Phụ nữ miền núi Quảng Nam “bắt tay” làm kinh tế, giúp nhau thoát nghèo bền vững
Trước đây, gia đình chị Coor Thị Bân, thôn Ga’nil, xã Axan, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam rất khó khăn, làm đủ nghề nhưng cuộc sống lúc nào cũng thiếu thốn. Năm 2017, chị Coor Thị Bân chị vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để lập nghiệp.
Chị Coor Thị Bân cho biết, ban đầu chị đầu tư nuôi heo, gà, vịt và kinh doanh bán tạp hóa, lúc đó do thiếu kiến thức về chăn nuôi, kỹ thuật chăm sóc nên việc mở rộng mô hình gặp khó khăn.

Sau 3 năm đầu tư, hiện gia đình chị sở hữu mô hình chăn nuôi heo nái sinh sản,nuôi gà, vịt xiêm, kinh doanh buôn bán tạp hóa. Chị Coor Thị Bân còn trồng cây ăn quả, trồng quế, rau sạch, đầu tư máy xay xát gạo và kết nối tiêu thụ nông sản giúp bà con tại địa phương và các xã lân cận. Từ một hộ khó khăn, bây giờ, chị Coor Thị Bân đã vượt khó làm giàu.
Không chỉ làm ăn giỏi, chị Coor Thị Bân còn tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, nhất là phong trào “Phụ nữ thôn cùng nhau thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau xoá đói giảm nghèo”. Chị Coor Thị Bân còn chia sẻ kinh nghiệm làm ăn giúp phụ nữ địa phương, hỗ trợ các hội viên phụ nữ nghèo làm kinh tế, góp phần cải thiện cuộc sống.
“Hiện nay cuộc sống gia đình không còn khó khăn như trước, đỡ hơn. Tôi mong muốn các cấp Hội luôn quan tâm, hỗ trợ như vay vốn để mở rộng quy mô sản xuất. Bên cạnh đó, tôi tham gia vận động các hội viên khác trong Chi hội phụ nữ cùng nhau xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả...”, chị Coor Thị Bân nói.

Hay chị Alăng Thị Mí, thôn Ariing, xã Axan, huyện Tây Giang, mặc dù tuổi đời còn rất trẻ (sinh năm 1997), nhưng bằng với quyết tâm của tuổi trẻ và nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp sức chị đã mạnh dạn đầu tư, thu mua sản phẩm nông sản sạch của người dân địa phương và các xã lân cận như măng khô, mật ong rừng, rau sạch các loại, đảng sâm, táo mèo, ngọc cẩu, gừng, bắp Lion, kết nối thị trường tiêu thụ.
Sau khi chị tham gia trưng bày, quảng bá, giới thiếu sản phẩm tại các hội chợ trong và ngoài tỉnh, chị nhanh chóng nắm bắt thị yếu của người tiêu dùng rất ưa chuộng hàng nông sản sạch của người dân địa phương.

Để ổn định việc thu mua, tiêu thụ, chị thực hiện hợp đồng liên kết sản xuất với người dân địa phương, đồng thời thông qua Hội đoàn thể như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân tuyên truyền, cùng các chính sách hỗ trợ cây con giống khuyến khích và hướng người dân phát triển sản xuất hàng nông sản có năng suất, chất lượng và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.
Không riêng chị Bân, chị Mí nhiều phụ nữ Cơ Tu đã vượt khó vươn lên khá giả. Như chị A Vô Thị Bé, ở xã Bhalêê là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế. Bây giờ, gia đình chị Bé đã có trại chăn nuôi hàng trăm con bò, dê, mỗi năm thu về hơn 200 triệu đồng. Từ năm 2021 đến nay, gia đình chị Bé đã thoát nghèo. Chị A Vô Thị Bé thường xuyên giúp đỡ chị em khó khăn cùng nhau vượt khó, góp phần xóa đói, giảm nghèo, tích cực xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Theo bà Bríu Thị Nem, Chủ tịch Hội
Liên hiệp Phụ nữ huyện Tây Giang thời
gian qua, với nhiều giải pháp hiệu quả, phù hợp, các cấp Hội đã giúp tạo việc
làm, thúc đẩy tinh thần sáng tạo cho phụ nữ trong phát triển kinh tế, trong đó
có mô hình hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo, giai đoạn 2021-2026; chương trình
giảm nghèo bền vững, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn
2021-2025.
Từ năm 2017 đến nay, hơn 1.000 hội viên, phụ nữ nghèo mạnh dạn vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tây Giang với tổng dư nợ gần 71 tỷ đồng phát triển sản xuất nông nghiệp. Từ đó, các chị dần thay đổi nhận thức, tích cực nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm, tự tin và mạnh dạn hiện thực hóa được 10 ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh mang lại hiệu quả và thành công trên nhiều lĩnh vực; 938 hội viên, phụ nữ mạnh dạn thành lập mới 54 mô hình tổ liên kết, tổ hợp tác, hợp tác xã về sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt.