Apple, Google, Facebook đã "hốt bạc" thế nào trong đại dịch Covid-19?

Huỳnh Dũng Thứ hai, ngày 14/02/2022 09:40 AM (GMT+7)
Năm 2021 không phải là một năm dễ dàng đối với nhiều người, nhưng Apple và những Big Tech khác không chỉ vượt qua cơn bão của năm 2021, mà còn đạt được một số mức tăng trưởng doanh thu lớn nhất từ trước đến nay.
Bình luận 0

Mới đây, trang The Verge báo cáo rằng, các công ty lớn từ Apple, Google đến Meta đều đã công bố thu nhập tổng kết của họ trong quý nghỉ lễ vừa qua. Trang này nêu rõ, bất chấp đại dịch COVID-19 đang diễn ra, nền kinh tế biến động và thị trường việc làm, các vấn đề về chuỗi cung ứng, tình trạng thiếu chất bán dẫn và các vấn đề kinh tế xã hội khác, nhưng các công ty công nghệ lớn đã không chỉ thu về một số lợi nhuận nhất định, mà còn đạt được một số mức tăng doanh thu hàng năm lớn nhất từ trước đến nay nhờ tác động từ nhiều lý do khác nhau. Nhìn chung, năm 2021 cũng có thể là năm sinh lợi nhất trong lịch sử của ngành.

Cụ thể, trong năm 2021, Apple ghi nhận doanh thu 350 tỷ USD, tăng 33% với 100 tỷ USD so với năm 2020. Đây là mức tăng trưởng lớn nhất kể từ năm 2010 của tập đoàn công nghệ có trụ sở tại Cupertino. Điều này xảy ra trong một năm cũng chứng kiến công ty buộc phải thừa nhận nhiều lần rằng, các vấn đề chuỗi cung ứng đã ảnh hưởng đến doanh số bán hàng, bao gồm khoản lỗ 6 tỷ đô la trong quý 4 do thiếu chip, chậm trễ sản xuất và cắt giảm mục tiêu sản xuất vì đơn giản là không thể thu đủ các bộ phận.

Nói lại một lần nữa, không thể phủ nhận năm 2021 là năm có thể chứng kiến mức tăng trưởng cao nhất của Big Tech. Ảnh: @AFP.

Nói lại một lần nữa, không thể phủ nhận năm 2021 là năm có thể chứng kiến mức tăng trưởng cao nhất của Big Tech. Ảnh: @AFP.

Trong khi đó, Google công bố tổng doanh thu 254 tỷ USD trong năm 2021, tăng 40% so với năm 2020, đồng thời đánh dấu mức doanh thu kỷ lục của hãng. Meta, công ty mẹ của Facebook cũng cán mốc 100 tỷ USD lợi nhuận vào năm vừa qua, dù lượng người dùng hoạt động hàng ngày của mạng xã hội đã giảm trong quý IV, lần đầu tiên trong lịch sử.

Snap, công ty mẹ của Snapchat, báo cáo mức lợi nhuận ròng vượt xa dự đoán với số liệu cao nhất trong các năm. AMD cũng thành công vượt bậc trong năm vừa qua khi doanh thu đạt 16 tỷ USD, tăng 68% so với năm 2020. Nhìn chung, 2021 là một năm "hái ra tiền" của nhiều tập đoàn công nghệ lớn bất chấp những khó khăn dịch Covid-19 mang lại.

Nhưng đến năm 2022 mọi thứ sẽ ra sao?

Nói lại một lần nữa, không thể phủ nhận năm 2021 là năm có thể chứng kiến mức tăng trưởng cao nhất của Big Tech. Nhưng giờ đây, các nhà phân tích khẳng định rằng, Facebook và Amazon sẽ chứng kiến lợi nhuận giảm trong năm nay và tốc độ tăng trưởng dự kiến sẽ chậm lại đáng kể trên diện rộng.

Triển vọng cho quý đầu tiên như dự kiến tương đối yếu, đặc biệt là đối với Facebook, công ty đã mất kỷ lục 232 tỷ đô la vốn hóa thị trường gần đây sau khi nền tảng cảnh báo về một loạt "sóng gió", bao gồm cả sự cạnh tranh từ TikTok, tác động từ Apple những thay đổi về quyền riêng tư đối với doanh thu quảng cáo và những ràng buộc kinh tế vĩ mô tổng thể đối với chi tiêu quảng cáo.

Chỉ một trong số các công ty Big Tech là Microsoft đưa ra triển vọng mạnh mẽ cho quý đầu tiên và không công ty nào đưa ra triển vọng hàng năm đầy đủ cho năm 2022, vì vẫn còn nhiều nghi ngờ về tác động của cơn bão lạm phát hiện nay, sự gián đoạn chuỗi cung ứng, cũng như tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng.

Apple đã đưa ra một dự báo bên lề chung chung mà không bao gồm bất kỳ con số nào, nói rằng quý đầu tiên của năm 2022 sẽ chứng kiến "sự tăng trưởng vững chắc" trên cơ sở hàng năm. Các nhà phân tích dự đoán Apple sẽ đạt được khoảng 93,6 tỷ USD doanh thu trong quý tài chính thứ hai, kết thúc vào tháng 3, với mức tăng trưởng cả năm khoảng 5%.

Trong khi Facebook phải vật lộn rất nhiều với những thay đổi trong nền tảng iOS của Apple, vốn cho phép người dùng iPhone từ chối theo dõi bởi các nhà quảng cáo, Google đã có thể tránh được những vấn đề đó.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh YouTube của Alphabet lại gây thất vọng đôi chút đối với một số nhà phân tích, và họ cũng chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng tăng từ TikTok với nền tảng này, họ cũng thấy các giám đốc điều hành của Google đã tránh bất kỳ loại dự báo nào trong các báo cáo thu nhập và các cuộc gọi hội nghị dành riêng cho Youtube.

"Cơn bão" năm 2021 rất khó khăn, nhưng Big Tech đã vượt qua chúng. Ảnh: @AFP.

"Cơn bão" năm 2021 rất khó khăn, nhưng Big Tech đã vượt qua chúng. Ảnh: @AFP.

Có thể thấy, cuộc sống đang dần trở lại bình thường khi các doanh nghiệp đã mở cửa trở lại, chẳng hạn như rạp chiếu phim và phòng tập thể dục, trong khi làn sóng Omicron của đại dịch Covid-19 đang hoành hành ở nhiều quốc gia nhưng các chuyên gia nhận định đại dịch cũng sẽ sớm được đẩy lùi trong năm nay. Điều này có khả năng cho chúng ta sẽ thấy nhiều người rời bỏ cuộc sống kỹ thuật số mà họ đã dựa vào trong hai năm qua đối với thế giới vật chất xung quanh họ.

Không ai biết điều gì ở phía bên kia của đại dịch Covid-19 trong thời gian tới nhưng mà tác động của nó rõ ràng đã đẩy người tiêu dùng và doanh nghiệp sang các dịch vụ trực tuyến, phần mềm đám mây và phần cứng được làm mới, nhưng không có cách nào để chắc chắn rằng những lợi ích đó sẽ tiếp tục. Thật hợp lý khi giả định rằng lợi nhuận khổng lồ trong hai năm qua được kéo về phía trước so với những năm trước có khả năng sẽ ảm đạm hơn so với dự kiến hiện tại trong năm nay. Trong khi đó, năm 2022 cũng là năm mà các Big Tech sẽ tiếp tục bị "niềng" trong các áp lực quy định mới, và tình trạng này rất khó để mà hạ nhiệt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem