Anh Trần Oanh Vũ - một cán bộ ngân hàng ưu tú, tận tâm và hết lòng phục vụ người nghèo

09/06/2021 07:04 GMT+7
Xuất thân từ gia đình thuần nông, anh Trần Oanh Vũ (45 tuổi, trú TP Hội An, tỉnh Quảng Nam – Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) thấu hiểu được những nỗi vất vả của người nông dân, từ đó đã không ngừng nỗ lực học tập, lao động, cống hiến để sát cánh cùng bà con lao động nghèo.

Xa quê lập nghiệp

Sinh ra và lớn lên tại miền quê nghèo đầy nắng gió thuộc huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, chàng sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng – Trần Oanh Vũ luôn ấp ủ trong lòng ước mơ được đem kiến thức của mình giúp đỡ bà con nông dân, để người làm nông ở các miền quê nghèo không còn quá chật vật trong cảnh thiếu vốn sản xuất cũng như mở rộng quy mô canh tác.

Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ - Ảnh 1.

Với những nỗ lực của bản thân, anh Trần Oanh Vũ hiện đang làm Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH quận Liên Chiểu. Ảnh: Trần Hậu.

Năm 1997, sau khi ra trường, anh trở về quê hương nhận công tác tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thăng Bình. Đến đầu năm 2004, anh chuyển công tác về Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, bắt đầu hành trình xa quê lập nghiệp. Sau 3 năm gắn bó, anh lại được chuyển đến Ngân hàng CSXH quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục cống hiến sức mình hơn 11 năm, được đồng nghiệp, lãnh đạo tin yêu và trải qua nhiều chức vụ như: Tổ trưởng tổ Kế hoạch – nghiệp vụ, Phó Giám đốc Phòng giao dịch.

Đến năm 2017, một lần nữa anh được điều động đến công tác tại Ngân hàng CSXH quận Liên Chiểu và từ năm 2019 anh giữ chức vụ là Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH quận Liên Chiểu và hoàn thành lớp Cao học chuyên ngành ngân hàng. Dù quá trình công tác gặp không ít khó khăn và trở ngại, nhưng lòng nhiệt huyết của chàng sinh viên năm ấy vẫn luôn sôi sục trong người lãnh đạo đã dày dạn kinh nghiệm.

Tính đến ngày 31/5/2021, cùng với các chính sách hỗ trợ của địa phương, hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại quận Liên Chiểu đã giải ngân cho 11.200 khách hàng vay vốn, tổng dư nợ hơn 485 tỷ đồng, giúp trên 4.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo được vay vốn, hỗ trợ vốn sản xuất, tạo việc làm cho hơn 7.000 lao động,...

Bên cạnh đó, vừa qua, thực hiện chủ trương của thành phố, Ngân hàng CSXH quận đã hướng dẫn, tạo điều kiện cho 67 hộ dân trên địa bàn được vay vốn trả nợ tiền đất tái định cư, gần 200 hộ sửa chữa, xây mới, mua nhà ở xã hội, sớm an cư lạc nghiệp. Đó là nỗ lực không ngừng nghỉ của cả tập thể phòng giao dịch mà trong đó anh Trần Oanh Vũ - người lãnh đạo chủ chốt đóng vai trò quan trọng, nêu gương trong việc chỉ đạo triển khai nhiệm vụ tại địa bàn quận Liên Chiểu.

Tận tâm, sâu sát

Trưởng thành từ cán bộ làm tín dụng nên anh Vũ thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc nhiều đối tượng khách hàng mà đa số là người nghèo, yếu thế trong xã hội, thiếu kiến thức về kinh doanh, sản xuất nhỏ lẻ, tự phát nên cuộc sống vốn bấp bênh, càng không dám vay vốn vì nỗi sợ không trả được nợ…

Với hơn 24 năm công tác trong ngành ngân hàng, nắm bắt được tâm lý của bà con, anh Vũ đã trực tiếp đến từng hộ để vận động, giải thích việc ngân hàng hỗ trợ vốn vay cho người nghèo nhằm sản xuất kinh doanh không chỉ giúp kinh tế gia đình ổn định, mà còn phát huy vai trò, vị thế của chủ hộ.

Thông qua các chương trình cho vay vốn đa dạng, phong phú, cũng như sự tư vấn, hướng dẫn kịp thời, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, Ngân hàng CSXH đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tiếp cận nguồn vốn vay, giúp họ phát triển kinh tế, sớm ổn định cuộc sống.

Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ - Ảnh 3.

Anh Trần Oanh Vũ (bên trái) - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH quận Liên Chiểu trực tiếp xuống đến các hộ sản xuất nước mắm, để đánh giá hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách. Ảnh: Trần Hậu.

Chỉ hơn 4 năm công tác tại quận Liên Chiểu, nhưng khi nhắc đến anh Trần Oanh Vũ, nhiều hộ nghèo, cận nghèo và các hộ chính sách trên địa bàn đều dành cho anh những lời khen có cánh, bởi sự năng nổ, nhiệt tình, tận tâm, trách nhiệm trong công việc. Như trường hợp của bà Nguyễn Thị Ánh (68 tuổi) trú phường Hòa Hiệp Nam, là hộ nghèo, đang vay vốn Ngân hàng CSXH quận Liên Chiểu để mở rộng và phát triển cơ sở sản xuất nước mắm nhỏ, lẻ của mình.

Bà Ánh chia sẻ: "Tôi rất mừng khi được Ngân hàng CSXH quận Liên Chiểu tư vấn, hỗ trợ để vay vốn phát triển sản xuất. Đặc biệt là sự quan tâm của anh Vũ. Tuy là Giám đốc nhưng anh Vũ rất gần gũi với bà con nhân dân, mỗi khi gặp anh đều hỏi thăm tình hình sản xuất nước mắm của tôi thế nào? Có khó khăn gì không? Có thiếu vốn sản xuất không…?"

Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ - Ảnh 4.

Anh Trần Oanh Vũ (bên trái) - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH quận Liên Chiểu chia sẻ với phóng viên. Ảnh: Trần Hậu.

Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch Hội Nông dân quận Liên Chiểu là một trong những đơn vị nhận ủy thác, phối hợp với ngân hàng thực hiện hoạt động tín dụng chính sách cho biết: Thời gian qua, với cương vị Giám đốc, anh Vũ đã luôn có sự chỉ đạo kịp thời trong công tác phối hợp kiểm tra, giám sát, hướng dẫn sử dụng vốn hiệu quả; bình xét cho vay kịp thời, đúng đối tượng, phối hợp xử lý kịp thời nợ tồn đọng,... tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị nhận ủy thác thực hiện tốt hoạt động tín dụng chính sách.

Chính sự tận tâm, sâu sát cơ sở ấy của người lãnh đạo đã tạo niềm tin, tiếp thêm động lực để các hộ khắc phục khó khăn, vươn lên thoát nghèo.

 "Anh cả" nhiệt huyết

Nhà riêng ở Quảng Nam, làm việc ở Đà Nẵng, chuyện đi đi về về giữa đoạn đường hơn 80km mỗi ngày đối với anh Vũ đã như là chuyện "cơm bữa". Cũng vì đi làm xa nên anh luôn tranh thủ thời gian để đến nơi làm việc đúng giờ, thậm chí đến sớm để tiện trong việc sắp xếp, phân công công việc. Đặc biệt là trong các phiên giao dịch định kỳ tại UBND các phường nhằm phục vụ tốt nhất cho bà con.

Chị Võ Thị Trang – Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH quận Liên Chiểu chia sẻ: Trong cơ quan, anh Vũ thường là người đi sớm về muộn. Nhất là trong các phiên giao dịch, anh cẩn thận và chu đáo trong từng công việc, với mong muốn bà con nhân dân có nhu cầu vay vốn được hỗ trợ nhanh nhất và đơn giản nhất. Trong thời điểm Đà Nẵng trở thành tâm dịch, sau giờ làm thì anh Vũ ở lại và sinh hoạt tại đơn vị, hạn chế di chuyển, có ý thức phòng dịch cho gia đình, đồng nghiệp.

Ngoài công việc chuyên môn, anh Vũ luôn động viên cán bộ, nhân viên trong đơn vị hăng hái tham gia các phong trào thi đua do các cấp triển khai. Với sự nhiệt huyết, luôn đi đầu trong các phong trào, anh đã trở thành cầu nối, là "người anh cả" gắn kết các cán bộ, nhân viên trong đơn vị, tạo sự đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể.

Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ - Ảnh 5.

Anh Vũ là người tận tâm với công việc, dù là lãnh đạo nhưng anh luôn là người đi sớm về muộn. Ảnh: Trần Hậu.

Bên cạnh đó, với vai trò là Bí thư Chi bộ, anh Vũ luôn quan tâm, chỉ đạo cho Công đoàn, Đoàn Thanh niên thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động từ thiện trên địa bàn bằng các việc làm thiết thực: vận động cán bộ, nhân viên tham gia đóng góp cùng thành phố xây dựng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh Hùng.... Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh, tập thể nhân viên Ngân hàng CSXH quận Liên Chiểu đã kịp thời chung tay hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn cũng như tổ chức thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh tại các chốt kiểm soát, khu cách ly,... trên địa bàn.

Ông Đoàn Ngọc Chung - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH thành phố Đà Nẵng nhận xét: Anh Trần Oanh Vũ là Đảng viên gương mẫu, luôn làm tốt vai trò của mình bằng những cách làm hay, sự quyết tâm và tính nêu gương để đưa những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách ngày càng gần dân, sát dân.... Chúng tôi rất trân quý, ghi nhận sự nỗ lực, cống hiến của anh và tập thể trong thời gian qua.

Tổ ấm nhỏ xinh

Anh Vũ hiện sống với gia đình nhỏ tại thành phố Hội An, vợ anh là hướng dẫn viên du lịch và 2 người con, con trai đang là sinh viên năm 2, con gái đang là học sinh cấp 2 đều có thành tích học tập rất tốt. Anh tự hào chia sẻ: Để có thể yên tâm công tác, hoàn thành việc nước mà gia đình luôn được êm ấm, con cái ngoan, hiền là nhờ bàn tay vun vén khéo léo và cả sự cảm thông của người vợ hiền.

Chị Nguyễn Thị Vui – vợ anh Vũ bộc bạch: "Hơn 20 năm nay, chồng tôi luôn làm việc xa nhà, xa vợ con. Tôi hiểu được sự tâm huyết của chồng với công việc, với niềm mong muốn được giúp đỡ cho bà con lao động nghèo. Hiểu, cảm thông nên tôi luôn sẵn sàng làm hậu phương vững chắc để anh yên tâm công tác và đồng hành cùng anh vượt qua những khó khăn".

Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ - Ảnh 6.

Tổ ấm gia đình của anh Vũ. Ảnh: Trần Hậu.

Dù làm việc xa nhà, nhưng mỗi dịp cuối tuần, anh luôn dành thời gian cho gia đình, cùng các con trải qua những giây phút thư giãn trên sân cỏ. Chính những giây phút ấy đã gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình, cùng thấu hiểu, sẻ chia và yêu thương nhau hơn. "Phía sau một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng phụ nữ" và chính sự bản lĩnh, chín chắn của người đàn ông đã làm cho người phụ nữ thấy rằng, sự cảm thông, vun vén của mình là hoàn toàn xứng đáng.

Với những nỗ lực trong thời gian qua, anh Trần Oanh Vũ đã nhiều lần được các cấp khen thưởng. Mới đây nhất, anh được Đảng ủy Chi nhánh Ngân hàng CSXH thành phố khen thưởng là "Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020", giấy khen của Tổng Giám đốc, giấy khen của Công đoàn Ngân hàng CSXH qua các năm hoàn thành tốt nhiệm vụ,...

Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH quận Liên Chiểu hai năm liền là đơn vị dẫn đầu toàn chi nhánh về hoạt động tín dụng chính sách, được nhận giấy khen của Tổng giám đốc Ngân hàng CSXH; Đảng ủy chi nhánh Ngân hàng CSXH thành phố tặng giấy khen Chi bộ đạt tiêu chuẩn "Trong sạch vững mạnh" tiêu biểu năm 2020, nhận giấy khen của Công đoàn Ngân hàng CSXH với thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2020.

Tin tưởng rằng trong thời gian tới, với dự "dẫn dắt" của anh Trần Oanh Vũ – người lãnh đạo kinh nghiệm, người anh cả nhiệt huyết, cũng như sự đồng lòng của cả tập thể - hoạt động của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH quận Liên Chiểu sẽ duy trì, gặt hái thêm những thành tích mới và luôn bám sát phương châm "Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ".

Trần Hậu - Tuyết Nhung
Cùng chuyên mục