Bắc Giang: Dự án nghỉ dưỡng, sân golf, công viên nghĩa trang... đe dọa sự sống của hàng nghìn ha rừng sản xuất

Hồng Nhân Thứ bảy, ngày 10/12/2022 07:21 AM (GMT+7)
Theo phê duyệt quy hoạch đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang sẽ giảm hơn 6,7 nghìn ha rừng sản xuất để nhường chỗ cho 13 dự án sân golf, 2 dự án nghĩa trang, cơ sở hỏa táng...
Bình luận 0

Đến năm 2030, tỉnh Bắc Giang giảm 6.734 ha rừng sản xuất

Theo quy hoạch, đến năm 2030, tỉnh Bắc Giang có nhiều dự án khu du lịch tổng hơp, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, thể thao sân golf, các dự án nghĩa trang, tuy nhiên những dự án này đều có đặc điểm chung là gây ảnh hưởng đến diện tích đất rừng trên địa bàn.

Mới đây, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Hà Minh Qúy - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông tỉnh Bắc Giang cho biết, theo dự kiến, diện tích đất rừng sản xuất đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang sẽ giảm 6.734 ha. Trong đó, đất có rừng sản xuất tự nhiên giảm 1.727 ha.

Dự án sinh thái, sân golf, công viên nghĩa trang... "nuốt" hàng nghìn ha rừng sản xuất tại Bắc Giang - Ảnh 1.

Theo dự kiến, diện tích đất rừng sản xuất đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang sẽ giảm 6.734 ha. Trong đó, đất có rừng sản xuất tự nhiên giảm 1.727 ha. Ảnh: DT.

"Hiện nay, tỉnh Bắc Giang có khoảng 112 nghìn ha rừng sản xuất. Giai đoạn từ nay đến 2025 diện tích rừng sản xuất có tăng lên, nhưng không đáng kể. Giai đoạn từ 2025 đến 2030 dự kiến sẽ giảm sâu bởi nhiều dự án đi vào thực hiện. Việc đất rừng sản xuất giảm nguyên nhân chính đều do các dự án này.

Trên thực tế, đất rừng sản xuất nếu giao cho người dân, họ làm ngay bởi lợi ích về mặt kinh tế là có. Tuy nhiên khi các dự án được thực hiện đồng nghĩa với việc diện tích rừng sản xuất giảm xuống. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến tỷ lệ độ che phủ rừng đang giảm còn khoảng 36% - 37%", ông Qúy nói.

Theo vị lãnh đạo Sở, để quyết định sử dụng đất rừng sản xuất cần phải nhiều cấp ban ngành cùng vào cuộc thẩm tra và đánh giá.

"Khi chuyển đất rừng sang làm dự án sẽ giúp phát triển kinh tế nhưng có ảnh hưởng về môi trường, đất và cảnh quan. Ngay cả khi tỉnh Bắc Giang đề xuất về việc chuyển đổi đất rừng sản xuất thì các Bộ, ngành cũng phải thẩm định rất kĩ, làm rõ tác động, bởi ảnh hưởng là có", vị lãnh đạo Sở khẳng định.

Dự án nghỉ dưỡng, sân golf, công viên nghĩa trang... "nuốt" hàng nghìn ha rừng sản xuất tại Bắc Giang - Ảnh 2.

Tỷ lệ độ che phủ rừng tại Bắc Giang giảm còn khoảng 36% - 37%.

Theo số liệu mà đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang cung cấp, có thể thấy rõ 13 dự án sân golf, dự án sinh thái, công viên nghĩa trang đã "ngốn" của tỉnh Bắc Giang nhiều ha rừng. Trong đó phải kể tên các dự án như: Dự án Công viên nghĩa trang sinh thái, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam có diện tích nghiên cứu khoảng 320 ha. Hiện trạng có đất đồi núi tự nhiên là rừng sản xuất chiếm khoảng 177,6 ha.

Dự án khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và sân golf Hồ Cầu Rễ, huyện Yên Thế với quy mô khoảng 1000ha. Trong đó, đất rừng sản xuất cần chuyển đổi làm sân golf khoảng 120 ha.

Dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng suối Nứa (huyện Lục Nam) có diện tích nghiên cứu khoảng 706,5 ha. Trong đó có khu sân golf hồ suối Nứa cần chuyển đổi 80,52 ha rừng sản xuất và khu du lịch sinh thái hồ suối Nứa cần chuyển đổi 33 ha.

Dự án khu sân golf và nghỉ dưỡng Lục Nam cần chuyển đổi 128 ha rừng sản xuất.

Bên cạnh đó còn nhiều dự án cần chuyển đổi đất rừng sản xuất như: Dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tại thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động với quy mô khoảng 1000ha. Dự án xây dựng khu đô thị sinh thái và sân golf Tây Yên Tử, thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động với quy mô khoảng 240ha...

Cũng liên quan vấn đề này, trả lời với Dân Việt, ông Nguyễn Văn Hiệu -  Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Giang cho rằng, tỉnh đã có quy hoạch, tuy nhiên khi các dự án triển khai cần đánh giá rõ ràng và xem xét thực tế.

“Hồ sơ dự án phải gửi qua các sở, ban, ngành liên quan để lấy ý kiến và sau đó tham mưu cho UBND tỉnh. Nếu dự án liên quan đến đất rừng sản xuất, chủ đầu tư cần phải gửi hồ sơ về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xin chuyển đổi. Bộ sẽ xem rừng có đủ điều kiện hay không? Nếu được quyết định, chủ đầu tư phải chuyển đổi trồng rừng thay thế bằng đúng diện tích (chuyển đổi); nếu không, phải nộp bằng tiền”, vị Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Giang cho hay.

Chuyển đổi gần 200 ha rừng sản xuất cho dự án công viên nghĩa trang

Tháng 7/2022, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công viên nghĩa trang sinh thái, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam (tỷ lệ 1/500).

Theo đó, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính của xã Đông Hưng, huyện Lục Nam. Ranh giới được giới hạn như sau: phía Bắc giáp huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; phía Nam giáp rừng sản xuất thôn Cai Vàng; phía Đông giáp rừng sản xuất thôn Cai Vàng; phía Tây giáp đường trục xã Đông Hưng, quy hoạch ĐT293C.

Dự án nghỉ dưỡng, sân golf, công viên nghĩa trang... "nuốt" hàng nghìn ha rừng sản xuất tại Bắc Giang - Ảnh 4.

Hình ảnh xã Đông Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang trên google map.

Diện tích nghiên cứu khoảng 320 ha, diện tích lập quy hoạch khoảng 185 ha, dự kiến chia làm 3 phân khu bao gồm: Phân khu A (Công viên tâm linh) quy mô khoảng 20 ha; Phân khu B (Công viên nghĩa trang) quy mô khoảng 150 ha; Phân khu C (Công viên du lịch sinh thái) quy mô khoảng 10 ha.

Liên quan đến dự án này, ông Hà Minh Qúy - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông tỉnh Bắc Giang thông tin thêm, nếu chuyển mục đích sử dụng đất rừng 177,6 ha sang mục đích khác cần phải xin ý kiến Thủ tướng theo đúng quy định. Bên cạnh đó, Sở cũng đã có văn bản tham gia thẩm định đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng công viên nghĩa trang sinh thái.

Cụ thể, trong văn bản số 1011/SNN-QLXDCT ngày 2/6/2022 nêu rõ: Sau khi xem xét các nội dung khác của sở chuyên ngành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Bắc Giang nhận thấy có một số nội dung cần bổ sung mà làm rõ dối với đồ án quy hoạch chi tiết như sau:

Dự án nghỉ dưỡng, sân golf, công viên nghĩa trang... "nuốt" hàng nghìn ha rừng sản xuất tại Bắc Giang - Ảnh 5.

Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Giang đề nghị chủ đầu tư trong quá trình triển khai trình tự dự án cần thực hiện đúng quy định, đảm bảo thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng 177,6 ha sang mục đích khác. Ảnh: DT.

Bổ sung thuyết minh làm rõ sự phù hợp với diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án với Quy hoạch tỉnh Bắc Giang giao đoạn 2021 - 2023, tầm nhìn 2050 tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Khu vực dự án quy hoạch hiện trạng có đất đồi núi tự nhiên là đất rừng sản xuất chiếm hoảng 177,6 ha đề nghị chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện các trình tự thủ tục dự án cần thực hiện đúng quy định, đảm bảo thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác theo yêu cầu của Điều 20, Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 của Quốc Hội và Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Đồng thời, cần đặc biệt chú ý đến nước thải sau khi được xử lý sẽ đấu nối vào các suối hiện trạng cần đảm bảo yêu cầu theo tiêu chuẩn quy định và Luật Thủy lợi vì các suối hiện trạng sẽ đưa dẫn về điểm cuối là hồ Suối Nứa (hiện hồ suối Nứa ngoài nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp còn cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân).

Công ty "15 ngày tuổi" xin tài trợ kinh phí khảo sát, lập quy hoạch 2 dự án lớn

Sau khi UBND tỉnh Bắc Giang ban hành các quyết định phê duyệt quy hoạch dự án, ngày 14/10/2021 Công ty cổ phần Công viên Tâm linh Tâm Điền - Tây Yên Tử đã có văn bản số 02/CV-2021 về việc xin tài trợ 100% kinh phí nghiên cứu quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu đất 320ha tại xã Đông Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang và quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư, thương mại dịch vụ, du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng hồ suối Nứa với tổng diện tích lập quy hoạch là 706,5ha, trong đó diện tích thuộc xã Đông Hưng là 559ha và xã Đông Phú là 147,5ha.

Ngay sau đó, trong văn bản số 651/TB-UBND ngày 20/11/2021, UBND tỉnh Bắc Giang đã đồng ý để Công ty cổ phần Công viên Tâm linh Tâm Điền - Tây Yên Tử tài trợ hai dự án trên.

Theo thông tin tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Công viên tâm linh Tâm Điền - Tây Yên Tử có địa chỉ tại thôn Cai Vàng, Xã Đông Hưng, Huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang được thành lập ngày 29/09/2021. Giám đốc là ông Nguyễn Quốc Toản (SN 1994).

Như vậy, chỉ khoảng 15 ngày sau khi thành lập, Công ty cổ phần Công viên Tâm linh Tâm Điền - Tây Yên Tử đã có văn bản xin tài trợ 100% cho kinh phí cho hai dự án lớn. Và chỉ 1 hơn 1 tháng sau, UBND tỉnh Bắc Giang đã đồng ý với văn bản trên.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem