip tet hinh anh 2

Tuy giá lạnh, nhưng nhiều người dân vẫn đổ về các khu vui chơi công cộng như bờ Hồ Hoàn Kiếm, Tạ Hiện và các trung tâm thương mại vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ.

anh: gia lanh 12 do c, nguoi ha noi van ra duong vui choi dip tet hinh anh 3

Tại phố đi bộ bờ hồ Hoàn Kiếm, người dân tập trung rất đông để vui chơi và tham gia các hoạt động ngoài trời.

anh: gia lanh 12 do c, nguoi ha noi van ra duong vui choi dip tet hinh anh 4

Ra đường vào thời tiết này, người dân phải mặc nhiều lớp áo để chống lại cái lạnh cắt da cắt thịt. Nhiều đôi tình nhân trao cho nhau những cử chỉ ấm áp.

anh: gia lanh 12 do c, nguoi ha noi van ra duong vui choi dip tet hinh anh 5

Nhiều người tay trong tay, rảo bước trên phố.

anh: gia lanh 12 do c, nguoi ha noi van ra duong vui choi dip tet hinh anh 6

Cầu Thê Húc quá tải trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ. Nhiều khách du lịch nước ngoài cũng có mặt tại đây để đón Tết truyền thống.

anh: gia lanh 12 do c, nguoi ha noi van ra duong vui choi dip tet hinh anh 7

Chị Nguyễn Thị Bình (Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm) cho biết:" Năm nào cũng vậy, hễ cứ đến Tết dương tôi lại cho con ra hồ Gươm chơi. Tuy nhiên năm nay lạnh quá, nên chỉ dạo phố được 30 phút, xong đó cả gia đình về nhà làm cỗ".

anh: gia lanh 12 do c, nguoi ha noi van ra duong vui choi dip tet hinh anh 8

Các kỳ nghỉ lễ cũng là dịp các bạn trẻ diện những bộ trang phục đẹp, hợp xu thế thời trang.

anh: gia lanh 12 do c, nguoi ha noi van ra duong vui choi dip tet hinh anh 9

Đây là một trong những đợt Hà Nội chịu ảnh hưởng nhất của từ các luồng không khí lạnh. Dự báo đợt lạnh này sẽ kéo dài đến hết ngày 31.12.

anh: gia lanh 12 do c, nguoi ha noi van ra duong vui choi dip tet hinh anh 10

Một số du khách đến từ các nước ôn đới, vốn chịu đựng giá lạnh rất tốt vẫn phải mặc nhiều lớp áo để chống chọi lại cái rét ở Việt Nam.

anh: gia lanh 12 do c, nguoi ha noi van ra duong vui choi dip tet hinh anh 11

"Tôi và gia đình chỉ đi du lịch gần trung tâm Hà Nội, không dám đi xa vì sợ tắc đường, đông đúc", chị Nguyễn Thị Lan (Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) cho biết.

anh: gia lanh 12 do c, nguoi ha noi van ra duong vui choi dip tet hinh anh 12

Thời tiết thay đổi đột ngột dễ ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe của mọi người đặc biệt là trẻ em. Dự báo, rét đậm sẽ kéo dài khoảng 3 ngày sau đó sẽ suy giảm dần. Trong những ngày này nghỉ lễ, người dân cần đảm bảo cơ thể luôn được ấm để không gây ảnh hưởng tới sức khỏe.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem