Apple bị cơ quan chống độc quyền Pháp phạt 1,2 tỷ USD

17/03/2020 13:55 GMT+7
Cơ quan quản lý cạnh tranh của Pháp hôm 16/3 đã phạt Apple - nhà sản xuất iPhone 1,1 tỷ EUR (1,23 tỷ USD) về hành vi vi phạm chống cạnh tranh đối với mạng lưới phân phối và bán lẻ của mình.
Apple bị cơ quan chống độc quyền Pháp phạt 1,2 tỷ USD - Ảnh 1.

Đây là khoản tiền phạt lớn nhất từ trước đến nay của cơ quan chống độc quyền Pháp. Phán quyết này được đưa ra đúng thời điểm các công ty công nghệ Mỹ bị các nhà quản lý công nghệ châu Âu giám sát chặt chẽ về việc thuế phải trả và cách bảo vệ quyền riêng tư của người tiêu dùng.

Apple cho biết họ sẽ kháng cáo phán quyết của cơ quan quản lý cạnh tranh vì cho rằng điều này có mâu thuẫn với các tiền lệ pháp lý khác ở Pháp. Trong quyết định của mình, cơ quan quản lý của Pháp cho biết Apple đã áp đặt giá đối với các đại lý bán lẻ cao cấp để giá được khớp ngang bằng với giá của các cửa hàng Apple hoặc trên website của công ty.

Cơ quan quản lý cạnh tranh của Pháp cho biết hai nhà bán lẻ của Apple tại Pháp đã hoàn toàn tuân theo hướng dẫn của Apple về cách phân bổ sản phẩm cho khách hàng thay vì tự do quyết định chính sách thương mại của họ.

Cũng trong một tuyên bố của cơ quan quản lý cạnh tranh Pháp cho biết, Apple và hai nhà bán lẻ đã đồng ý không cạnh tranh với nhau và ngăn các nhà phân phối cạnh tranh với nhau, từ đó làm tê liệt thị trường bán lẻ các sản phẩm của Apple.

Hai nhà bán lẻ Tech Data và Ingram Micro hợp tác với Apple đã bị phạt lần lượt 76 triệu và 63 triệu EUR. Cả hai nhà bán lẻ Tech Data và Ingram Micro hiện chưa bình luận gì về phán quyết của Cơ quan quản lý cạnh tranh Pháp.

Trong khi đó Apple tuyên bố đang lên kế hoạch kháng cáo và cho rằng: "Quyết định của cơ quan quản lý cạnh tranh Pháp thật đáng thất vọng".

Thu Trà
Cùng chuyên mục