Ảnh: Ông Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước

Quang Vinh - Lê Minh Thứ hai, ngày 05/04/2021 11:39 AM (GMT+7)
Nhận được tín nhiệm từ đại biểu Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Phúc trở thành tân Chủ tịch nước.
Bình luận 0
Ảnh: Ông Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước - Ảnh 1.

Sáng 5/4, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã bầu Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021.

Ảnh: Ông Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước - Ảnh 2.

Tại hội trường, các đại biểu Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ảnh: VGP.

Ảnh: Ông Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước - Ảnh 3.

Với tổng số 468/468 số phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 97,50% (tính trên tổng số đại biểu), đúng 9h sáng 5/4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị giữ chức Chủ tịch nước.

Ảnh: Ông Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước - Ảnh 4.

Nghi thức tuyên thệ nhậm chức được tiến hành ngay sau đó.

Ảnh: Ông Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước - Ảnh 5.

“Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ra sức công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”, tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ.

Ảnh: Ông Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước - Ảnh 6.

Thay mặt Quốc hội, ông Vương Đình Huệ tặng hoa, chúc mừng ông Nguyễn Xuân Phúc. Tân Chủ tịch nước cũng nhận được sự chúc mừng nồng nhiệt từ người tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng.

Ảnh: Ông Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước - Ảnh 7.

Trước đó ngày 2/4, Quốc hội đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ảnh: Ông Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước - Ảnh 8.

Với việc được tín nhiệm bầu giữ cương vị đứng đầu Nhà nước thay ông Nguyễn Phú Trọng, đây là lần đầu tiên một Thủ tướng đương nhiệm được bầu làm Chủ tịch nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem